Shenlong sang Việt Nam thi đấu: Sự thật hay câu chuyện hài của AoE Việt?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/07/2013 06:36 PM

Gần đây có rất nhiều thông tin nói rằng huyền thoại AoE Trung Quốc ShenLong sẽ tái xuất giang hồ.

Cách đây ít lâu, một đơn vị hoạt động trong làng AoE Việt đã thông báo tháng 8 này sẽ diễn ra một sự kiện làm rúng động cộng đồng. Nhiều game thủ gạo cội đoán già đoán non rằng có lẽ đơn vị đó sẽ mời AoE Trung Quốc sang Việt Nam thi đấu. Và ý kiến đó càng trở nên sát thực hơn khi hoạt động khởi động cho sự kiện này chính là trận giao hữu AoE Việt Trung giữa Chim Sẻ Đi Nắng và các đại cao thủ Trung Quốc như Phong Thần, Tiểu Thủy Ngư, Tiểu Tiểu Hiệp và Sơ Luyến.

Shenlong sang Việt Nam thi đấu: Sự thật hay câu chuyện hài của AoE Việt? 1
Đoàn AoE Trung Quốc sẽ một lần nữa sang Việt Nam thi đấu?

Sau đó, thậm chí còn có một số thông tin từ chính diễn đàn AoE Trung xác nhận rằng Đoàn AoE Trung Quốc sẽ sang Việt Nam vào ngày 1/8/2013 với đội hình: Đại Trù, Tiểu Thủy Ngư, Mỹ Tịch, Tiểu Tiểu Hiệp, Sơ Luyến, Đỗ Thánh, Tam Tiếu, Tiểu Hoa Ca, Sáo Mã Can.

Tất cả đều là những cái tên có số có má của AoE Trung Quốc. Thế nhưng cái tên khiến cộng đồng AoE Việt quan tâm nhất vẫn là ShenLong – Huyền thoại của các huyền thoại. Theo thông tin ban đầu, ShenLong sẽ không thể tham dự do công việc bận rộn. Tuy nhiên, sau đó lại có thông tin rằng ShenLong chỉ sang Việt Nam thi đấu nếu nhận đủ 10.000 tệ (hơn 30 triệu đồng và được cho là tiền lương trong một tháng của game thủ này).

Shenlong sang Việt Nam thi đấu: Sự thật hay câu chuyện hài của AoE Việt? 2
ShenLong vẫn là cái tên thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của cộng đồng AoE.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cộng đồng AoE Việt vẫn rất mong muốn một lần được trực tiếp chứng kiến ShenLong thi đấu, và nếu điều đó trở thành sự thật thì còn gì tuyệt vời hơn! Mặc dù vậy, niềm vui chẳng quá gang tay, ngay lập tức tất cả đã phải ngỡ ngàng khi sự thật bị phanh phui.

Mọi chuyện bắt đầu xấu đi kể từ khi Thái Bình công bố kèo đấu giao hữu Thái Bình vs Kịch Tình Tuế Nguyệt (Guild của ShenLong). Cụ thể, bên phía Thái Bình thông báo rằng vào ngày 28/7 họ sẽ có trận giao hữu với Kịch Tình Tuế Nguyệt với các kèo đấu cực hot như sau: 

- 1 vs 1 Random: Tiểu Bạch Long vs ShenLong
- 2 vs 2 Random: Gunny, Tom vs Tiểu Mã, Tiểu Vũ
- 3 vs 3 Random: Tiểu Bạch Long, Tom, Việt BM vs ShenLong, Tiểu Mã, Tiểu Vũ 
- Cùng với đó là dự kiến kèo Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong thể loại Shang.

Shenlong sang Việt Nam thi đấu: Sự thật hay câu chuyện hài của AoE Việt? 3
ShenLong sẽ tái xuất và thi đấu với team Thái Bình là thông tin được công bố.

Nhưng dường như ngay sau đó kèo đấu này đã gặp vấn đề khi bên Trung Quốc nói rằng AoE Việt Nam làm ăn không đàng hoàng nên họ chẳng còn hứng thú hợp tác. Tất cả chung quy lại cũng do lời mời sang Việt Nam giao lưu tháng 8.

Bên Trung Quốc đã chuẩn bị tất cả chu đáo để sang Việt Nam du đấu. Nhưng chỉ ít ngày sau họ đã nhận được thông báo rằng bên “đại diện” Việt Nam hủy chương trình vì một số lý do mà theo bên Trung Quốc là không chính đáng. Nó khiến cho mọi chuẩn bị của họ trở thành công cốc và như thế là không chấp nhận được. Nếu đây là sự thật thì thật đáng buồn và một phần nào đó là đáng xấu hổ.

Shenlong sang Việt Nam thi đấu: Sự thật hay câu chuyện hài của AoE Việt? 4

Sự việc sẽ không chỉ gây ảnh hưởng tới cộng đồng AoE mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới uy tín của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế (cụ thể ở đây là Trung Quốc). Và như vậy thì từ này trở đi mối quan hệ AoE Việt - Trung vốn đang rất tốt đẹp sẽ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Một câu hỏi đặt ra là liệu nước bạn còn hứng thú và sẵn sàng nhiệt tình nhận lời giao hữu cả online lẫn offline nữa hay không?

Ngay lập tức, đại diện Việt Nam cũng đã có câu trả lời đến cộng đồng. Theo họ thì không phải Việt Nam thất tín mà nguyên nhân là do bên phía Trung Quốc đã chịu tác động từ một ai đó nên mới quyết định không sang Việt Nam du đấu. Nhìn chung, trong sự kiện này có rất nhiều điều bí ẩn mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết được. Nhưng xét cho cùng thì người chịu  thiệt thòi nhất vẫn là fan hâm mộ AoE hai nước Việt - Trung. Hi vọng những người có trách nhiệm, có tiếng nói cao nhất trong vụ việc này sẽ làm mọi thứ cẩn thận hơn để tránh những vấn đề nhạy cảm không hay xảy ra.