Sự giống nhau giữa những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2015 10:42 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

2 tựa game MOBA phổ biến nhất trên thế giới thời điểm hiện tại, Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 đang là những đối thủ cạnh tranh cực kỳ quyết liệt.

Picture 1

Dù có rất nhiều điểm khác biệt trong lối chơi cũng như phong cách, thế nhưng tạo hình cũng như kỹ năng của một vài vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại lại có sự giống đến kỳ lạ so với các vị tướng trong DOTA 2.

Ashe trong Liên Minh Huyền Thoại và Traxex trong DOTA 2

Picture 2

Đây có lẽ là hai vị tướng giống nhau nhất trong khâu tạo hình của 2 tựa game đình đám này. Cùng được xây dựng với hình tượng nữ cung thủ băng giá lạnh lùng có pha chút bí ẩn, cả Ashe và Traxex đều có sở trường dùng cung. Quê hương của cẩ hai đều là những vùng đất lạnh giá, lạnh đến mức những mũi tên của họ có thể đóng băng quân địch.

Picture 4

2 vị tướng có sự giống nhau cả về tạo hình lẫn kỹ năng.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, Ashe thường được chọn để đảm nhiệm vị trí AD carry, tương tự như vậy là vai trò carry đối với Traxex trong DOTA 2. Chưa kể, cả hai đều sở hữu cho mình kỹ năng bắn cung băng và làm chậm đối thủ, cùng với đó là khả năng gây sát thương cực lớn trong combat.

Picture 5

Cùng có khả năng dồn sát thương cực tốt trong combat.

Medusa trong DOTA 2 và Cassiopeia trong Liên Minh Huyền Thoại

Picture 6

Cassiopeia và Medusa.

Hình tượng quái vật Medusa trong thần thoại Hy Lạp khá phổ biến, và cũng xuất hiện trong khá nhiều tựa game. Hai tựa game Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 cũng không ngoại lệ. Cassiopeia và Medusa trong 2 tựa game đều có tạo hình đầu người mình rắn, giống như quái vật huyền thoại trong truyền thuyết kia.

Thêm một điểm chung nữa là dáng đi của cả 2 vị tướng đều rất xấu, khi chúng không có chân và thường trườn trên bản đồ trông khá dị hợm. Ngoài sự giống nhau về mặt ngoại hình, cả Cassiopia cũng như Medusa cũng vẫn giữ được kỹ năng đã làm nên tên tuổi của quái vật nửa người nửa rắn trong thần thoại: hóa đá đối thủ đối diện.

Picture 7

Medusa của Liên Minh Huyền Thoại?

Tuy nhiên, nếu như trong DOTA 2, Medusa là nữ hoàng đầu rắn đảm nhiệm vị trí tanker, cũng như gây sát thương chính bằng damage tay thì người đồng nghiệp Cassiopeia trong Liên Minh Huyền Thoại lại là một trong những pháp sư mạnh mẽ nhất với bộ kỹ năng dồn sát thương cực kỳ khủng của mình.

Picture 8

Medusa trong DOTA 2.

Kunkka trong DOTA 2 và Gangplank trong Liên Minh Huyền Thoại

Picture 13

Cặp đôi Kunkka và Gangplank lại hoàn toàn không có bất kỳ điểm chung gì ngoài tạo hình nhân vật. Bộ skill, vị trí cũng như cách chơi của cả 2 vị tướng là cực kỳ khác biệt.

Picture 14

Nhìn thoáng qua khá nhiều người nhầm tưởng đây là trận chiến của 2 anh em.

Thế nhưng, hai vị tướng này lại sở hữu tạo hình nhân vật cơ bản giống nhau đến kỳ lạ. Ngoài bộ trang phục đi biển đã quá quen thuộc, trong khi Kunkka đội chiếc mũ như một thuyền trưởng thực thụ thì trên mũ của Gangplank lại có dấu hiệu cướp biển.

Ngoài ra, cả hai đều sử dụng súng lục và dao làm vũ khí chính. Cộng thêm bộ râu không lẫn vào đâu được của hai vị tướng trên, nhiều người nói đùa rằng nếu vác y nguyên tạo hình Kunkka sang Liên Minh Huyền Thoại thì người chơi tựa game này sẽ nghĩ đây là bộ trang phục mới ra mắt cho Gangplank

Sandking trong DOTA 2 và Skarner trong Liên Minh Huyền Thoại

Picture 16

Con bọ cạp hung dữ của DOTA 2.

Một trong những cặp đôi giống nhau nhất giữa 2 tựa game, Sandking và Skarner. Tạo hình đều là những chú bọ cạp hung hãn, với cái đuôi độc luôn cong vút và ngửa lên đầy nguy hiểm. Cả Skarner lẫn Sandking đều tạo ra những vụ nổ cát, gây sát thương và giúp cả 2 đều có hiệu suất farm quái rừng khá nhanh.

Picture 18

Còn đây là quái vật Skarner nổi tiếng hung hãn trong Liên Minh Huyền Thoại.

Ultimate của 2 vị tướng này tuy không giống nhau nhưng đều được liệt vào một trong những loại ultimate khủng nhất của 2 tựa game. Nếu như lượng sát thương của Epicenter gây ra bởi Sandking là điều không phải bàn cãi thì ultimate của Skarner lại giống hệt với ultimate của Batrider trong DOTA 2. Và tất nhiên, trong Liên Minh Huyền Thoại, gần như không ultimate nào có khả năng bắt lẻ các thành viên quan trọng của team địch hữu dụng như với ultimate của Skarner

Gyrocopter trong DOTA 2 và Corki trong Liên Minh Huyền Thoại

Picture 20

Tạo hình cực kỳ giống nhau của 2 vị tướng.

Đây cũng là một cặp “anh em sinh đôi” của hai tựa game. Gyrocopter và Corki cùng được tạo ra với hình ảnh ông già lái máy bay, và sử dụng những vũ khí và công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất để gây sát thương cho đối thủ của mình, mà nổi bật trong số đó là bom và rocket.

Picture 21

Khả năng dồn sát thương của cả 2 vị tướng đều rất cao.

Chưa kể, Gyrocopter cũng như Corki đều thường được đảm nhiệm vị trí carry chủ lực trong team và cùng được nhận xét là cực kỳ mỏng, với lượng HP và armor ít ỏi. Lượng sát thương mà Gyrocopter gây ra được là khá lớn, ngay từ thời điểm đầu trận đấu. Ngược lại, Corki chỉ thật sự mạnh khi có trang bị đầu tiên (Tam Hợp Kiếm), thế nhưng vị tướng này lại hơn Gyrocopter ở việc có cho mình kỹ năng “Thảm lửa” để chạy trốn.