Thì ra trận thắng LongZhu của SKT là quà kỷ niệm tròn 3 năm thi đấu của Faker và Bengi

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/03/2016 05:10 PM

Ngoài việc vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2016, chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi ngay hôm qua chính là ngày kỷ niệm 3 năm bắt đầu sự nghiệp thi đấu của Faker và Bengi.

Như các bạn đã biết, SKT T1 ngày hôm qua 24/3 đã có trận thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Longzhu Gaming. Ngoài việc vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2016, chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi ngay hôm qua chính là ngày kỷ niệm 3 năm bắt đầu sự nghiệp thi đấu của Faker và Bengi.

Theo đó, một cuộc phỏng vấn ngắn với cả Faker và Bengi đã được diễn ra ngay sau trận thắng này. Dưới đây là nội dung cuộc đối thoại:

PV: Cảm giác của các bạn như thế nào khi kỷ niệm 3 năm sự nghiệp thi đấu bằng chiến thắng thuyết phục trước Longzhu Gaming?

Faker: Để giành được kết quả tốt chúng tôi cần phải hết sức thận trọng và duy trì thái độ tích cực nhằm tiếp tục có được những chiến thắng quan trọng tiếp theo.

Faker: Mặc dù tôi đã không tham gia thi đấu trong thời gian gần đây, nhưng tôi cũng rất vui mừng khi chứng kiến những người đồng đội của mình chiến thắng, cùng chung một niềm vui đấy!!!

Highlights Game 1 SKT - LZ

PV: Các bạn có suy nghĩ gì khi đã thi đấu chuyên nghiệp được tròn 3 năm?

Bengi: Lúc vừa vào nghề còn chân ướt chân ráo và bỡ ngỡ lắm, nhiều lúc không biết có làm nên trò trống gì không nữa. Nhưng trải qua bao ngày tháng rèn luyện và bây giờ đã thành thạo, tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy có đổi vị trí thi đấu, nhưng đối với tôi, vẫn thế không cảm thấy mới lạ hay kích động gì.

Faker: Mục tiêu vẫn không thay đổi, nên cảm giác lúc nào cũng giống như thuở ban đầu. Chẳng biết vào năm 30 tuổi có ra trận được không nữa...hơi nghĩ xa qúa nhỉ... Dù thế nào tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ như vậy.

PV: Tuyển thủ Blank thích ứng rất nhanh, Bengi có cảm nghĩ gì về thành viên mới này?

Bengi: Hiện tại, Blank trong lúc thi đấu đã không còn quá căng thẳng, đặt nặng về áp lực bản thân như lúc đầu nữa, thành tích luyện tập cũng khá tốt, nếu cứ giữ vững trạng thái như vậy, chỉ cần ở quý 1 của giải đấu thì cậu ấy cũng sẽ gặt hái thành tích tốt mà thôi.

Highlights game 2 SKT - LZ

PV: Faker, bạn có dự đoán được kết quả các trận đấu tiếp theo không?

Faker: Tuy rất muốn thắng, nhưng chúng tôi hiện đang không ổn định về mọi thứ, tất cả đều chưa thực sự tốt. CJ Entus là điều đáng lo ngại nhất, vòng 2 trông họ như lột xác hoàn toàn, và tiến bộ rõ rệt trong giai đoạn gần đây.

Q: Cuối cùng, các bạn có muốn nói điều gì nhân kỉ niệm 3 năm thi đấu chuyên nghiệp không?

Faker: Mọi người biết đến tôi trong 3 năm nay và theo tôi, đó là điều rất kì diệu. Trước đây, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới là sẽ có ngày có nhiều người biết đến tên của mình nữa, nghĩ đi nghĩ lại... chuyện đó khó có thể xảy ra mà lại có thật đấy. Đây sẽ là một kỷ niệm khó quên nhất của cuộc đời game thủ, tôi rất xúc động. Sinh nhật của tôi cũng đã gần đến, tôi hy vọng các bạn đừng quên.

Bengi: Đã 3 năm rồi, nếu như là thời cấp 3 thì sắp tốt nghiệp rồi, cảm giác mình cũng già thật rồi (cười). Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua.

Dưới đây là hình ảnh đánh dấu sự nghiệp 3 năm game thủ chuyên nghiệp của Bengi và Faker: