Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 23/06/2013 06:13 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đoàn thể thao điện tử Việt Nam tham dự lễ xuất quân giải đấu AIMAG 2013 vào cuối tháng 6 này tại Hàn Quốc.

Tham dự lễ xuất quân có tiến sĩ Lâm Quang Thành, phó cục trưởng tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự AIMAG 2013; ông Huỳnh Vĩnh Ái, thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng tổng cục TDTT, phó chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam; phó giáo sư tiến sĩ Lê Bửu, nguyên tổng cục trưởng tổng cục TDTT và lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, TPHCM và các địa phương.

Tập trung tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, từ 6 giờ sáng ngày 22/6, đoàn thể thao AIMAG 2013 Việt Nam đã có mặt tại vườn hoa tượng đài Bác Hồ để làm lễ dâng hương. Sau đó, đoàn di chuyển về trước cửa Nhà Hát Lớn TP.HCM để làm lễ xuất quân.

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 1
Đoàn Việt Nam dâng hương tại tượng đài Bác Hồ.

Sau thời gian chuẩn bị, đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng tham dự AIMAG 2013 tại Incheon, Hàn Quốc. AIMAG 2013 tổ chức thi đấu 100 nội dung của 12 môn thể thao, với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu đứng trong tốp đầu 15 nước của Đại hội.

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 2
Quan chức trung ương, TPHCM và địa phương tham dự lễ xuất quân.

Ngoài đội tuyển thể thao điện tử (e-sports) quốc gia được tuyển chọn và giao cho Hội thể thao Điện tử Việt Nam (VIRESA) tập huấn, đoàn Việt Nam lần này còn có 10 đội tuyển khác là bơi lội, bida, cờ vua, cờ vây, futsal, kickboxing, kurash, kabaddi, khiêu vũ thể thao, mui.

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 3
Vận động viên cờ vua Lê Quang Liêm và vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên (ngồi sau Liêm).

Đội tuyển e-sports Việt Nam bao gồm các vận động viên và đội tuyển của 4 bộ môn: Starcraft 2: Heart of the Swarm, Need For Speed: Shift 2 Unleashed, FIFA 13 và League of Lgends (Liên Minh Huyền Thoại). Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (dựa trên nòng cốt là Saigon Jokers) cùng Tô Trung Hiếu (FIFA) và Nguyễn Lê Văn (Need For Speed) đã có mặt tại lễ xuất quân. Ngoài ra, còn hai vận động viên khác tại Hà Nội cũng sẽ tham dự là: Lê Thanh Hà (Starcraft 2) và Trương Đức Hiếu (FIFA).

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 4
Các thành viên đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hòa chung dòng chảy thể thao với các vận động viên thể thao truyền thống.

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 5
Vận động viên NFS: Shift 2 Unleashed Nguyễn Lê Văn.

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 6
Vận động viên FIFA 13 Tô Trung Hiếu.

Thay mặt đoàn thể thao Việt Nam, trưởng đoàn Lâm Quang Thành thể hiện quyết tâm chiến thắng, thi đấu giành huy chương về cho tổ quốc đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia khu vực châu Á.

Đánh giá e-sports Việt Nam sau 4 năm phát triển (từ AIG 3 năm 2009 đến nay), ông Thành chia sẻ: “Thể thao điện tử (thuộc thể thao giải trí) đã trở thành xu thế thời đại và được UNESCO đưa lên tầng trên cùng của thể thao chuyên nghiệp và thể thao giáo dục thể chất. Trước đây, người Việt Nam chơi game nhiều. Nhưng từ khi thể thao điện tử (e-sports) xuất hiện có điều lệ, qui định, thời gian rõ ràng (chứ không phải chơi suốt như game online) nên e-sports đã hấp dẫn giới chơi game và thu hút các vận động viên tranh tài”.
  
Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 7
Ông Lâm Quang Thành trả lời báo đài.

VED là công ty duy nhất tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam bên cạnh các nhà tài trợ trang phục và tổ chức sự kiện v.v. Trong hình, ông Nguyễn Quang Hưng, đại diện công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử (VED) trao tặng 100 triệu tài trợ cho ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam.

Thể thao điện tử Việt Nam xuất quân tham dự AIMAG 2013 tại Hàn Quốc 8