Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/02/2014 02:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với LMHT hiện nay, bạn sẽ không còn quá ngạc nhiên khi thấy Pantheon hay Wukong (Ngộ Không) đi rừng mà vẫn hoàn toàn hiệu quả.

Cùng những thay đổi đặc biệt của trang bị đi rừng, Riot Games đã rất thành công để tạo ra những xu hướng mới và đa dạng hơn ở vị trí này. Với LMHT hiện nay, bạn sẽ không còn quá ngạc nhiên khi thấy Pantheon hay Wukong (Ngộ Không) đi rừng mà vẫn hoàn toàn hiệu quả.

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 1

Pantheon đã từng rất mạnh ở khu vực đường trên với các kỹ năng gây sát thương và làm choáng không cần định hướng của mình. Tuy nhiên, chiêu cuối của Pantheon sẽ không hoàn toàn mạnh khi chỉ có thể được dùng để… bảo vệ đường trên hoặc thỉnh thoảng, đảo ra đường giữa. 

Còn ở vị trí đi rừng, chiêu cuối của Pantheon sẽ hiệu quả hơn nhiều khi có thể gây áp lực ở tất cả mọi đường.
Nhược điểm chí mạng nhất của Pantheon chính là khả năng hồi phục rất kém ở khi đi rừng. Và điểm yếu này đã được khắc phục nhờ nội tại của các trang bị được nâng cấp từ Đá Tâm Linh, cụ thể là Linh Hồn Khủng Long và Linh Hồn Người Đá, khiến Panthoen trở thành con bài rất mạnh trong nhiều giải đấu hiện nay.

Thứ tự nâng kỹ năng

Phóng Lao: Kỹ năng này có thể giúp gây được sát thương từ xa và đồng thời là kỹ năng chính của Pantheon để tiêu diệt quái vật rừng cũng như gây sát thương trong giao tranh. Do đó, Phóng Lao sẽ cần được nâng tối đa thật sớm để tăng sức mạnh và giảm thời gian hồi chiêu.

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 2

Khiên Zeonia: Mỗi khi sử dụng Khiên Zeonia, Pantheon làm choáng mực tiêu và sẽ ngay lập tức hồi cho mình lớp giáp của nội tại Che Chắn, có thể chặn được bất kỳ đòn đánh thường, hoặc những kỹ năng có sử dụng đòn đánh thường như Bão Kiếm của Yasuo, Song Long Thủ của Shyvana hoặc cả Phát Bắn Thần Bí của Ezreal nữa. Đây là kỹ năng cần nâng ít nhất một điểm trong vòng 3 cấp độ đầu tiên.

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 3

Mưa Lao: Có thể sát thương từ kỹ năng Mưa Lao sẽ không thật sự gây ra nhiều sát thương ở các cấp độ đầu, nhưng nội tại của nó giúp Pantheon có thể dồn sát thương khá lớn khi luôn luôn đánh chí mạng khi đối thủ còn dưới 15% máu. Phóng Lao cũng sẽ được hưởng lợi từ nội tại này. Mặc khác, Mưa Lao khi kích hoạt cũng cho Pantheon một điểm cộng dồn cho nội tại Che Chắn, giúp hồi phục lớp khiên chặn sát thương cho Pantheon. Chính vì vậy mà Mưa Lao luôn được nâng tối đa tiếp theo, sau Phóng Lao.

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 4

Trời Sập: Trời Sập chính là nỗi kinh hoàng lớn đối với các tướng đi đường vì tầm thi triển của kỹ năng này có khoảng cách gần nửa bản đồ Summoner’s Rift. Thông thường, sát thương của Trời Sập sẽ không là quá lớn khi có thể dễ dàng tránh né tâm điểm thi triển. Tuy nhiên, chính nhờ khả năng vượt qua mắt cắm và tầm nhìn của đối phương khiến kỹ năng này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trang bị đi rừng

Linh Hồn Khủng Long/Khổng Lồ Đá: Các trang bị được ghép từ Đá Tâm Linh luôn là cần thiết đối với các tướng đi rừng. Mặc dù Pantheon theo hướng sát thương với Linh Hồn Khủng Long cũng rất mạnh, nhưng trong những trường hợp các đồng đội của bạn không có nhiều khả năng chống chịu thì Linh Hồn Khổng Lồ Đá cần được chọn để gia tăng thêm khả năng đỡ đòn và làm giảm hiệu ứng khống chế.

