Team Liên Minh Huyền Thoại số 1 thế giới sắp gặp "đại hạn"?

Chidotoji  - Theo PLXH | 10/10/2014 02:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rất có thể từ mùa giải Liên Minh Huyền Thoại OGN tiếp theo, mỗi tổ chức tại Hàn Quốc chỉ có thể sở hữu một đội tuyển.

Gần đây, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại liên tục truyền tai nhau thông tin cho rằng, kể từ mùa giải OGN tiếp theo, mỗi tổ chức chỉ được sở hữu một đội tuyển thay vì hai đội như hiện nay. Luật mới này nếu thành hiện thực thì có thể xem là tin "sét đánh ngang tai" với những SamSung, SKT hay Najin…

Rất nhiều người đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Rất nhiều người đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Như chúng ta đã biết, mỗi tổ chức kể trên đều sở hữu cho mình 2 team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Thứ nhất, nó giúp cho họ có thêm cơ hội cạnh tranh tại các giải đấu lớn (thêm team là thêm cơ hội). Thứ hai, cả hai team có thể tập luyện riêng với nhau (về bản chất thì họ vẫn là team riêng biệt), và những buổi tập nội bộ như thế sẽ mang lại hiệu quả cao đồng thời không bị lộ bài.

OGN là giải đấu danh giá của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

OGN là giải đấu danh giá của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

Một số tổ chức tiêu biểu sở hữu hai team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp tại Hàn Quốc

- SamSung Blue và SamSung White (thuộc tổ chức SamSung Galaxy)

- SKT T1 K và SKT T1 S (thuộc tổ chức SK Telecom T1)

- Najin White Shield và Najin Black Sword (thuộc tổ chức Najin e-mFire)

- CJ Frost và CJ Blaze (thuộc tổ chức CJ Entus)

Mặc dù ban tổ chức giải đấu (KeSPA, Riot Games Hàn Quốc, Ongamenet) chưa lên tiếng xác nhận, thế nhưng với những động thái gần đây thì gần như sẽ trở thành sự thật.

Luật lệ mới này có cái hay và cũng có cái dở của nó. Việc mỗi tổ chức chỉ được phép sở hữu một team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp sẽ khiến SamSung Galaxy mất đi một trong hai "đứa con" của mình, mà như bạn đã biết, anh em nhà SamSung đang cùng nhau thống trị Liên Minh Huyền Thoại thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Một trong hai cái tên sẽ biến mất?

Một trong hai cái tên sẽ biến mất?

Còn cái hay đó là việc các team mạnh sẽ phải nhập lại làm một, tất nhiên chất lượng chuyên môn nói chung sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra, những cái tên "bị loại" sẽ được xem là sự bổ sung chất lượng cho các đội khác. Khi đó, tính cạnh tranh của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc vốn đã khốc liệt nay còn khốc liệt hơn.

Mọi thông tin về sự việc này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.

>> Những vị "thánh" trong nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới (Phần 1)