Sự hồi sinh của Janna ở vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/07/2013 03:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Janna là một trong những vị tướng hộ trợ được yêu thích nhất trong Liên Minh Huyền Thoại hiện nay.

Sự hồi sinh của Janna ở vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại 1

Janna đã từng là một sự lựa chọn cực tốt sau thời kì những tướng hỗ trợ hồi máu trong Liên Minh Huyền Thoại, bởi khả năng công thủ toàn diện và tác dụng cực cao về cuối trận. Tuy nhiên với sự lên ngôi của những vị tướng hỗ trợ có khả năng áp sát và chịu đòn, Janna dần tỏ ra thua thiệt so với những người đồng nghiệp. Suốt một thời gian dài từ mùa hai cho tới hết nửa đầu mùa ba, Janna hoàn toàn bị bỏ quên. Tuy nhiên, với những sự thay đổi về chiến thuật, đặc biệt là chiến thuật đổi đường, Janna đã có cơ hội để trở lại và khẳng định mình.

Khả năng đẩy đường tốt

Sự hồi sinh của Janna ở vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại 2

Đây chắc chắn là yếu tố đầu tiên được xem xét khi lựa chọn Janna. Với Mắt Bão tăng đáng kể lượng sát thương cho tướng chủ lực và Gió Lốc có khả năng đẩy lính tốt, Janna cùng một tướng chủ lực như Caitlyn có thể đẩy bay trụ đối phương trong chớp mắt. Bên cạnh đó khả năng bảo vệ tướng chủ lực của Janna trong giai đoạn đi đường cũng giúp cho những tình huống áp sát bất ngờ của đối phương không quá đáng sợ.

Khả năng phá giao tranh

Sự hồi sinh của Janna ở vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại 3

Sau giai đoạn đi đường, những cuộc chiến sẽ bắt đầu nổ ra và thời điểm này là cực tốt để Janna phát huy hết sức mạnh. Trước tiên cần lưu ý rằng, đây là thời điểm mà một vài sát thủ như Kha'Zix hay Jayce và Zed vẫn rất mạnh. Chính vì vậy, khả năng giữ vị trí và tăng sức chống chịu cho tướng chủ lực của Janna là cực kì cần thiết. 

Bên cạnh đó, Gió Lốc là một kĩ năng có thể phá rất nhiều kĩ năng lao vào như Chỉ Thiên của Jayce, Nhảy của Kha'Zix. Một khi những kĩ năng này bị chặn, chúng không thể gây sát thương và điều đó sẽ làm giảm rất nhiều sức mạnh của những sát thủ.

Khả năng phòng thủ đường

Sự hồi sinh của Janna ở vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại 4

Hiếm có một vị tướng hỗ trợ nào cho khả năng thủ đường tốt như Janna. Vẫn là Gió Lốc để quét lính, nhưng ngoài ra Janna còn có thể sử dụng Mắt Bão lên trụ và điều này khiến trụ có một lượng máu ảo không nhỏ nhằm tránh được việc đối phương muốn câu giờ kéo máu trụ. Chính nhờ những yếu tố này mà việc đẩy trụ khi đối phương có Janna là khá khó. Trừ khi bạn có thể ép được đối phương đánh tay đôi, bằng không, cơ hội để lính vào tới trụ là rất thấp.

Chính nhờ những yếu tố trên mà Janna đang dần xuất hiện trở lại với tần suất ngày một lớn hơn. Bạn đã thử Janna chưa? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến nhé!