Team DOTA 2 Việt đứng trước cơ hội giành hơn 360 triệu tiền thưởng

Chidotoji  - Theo PLXH | 06/11/2014 01:07 PM

Aces Gaming - team DOTA 2 hàng đầu Việt Nam sẽ chuẩn bị tham dự giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 31,000$.

Cách đây ít lâu đã có thông tin cho rằng giải đấu DOTA 2 MGPL 2014 sắp trở lại, và giờ đây nó đã trở thành sự thật với việc ban tổ chức công bố lịch trình cũng như danh sách các đội tham dự.

Lâu nay trong khu vực SEA, MGPL – Minesky Pro Gaming League, được tổ chức bởi chính nhà tài trợ của team DOTA 2 Philipine Minesky – vốn đã được các team xem như một TI mini dành cho những tay chơi Pinoy. Một giải đấu mà người Philipine có thể gặp gỡ, cọ xát giao lưu với những player cùng những top team khác trong khu vực. MGPL sẽ được tổ chức tại Skydome, SM City North Esda, Philipine từ ngày 29 – 30/11.

Ban tổ chức đã mời các team trong khu vực SEA đến tham gia và chính điều đó đã khiến cho nó trở nên có phần giống với TI, cũng như trở thành một trong các giải lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, đáng chú ý là lần này các ông lớn Arrow, Minesky và MSI EvoGT đã bị cấm thi đấu do những vụ 322 và dàn xếp tỉ số gần đây.

Thêm một thông tin bên lề, Minesky đã quyết định loại toàn bộ số game thủ tham gia vụ dàn xếp tỷ số 322 khỏi team và đang chật vật tìm kiếm một roster mới, đồng thời đánh tiếng mời gọi người tình cũ Bimbo (hiện đang đi mid cho IAP) về chung lại mái nhà xưa. Dù gì, việc Minesky cấm chính team DOTA 2 của mình tham dự giải của mình cũng là 1 thông tin khá là thú vị và không khỏi khiến cộng đồng bất ngờ.

Danh sách các team được mời bao gồm những team có rank cao nhất (rank trên bảng xếp hạng quốc tế) trong khu vực, bao gồm team IAP vừa thảm bại trở về từ Starladder X, Team Malaysia của M-God, Mith Trust từ Thái Lan, Insidious Idol từ Singapore, G7 từ Myanma, các oppa Rave từ Hàn Quốc và cuối cùng là Aces Gaming của Việt Nam.

Team DOTA 2 Việt có cơ hội cọ xát với nhiều top team trong khu vực.

Team DOTA 2 Việt có cơ hội cọ xát với nhiều top team trong khu vực.

Ngoài ra còn 5 vị trí khác, bao gồm 2 team xếp thứ 2 và 3 của Thái Lan là Awake và iDEAL. 3 team còn lại được chọn ra từ 2 vị trí nhất nhì của vòng loại (diễn ra từ ngày 15 – 16/11) và vị trí thứ nhất của vòng Wild Card (diễn ra từ ngày 3 – 14/11).

Giải thưởng

- Vị trí thứ nhất: 12,000 USD + 60% số tiền đóng góp

- Vị trí thứ hai: 5,000 USD + 25% số tiền đóng góp

- Vị trí thứ ba: 3,000 USD + 15% số tiền đóng góp

Hiện tại, số tiền đóng góp đã đạt tới hơn 9,000$ và tổng giải thưởng khoảng 31,000$ - không nhỏ đối với 1 giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là người đứng lên bục vinh quang lần này. Liệu sẽ là người Thái với sức mạnh đến từ số đông – 3 team, hay là các Pinoy trên sân nhà – khi mà IAP vừa có thêm nhân tố mới Gio, hoặc các Oppa xứ Hàn? Hay đó sẽ là người Myanma, người Singapore? Riêng cá nhân tôi, tôi trông đợi Team Malaysia của “Raper” Mushi trong khi dành trọn niềm tin cùng sự cổ vũ cho Aces Gaming của Tài Polime, QQ, Misa, Killer Nhox cùng Secret!

>> Giải đấu hàng đầu DOTA 2 Trung Quốc trở lại