Smite sẽ vượt qua Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 sau 1 năm nữa?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/03/2015 12:18 PM

Smite hiện đang là tựa game MOBA lớn thứ 3 trên thế giới sau Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2.

Bên cạnh những cái tên đặc sắc trong làng MOBA như DOTA 2, Liên Minh Huyền Thoại hay Heroes of Newerth, cộng đồng game thủ Việt thời gian gần đây đang bị thu hút bởi một cái tên khác, đó chính là SMITE. Nhất là khi có nhiều thông tin cho hay Garena (VED) sẽ nắm quyền phát hành trò chơi này tại thị trường ĐNÁ (trong đó có Việt Nam).

Nói một cách sơ lược, khác với các game online thể loại MOBA khác, góc nhìn trong SMITE là góc nhìn người thứ 3 từ sau lưng chứ không phải từ trên cao nhìn xuống, điều này khiến nó có nhiều nét tương đồng với các game RPG offline thông thường.

Smite chính thức xuất hiện trên thế giới vào ngày 25/3/2014, lúc đó đã có không ít ý kiến nói rằng cho ra mắt game MOBA mới chẳng khác nào tự sát bởi gần như không thể cạnh tranh với hai cái tên đang “độc bá” trên thị trường là Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) và DOTA 2.

Tuy nhiên, khi tất cả đều không dám động vào tổ kiến lửa thì Smite đã làm điều đó. Sau một năm phát triển, giờ đây Smite đã chính thức trở thành cái tên phổ biến thứ 3 trong dòng game MOBA, vượt qua cả đối thủ đáng gờm khác là Heroes of Newerth. Mạng xã hội Game toàn cầu Raptr đã công bố rằng, Smite đứng thứ 5 trong top các game PC phổ biến nhất hiện nay tính tới thời điểm tháng 2/2015. Cũng tại thời điểm đó, DOTA 2 xếp thứ 3 và Liên Minh Huyền Thoại đương nhiên độc chiếm ngôi đầu.

Theo Raptr, Smite lọt vào top 5 game PC được yêu thích nhất hiện nay.

Theo Raptr, Smite lọt vào top 5 game PC được yêu thích nhất hiện nay.

Tuy nhiên, trong khi DOTA 2 và Liên Minh Huyền Thoại chỉ xuất hiện trên PC, Smite đã đánh sang cả mảng Xbob One. Một phiên bản dành cho Console là ý tưởng vô cùng tuyệt vời, chắc chắn Smite sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi trở thành người đi đầu trong phong trào Console hóa game MOBA.

Một trang tin game nổi tiếng thế giới đã nhận xét rằng: “Smite đã có những bước đột phá mạnh mẽ trong suốt một năm qua, tựa game này đã nổi lên như một thế lực mới trong dòng game MOBA. Sẽ rất thú vị khi chứng kiến Smite làm thế nào để thâm nhập vào thị trường Xbox One. Mặc dù thời điểm hiện tại Smite vẫn chưa trở thành tựa game số 1 trong dòng MOBA bởi cái bóng quá lớn của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng chắc chắn rằng tựa game free-to-play này đã và đang lọt vào tầm ngắm của giới game thủ PC Hardcore".

Vượt qua Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 sẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, hai tựa game này đều có thế mạnh của riêng mình. Hơn thế nữa, chúng đều được thừa hưởng những tinh hoa cũng như sự thành công mà DotA (Defense of the Ancients), một bản mod trong WarCraft III đã đạt được trong quá khứ.

Mặc dù vậy, thế giới game MOBA vẫn luôn phát triển và thay đổi, ngày càng có nhiều tựa game mới với những phong cách mới lạ xuất hiện, tiêu biểu có thể kể đến là Heroes of the Storm của NSX game nổi tiếng Blizzard.

Với những nguồn lực và đà phát triển đang có, biết đâu smite sẽ vượt lên và trở thành tựa game số 1 trong làng MOBA thế giới sau 1 năm nữa?

>> Giải đấu Smite vượt mặt Liên Minh Huyền Thoại về tiền thưởng