Tam Hợp Kiếm 2.0 và những vị tướng phù hợp trong LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/09/2013 02:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ với một thay đổi nhỏ, Tam Hợp Kiếm đã trở lại thời hoàng kim của mình khi xuất hiện la liệt trong các trận đấu của LMHT.

Hãy cùng đi tìm những vị tướng LMHT phù hợp nhất với trang bị này.

Corki/Ezreal

Tam Hợp Kiếm 2.0 và những vị tướng phù hợp trong LMHT 1
Corki/Ezreal đã quá quen thuộc với trang bị Tam Hợp Kiếm.

Corki cùng Ezreal chắc chắn sẽ là hai vị tướng xuất hiện đầu tiên bởi đây là những xạ thủ có thể tận dụng một cách tối đa những hiệu ứng mà Tam Hợp Kiếm mang lại. Sở hữu những kĩ năng có thời gian hồi chiêu ngắn, Corki/Ezreal sẽ có thể kích hoạt nội tại Đao Phép liên tục để gia tăng sát thương cũng như tốc độ tấn công, chí mạng, máu, sát thương vật lí, năng lượng cùng sức mạnh phép thuật đều là những chỉ số cần thiết cho hai xạ thủ này. 

Lối chơi blue Ezreal xoay quanh Găng Tay Băng Giá + Thần Kiếm Muramana nay đã xuất hiện ít đi, nhường chỗ cho Ezreal Tam Hợp Kiếm + Cung Xanh trong khi Corki đã bắt đầu được sử dụng lại ở các giải đấu của Hàn Quốc.

Irelia - Ý Chí Của Lưỡi Kiếm

Tam Hợp Kiếm 2.0 và những vị tướng phù hợp trong LMHT 2
Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm.

Cũng là một vị tướng có thể kết hợp rất tốt với Tam Hợp Kiếm, những người chơi Irelia sẽ rất vui vì cô nàng này giờ đây sẽ được sử dụng lại món trang bị yêu thích của mình. Thời gian trước đây, Irelia có thể thay thế Tam Hợp Kiếm bằng Găng Tay Băng Giá để gia tăng khả năng đỡ đòn cũng như có thêm hiệu ứng làm chậm để cầm chân đối phương tuy nhiên nếu xét cụ thể, tốc độ tấn công cùng máu từ Tam Hợp Kiếm vẫn là một chỉ số cần thiết hơn cho vị tướng này, thay vì giáp từ Găng Tay Băng Giá. 

Với công dụng mới của món đồ hình tam giác, combo Tam Hợp Kiếm + giày nâng cấp Cuồng Nhiệt sẽ mang lại khả năng truy đuổi không ngừng nghỉ cho Irelia. Ngoài ra, Nasus hay Jax cũng kết hợp khá tốt với Tam Hợp Kiếm.

Vayne - Thợ Săn Bóng Đêm

Tam Hợp Kiếm 2.0 và những vị tướng phù hợp trong LMHT 3
Vayne – Thợ Săn Bóng Đêm.

Nội tại của Vayne giúp cô nàng gia tăng tốc độ di chuyển khi đuổi theo các tướng địch, tức là tác dụng của nội tại này sẽ cộng hưởng với hiệu ứng Cuồng Bạo đến từ Tam Hợp Kiếm. Thử làm một phép tính đơn giản, chúng ta sẽ thấy Vayne nhận được (30 x 3) + 20 tốc độ di chuyển khi kích hoạt chiêu cuối và liên tục tấn công để gia tăng tốc chạy; con số này sẽ đạt đến 150. 

Nếu so sánh với tốc độ di chuyển trung bình khoảng 360-380 khi đã có giày, hiếm kẻ thù nào có khả năng thoát khỏi sự truy đuổi của Thợ Săn Bóng Đêm nếu không sở hữu những kĩ năng dịch chuyển. Với tầm bắn 550, Tam Hợp Kiếm cũng giúp Vayne gia tăng khả năng sống sót trong các trận giao tranh với một chút máu cộng thêm.

Skarner - Bò Cạp Kim Cương

Tam Hợp Kiếm 2.0 và những vị tướng phù hợp trong LMHT 4
Bò Cạp Kim Cương.

Không ít tướng đi rừng có thể sử dụng Tam Hợp Kiếm và Skarner chỉ là một trong số đó nhưng lí do khiến Bò Cạp Kim Cương kết hợp rất tốt với trang bị này nằm ở nội tại Đao Phép. Lượng sát thương cộng thêm từ nội tại này đã được chỉnh sửa thành 200% sát thương cơ bản, tức là bỏ qua các trang bị cộng sát thương. Là một trong hai tướng có sát thương cơ bản cao nhất ở cấp độ 18 cùng với Cho’Gath (130 sát thương), chắc chắn Skarner sẽ gây được thêm rất nhiều sát thương với nội tại Đao Phép. Còn các bạn thì sao? Hãy đóng góp ý kiến về tướng phù hợp nhất với trang bị Tam Hợp Kiếm bằng cách để lại bình luận ở phía dưới nhé.