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 5

Kiếm Răng Cưa: Là một trang bị rất thích hợp dành cho Pantheon khi vừa có thể tăng sát thương, vừa tăng Kháng phép và đồng thời tạo một lớp giáp phép chống lại những pha dồn sát thương khi phục kích đường giữa. Khi cần thiết, Pantheon hoàn toàn có thể nâng cấp thành Chùy Gai Malmortius.

Gậy Hung Ác: Gậy Hung Ác là một trang bị tăng sát thương, giảm Giáp đối thủ và giảm thời gian hồi chiêu, một điều rất cần thiết đối với các Đấu sĩ như Pantheon. Nếu có thể lên sớm, Gậy Hung Ác sẽ giúp Pantheon dồn sát thương rất mạnh trong các pha phục kích của mình. Ngoài ra, Gậy Hung Ác còn có thể nâng cấp thành Rìu Đen để gia tăng thêm 200 Máu cho Pantheon.

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 6

Khiên Băng Randuin: Cũng giống như các Đấu sĩ theo hướng đỡ đòn khác, Pantheon hoàn toàn thích hợp để lên Khiên Băng Randuin nếu đồng đội của bạn đã đủ sát thương nhưng thiếu khả năng chống chịu. Còn gì đáng sợ hơn là một Trời Sập, kèm theo hiệu ứng làm choáng từ Khiên Zeonia và làm chậm từ Randuin?

Giáp Tâm Linh hoặc Dây Chuyền Chữ Thập: Tương tự như Randuin, nếu bạn không cần quá nhiều sát thương thì Giáp Tâm Linh hoặc Dây Chuyền Chữ Thập chính là trang bị phòng thủ hiệu quả nhất đối với các tướng Pháp sư của đối phương.

Bảng và Ngọc bổ trợ

Sự trỗi dậy của những tướng đi rừng lạ trong đầu mùa giải LMHT 4 (P1) 7
Bảng bổ trợ 21/9/0.

Ngọc bổ trợ có thể sử dụng như sau:

- Ngọc Tím: 2.25 Sát thương Vật lý x 3 hoặc 2.25 Sát thương Vật lý x 1 + 2% Hút máu x 2.

- Ngọc Vàng: 1.41 Giáp x 9.

- Ngọc Xanh: 1.34 Kháng phép x 9.

Mẹo phục kích

Để tận dụng nội tại của Pantheon, hãy tạo một khiên chắn bằng cách tiêu diệt các quái vật rừng và tranh thủ cộng dồn tối đa 3 điểm Che Chắn. Khi băng trụ, bạn sẽ chặn được một phát bắn từ trụ và dễ dàng tạo lớp khiên mới bằng cách dùng kỹ năng Phóng Lao. Sau khi khiên chặn được phát bắn thứ hai, bạn sẽ có thể tạo thêm một lần khiên chắn nữa nhờ kỹ năng Khiên Zeonia.

Cách tạo 3 lần Che Chắn từ Pantheon mà ít người biết:


Trong các pha phục kích của mình, hãy tận dụng tầm thi triển Trời Sập ở khoảng cách tối đa để tránh bị phát hiện bởi mắt của đối phương. Đồng thời hãy chọn vị trí Trời Sập sau lưng chúng và ping cho đồng đội của bạn biết từ trước. 

Hãy thử khám phá Pantheon ở vị trí đi rừng nhé! Chúc các bạn thành công!