Thêm các trang bị cho tướng hỗ trợ ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 4.5

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/04/2014 02:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Linh Hồn Lạc Lõng và Dị Vật Tai Ương hứa hẹn mang đến cho những tướng hỗ trợ Liên Minh Huyền Thoại nhiều sự lựa chọn hơn về trang bị khi có 1 lượng tiền dư dả.

Thêm các trang bị cho tướng hỗ trợ ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 4.5 1

Ở vai trò của các tướng hỗ trợ Liên Minh Huyền Thoại, lựa chọn các trang bị là 1 nhiệm vụ vừa đơn giản mà lại vừa phức tạp. Đơn giản vì với những trang bị tăng vàng khởi đầu, các tướng hỗ trợ sẽ chỉ có 1 nhánh nâng cấp duy nhất, ví dụ như Lưỡi Gươm Đoạt Thuật -> Nanh Băng -> Yêu Sách Của Băng Hậu hay Đồng Xu Cổ Đại -> Mề Day Nomad -> Bùa Thăng Hoa. Phức tạp vì khi trận đấu kéo dài, các tướng hỗ trợ sẽ phải lựa chọn những trang bị cao cấp hơn, tuy nhiên vẫn phải nằm trong phạm vi cho phép của khả năng tài chính. 

Việc lựa chọn chính xác trang bị sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích trong các pha giao tranh và cải thiện khả năng chiến thắng của đội, tuy nhiên chọn trang bị nào vào thời điểm nào lại là 1 câu hỏi không dễ trả lời. Với sự xuất hiện của 2 trang bị mới – Linh Hồn Lạc Lõng và Dị Vật Tai Ương – Riot Games đã đơn giản hóa việc lựa chọn trang bị cho các tướng hỗ trợ.

Thêm các trang bị cho tướng hỗ trợ ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 4.5 2

Về cơ bản, Linh Hồn Lạc Lõng và Dị Vật Tai Ương chỉ đóng vai trò là những trang bị trung gian/thành phần để ghép lên những món đồ lớn hơn. Tuy nhiên với giá thành hợp lí và chỉ số mang lại có nhiều tác dụng, bộ đôi trang bị này sẽ trở thành những lựa chọn hàng đầu cho các tướng hỗ trợ - vị trí vốn không phải lúc nào cũng có hầu bao rủng rỉnh. Chúng ta hãy nhìn sâu hơn về 2 trang bị này.

Thêm các trang bị cho tướng hỗ trợ ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 4.5 3

Dị Vật Tai Ương mang lại khả năng hồi 8 năng lượng/5 giây và 10% giảm thời gian hồi chiêu với giá thành 750 vàng. Những vị tướng hỗ trợ theo kiểu nửa pháp sư sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cả 2 chỉ số này, ví dụ như Annie, Zyra, Nami… Giảm thời gian hồi chiêu là 1 chỉ số cần thiết trên tất cả các vị trí, tuy nhiên với những tướng hỗ trợ, chỉ số này càng trở nên có ý nghĩa hơn. Lí do là bởi tác dụng của các tướng hỗ trợ hầu hết đều đến từ các kĩ năng và chỉ số giảm thời gian hồi chiêu + hồi năng lượng sẽ giúp những tướng này tung ra nhiều kĩ năng hơn trong cùng 1 khoảng thời gian. Ví dụ rõ ràng nhất về chỉ số này có thể được thấy trên Thresh: với 40% giảm thời gian hồi chiêu và Án Tử ở cấp 5, kĩ năng này sẽ chỉ có thời gian hồi chiêu 4.2 giây nếu Thresh kéo trúng 1 mục tiêu (được giảm thêm 3 giây khi kéo trúng).

Thêm các trang bị cho tướng hỗ trợ ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 4.5 4

Linh Hồn Lạc Lõng gia tăng sức mạnh phép thuật và tốc độ di chuyển. Ở giai đoạn đầu trận, 5% tốc độ gia tăng sẽ không mang lại quá nhiều tác dụng cho các tướng hỗ trợ, có chăng chỉ là những tướng cần áp sát đối phương hoặc cần chọn vị trí như Blitzcrank hay Leona, tuy nhiên nhánh nâng cấp của Linh Hồn Lạc Lõng và những thay đổi trên Song Sinh Ma Quái sẽ thực sự trở thành 1 lựa chọn thú vị cho người chơi. Nếu sử dụng 1 tướng hỗ trợ không có khả năng khống chế/giữ chân đối phương từ khoảng cách xa, các bạn có thể mua trang bị Song Sinh Ma Quái với khả năng thả ma – làm chậm đối phương để đồng đội có thể rút ngắn khoảng cách.

Có 1 chi tiết cần chú ý ở đây là tốc độ bay của chú ma này khá chậm nên nhiều khi, tác dụng kích hoạt của Song Sinh Ma Quái trở nên khá vô dụng trước những kẻ địch có tốc độ di chuyển cao. Vấn đề này đã được khắc phục tương đối ở phiên bản 4.5 với thay đổi trên trang bị này: Nếu lũ ma không tìm thấy mục tiêu, chúng sẽ quay trở lại người sử dụng. Mỗi con ma quay lại sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu đi 40 giây. Điều đó có nghĩa nếu Song Sinh Ma Quái không thể làm chậm 1 kẻ địch nào, thời gian hồi chiêu của trang bị này chỉ còn 40 giây thay vì 120 giây như lúc trước. Liệu chúng ta có cơ hội được thấy Song Sinh Ma Quái xuất hiện phổ biến trên các tướng hỗ trợ? Câu trả lời đến từ chính các bạn.