Sẽ xuất hiện chế độ cho phép tướng Liên Minh Huyền Thoại sở hữu 10 món đồ?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/09/2015 04:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây có thể coi là một ý tưởng khá hay và nó đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Mới đây, một người chơi Liên Minh Huyền Thoại đã đưa ra gợi ý hết sức thú vị cho nhà sản xuất Riot Games về chế độ chơi hoàn toàn mới, nó có tên gọi là OverLoad: Game mode dành riêng cho những chiến binh thực sự.

Anh chàng này cho rằng, hai chế độ chơi quen thuộc là URF và One For All đã gặt hái được những thành công hết sức đáng kể, do đó Riot cần tiếp tục tạo ra thêm nhiều chế độ chơi thú vị khác như vậy nữa để phục vụ nhu cầu của cộng đồng.


URF là một chế độ hết sức thú vị từng xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại.

URF là một chế độ hết sức thú vị từng xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại.

Điểm thành công của URF và One For All là bởi chúng hoàn toàn khác so với cuộc chiến Summoner’s Rift thông thường. Rất hỗn loạn nhưng vô cùng thú vị, phù hợp với những người chơi mang thiên hướng giải trí, thư giãn hay muốn tìm một niềm vui mới bên cạnh các trận đấu “nghiêm túc, căng thẳng”.

Tiếp nối những ý tưởng điên rồ này, anh đã đưa ra một gợi ý về chế độ chơi mới có tên gọi OverLoad (tạm dịch: Quá Tải).

Cụ thể, OverLoad sẽ dựa trên cái gốc của Hexakill. Thế nhưng thay vì thêm một người chơi vào mỗi team (6 vs 6) thì bạn sẽ có thể mua nhiều món đồ hơn so với thông thường. Hãy thử tưởng tượng, mỗi tướng giờ sẽ có 10 ô để đồ thay vì 6 như cũ, thực sự thú vị đó! Đồng thời, tất cả các Nội Tại DUY NHẤT đều trở thành Nội Tại Thường, tức là bạn có thể thoải mái cộng dồn hiệu ứng mà chúng mang lại.

Lúc này, bạn có thể thoải mái sáng tạo cách lên đồ, bạn có thể mua tất cả các trang bị tăng sức mạnh phép thuật có trong cửa hàng, điều tương tự cũng xảy ra với các trang bị tăng sát thương vật lý. Bạn sẽ không cần phải phân vân lựa chọn giữa Huyết Kiếm, Gươm Của Vua Vô Danh hay Vô Cực Kiếm, đơn giản là mua tất cả khi có đủ tiền.


Không cần phân vân, hãy lên cả hai món đồ này nếu thích!

Không cần phân vân, hãy lên cả hai món đồ này nếu thích!

Bạn sẽ không phải chơi Nasus, Veigar hay Kindred và cố gắng kéo dài trận đấu tới nhiều tiếng đồng hồ để chạm ngưỡng sức mạnh “đấm phát chết luôn” đối thủ. Đơn giản chỉ cần lên 10 Tam Hợp Kiếm…, sát thương mà bạn có thể gây ra là không thể tưởng tượng nổi.


10 Tam Hợp Kiếm thì sẽ ra sao nhỉ?

10 Tam Hợp Kiếm thì sẽ ra sao nhỉ?

Tất nhiên, bạn cũng có thể lên khoảng 500 Giáp/Kháng Phép để trở thành một tướng chống chịu mà chẳng ai muốn động vào. Bạn cũng có thể lên toàn Vô Cực Kiếm để sở hữu lượng sát thương và tỷ lệ chí mạng tuyệt đối.

Nếu yêu thích Garen, bạn có thể chơi vị tướng này và lên cho mình 6 Giáp Gai + 4 Khiên Băng Randuin… Các tướng sát thương vật lý chắc sẽ chẳng dám động vào một sợi lông của bạn.


6 Giáp Gai... Các tướng sát thương vật lý khi đánh vào bạn sẽ tự lăn ra chết.

6 Giáp Gai... Các tướng sát thương vật lý khi đánh vào bạn sẽ tự lăn ra chết.

Bạn cũng có thể mua 10 đôi giầy và chạy quanh bản đồ với tốc độ ánh sáng... troll thì thôi rồi. Lúc đó tôi cũng mong chờ sẽ có thêm một mini game để xem ai là người có khả năng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Rammus!

Lúc này chắc nhiều bạn sẽ nói rằng, có một thứ trong Liên Minh Huyền Thoại gọi là Nội Tại Duy Nhất, tức là nó sẽ không cộng dồn dù bạn lên bao nhiêu trang bị có hiệu ứng tương tự như thế đi chăng nữa. Thế nhưng, như tôi đã đề cập ở trên, trong chế độ OverLoad này, chẳng ai quan tâm đến Nội Tại Duy Nhất cả. Hay chính xác hơn, khái niệm về Nội Tại Duy Nhất hoàn toàn bị xóa bỏ khi bạn tham gia vào trận đấu đậm chất “điên rồ” này.

Lên 6 Mũ Phù Thủy và bạn sẽ được hiệu ứng 180% sức mạnh phép thuật cộng thêm. Nếu muốn “chơi trội” hơn nữa, với 10 Mũ Phù Thủy thì bạn sẽ có 300% sức mạnh phép thuật cộng thêm. Khi đó tướng sẽ phải “đi chân đất” nhưng ai quan tâm khi bạn có thể giết người chỉ với một chiêu thức?

Năng lượng cũng sẽ trở thành một vấn đề, nhưng ai quan tâm khi bạn có thể lên 5 Cốc Quỷ Athene? Với những tướng không cần năng lương ư? Chắc sẽ cần giảm thời gian hồi chiêu nhỉ, mua vài món như vậy thôi!

Thông thường Riot chỉ cho phép giảm thời gian hồi chiêu tối đa 40%, nhưng hãy nhìn vào chế độ URF thì rõ, xin nhắc lại sẽ không có giới hạn trong chế độ OverLoad.

Đương nhiên, để phục vụ cho việc lên nhiều món đồ như vậy, số tiền mà tướng có thể kiếm được cũng phải nhiều hơn. Cụ thể, ngoài việc nhận tiền từ các đơn vị lính thì mỗi khi bạn đạt được một mốc chỉ số nhất định sẽ nhận được thêm tiền thưởng. 7000 Vàng cho mốc 100 chỉ số lính chẳng hạn.

Khi bạn “tắt điện” một vị tướng đối phương, số tiền nhận được sẽ không phải là 500 Vàng mà lên tới 1500 Vàng. Với các tướng đi rừng, sẽ có một trang bị cho phép bạn nhận thêm 30 Vàng hoặc nhiều hơn với mỗi quái rừng tiêu diệt. Với tướng hỗ trợ, Đồng Xu Cổ Đại sẽ cho bạn 20 Vàng/giây và tăng khả năng phục hồi lên nhiều lần.

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật sẽ cho bạn 50 Vàng với mỗi đòn đánh lên tướng đối phương hoặc trụ. Khiên Cổ Vật hồi điểm sau 60 giây ư, không, với OverLoad thì quãng thời gian đó giảm xuống còn 10 giây.

Nếu bạn thích cắm mắt, hãy mua toàn Hồng Ngọc Tỏa Sáng và bạn có thể khiến bóng tối không còn xuất hiện trong bản đồ Liên Minh Huyền Thoại.

Kết

Đây chỉ là một ý tưởng do người chơi tự nghĩ ra, và nó thực sự “điên rồ” phải không nào. OverLoad gần như phá vỡ mọi định luật thông thường vốn có của Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên, biết đâu Riot Games lại thấy được cái hay trong đó để nghiên cứu và đưa ra một chế độ chơi mới dựa trên ý tưởng này thì sao? Không có gì là không thể xảy ra, hãy cùng chờ xem nhé!