Rất nhiều game thủ Trung Quốc "thèm" được chơi DotA 2

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/10/2012 01:18 PM

Chuyển từ DotA sang DotA 2 là xu thế tất yếu, team DK khẳng định.

rat-nhieu-game-thu-trung-quoc-them-duoc-choi-dota-2
 
Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã nói đến sự xáo trộn lớn của DotA Trung Quốc khi LongDD, Zippo phải rời DK, nhường chỗ cho Dai và 357 đến từ EHOME. Bài phỏng vấn sau đây với ba người của team DK: quản lý Farseer, Dai, 357 sẽ đề cập đến thay đổi trên và những suy nghĩ về giải The International 2012 vừa qua.
 
Thay đổi đội hình ở DK có thể gây xung đột khi chia vai. Vậy, người solo mid sẽ giữ cố định chứ? Và nếu cố định thì là ai, Dai hay Super?
 
Farseer: Super sẽ tiếp tục giữ vị trí solo mid.
 
Và rotK sẽ tiếp tục chơi ở off-lane (lane xa, lane khó)?
 
Farseer: rotK sẽ vẫn nắm vai trò đó.
 
Bạn nghĩ gì về việc tái hợp với BurNing?
 
Dai: Tương lai!!
 
Hãy cho chúng tôi cái nhìn về cách thức tập luyện của các bạn?
 
Dai: Chúng tôi tập từ 2h chiều đến 2h sáng. Khi có đối thủ, chúng tôi chơi. Còn không thì đánh pub.
 
357: thường khi có team để tập, chúng tôi chơi vài trận bo3, một trận bo5. Khi không có team khác, chúng tôi tập đi lane và thảo luận về những ý tưởng của mình.
 
Các bạn thường làm gì khi ngừng tập luyện? Tham gia những hoạt động vui chơi như một team hay mỗi người trở về cuộc sống của mình?
 
Dai: Tôi chơi pub và xem phim.
 
357: Chúng tôi làm việc riêng. Thường đây là thời gian cá nhân.
 
rat-nhieu-game-thu-trung-quoc-them-duoc-choi-dota-2
 
Các bạn sẽ làm gì để chặn chuỗi chiến thắng của IG?
 
Farseer: Bây giờ chúng tôi không nghĩ tới điều đó, ưu tiên hơn hết là tập luyện.
 
Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của EHOME ở The International 2?
 
Dai: Tệ hại. Tôi cảm thấy vị trí 5/6 có được là do may mắn.
 
357: Tôi đồng ý. Kết quả có thể thấy trước rồi, nhưng ít ra còn tốt hơn mong đợi.
 
Không bảo thủ như những đội Trung Quốc khác, EHOME đã dùng chiến thuật mới Tiny- Wisp trong trận đấu với Orange. Bạn sẽ đem luồng gió mới này đến DK chứ?
 
Dai: Đó là chiến thuật bí mật của chúng tôi. Và có lẽ đó là cơ hội duy nhất khi đối đầu những team mạnh hơn.
 
357: Sẽ không có tiến bộ nếu không có ý tưởng mới.
 
Sự xuống dốc của EHOME là do hạn chế ở các vai trong team?
 
357: Có lẽ vậy.
 
Dai: Để tôi nói thẳng nhé. Lý do chính là kỹ năng kém. Khi đối đầu team mạnh, chúng tôi không có lấy một cơ hội nào.
 
Không kể đến Na’Vi. Bạn nghĩ gì về các team nước ngoài ở The International 2?
 
Dai: Các đội phương Tây thương mạnh khi thi đấu online. Tôi cảm giác rằng họ không thể chơi với đầy đủ sức mạnh khi on LAN.
 
357: Tôi có thể nói rằng họ thiếu kinh nghiệm thi đấu on LAN, hoặc không đạt phong độ tốt nhất. Một số team tôi thích đã không thể vào nổi tứ kết.
 
rat-nhieu-game-thu-trung-quoc-them-duoc-choi-dota-2
 
Sự kiện The Internation 2 ảnh hưởng ra sao đến cái nhìn của người hâm mộ Trung Quốc về DotA 2? Liệu nó có đem về thêm lượng fan không?
 
Farseer: Dĩ nhiên, mọi người đang mong chờ game được phát hành.
 
Dai: Thật sự là rất nhiều game thủ Trung Quốc muốn chơi DotA 2. Nhu cầu về beta-keys là rất lớn.
 
357: Tôi nghĩ người ta thích lắm. Hệ thống khán giả của DotA 2 thật tuyệt và cũng vì điều này mà họ bị thu hút. (Spectating system của DotA 2 có thể cho phép bạn xem người chơi khác đang chơi trong game).
 
Giải G-1 League đã chuyển sang DotA 2, liệu chúng ta có thể thấy sự thay đổi lớn ở Trung Quốc sắp tới?
 
Farseer: Chuyển từ DotA sang DotA 2 là một xu hướng tất yếu.
 
Dai: Tôi biết nhiều người thử chơi DotA 2 rồi thì không muốn quay về DotA nữa. Hy vọng sẽ có thêm nhiều giải đấu DotA 2 ở Trung Quốc.
 
357: Đó là khuynh hướng.
 
Bạn hãy miêu tả tình trạng các server ở Trung Quốc? Điều kiện chơi ra sao? Có bị lag khi chơi ở server Singapore khi tham gia các giải Đông Nam Á không?
 
Farseer: Với các giải đấu châu Á, lag không phải vấn đề lớn.
 
Dai: Server Singapore tuyệt vời.
 
357: Singapore server tốt, không lag lắm.
 
Sự hiện diện của DotA/DotA2 trên truyền hình Trung Quốc ra sao? Có người bạn nào của bạn không chơi game thường xuyên theo dõi không? Hay các bạn nghĩ là có nơi thích hợp nào khác cho người hâm mộ game?
 
Farseer: gần như không thể cạnh tranh sự chú ý với những chương trình chính thống (như tin tức …). Tuy nhiên, có nhiều kênh online trình chiếu về game.
 
357: Tôi không rõ. Nhưng ngày càng có nhiều người thích nó.
 
Nếu được quyết định nơi diễn ra The International lần tới, bạn sẽ đem về Trung Quốc hay vẫn hài lòng với địa điểm năm nay, Seattle? Nếu ở Trung Quốc, bạn có tin rằng DotA 2 sẽ có đầy người hâm mộ ở một nơi lớn hơn, như một sân vận động thể thao chẳng hạn?
 
Farseer: Hoàn toàn có thể đầy ắp khán giả.
Dai: Nơi tổ chức năm nay ở Seatte thật sang trọng. Đó là trải nghiệm tuyệt nhất của tôi vài năm qua. Nếu tổ chức ở Trung Quốc thì không nghi ngờ gì nữa: sẽ chẳng còn một chỗ trống.
 
357: Tôi nghĩ mình sẽ chọn một nước phương Tây. Tôi không tưởng tượng TI3 ở Trung Quốc.
 
Sau TI2, điều gì dẫn đến sự kết thúc của team DK cũ? Dù sao đó chỉ mới một sự kiện và team có thể trình diễn tốt hơn lần khác?
 
Farseer: Chúng tôi không muốn quay lại và nói về chuyện này. Nhưng chắc chắn đó không phải là do vị trí thứ tư ở The International 2.
 
rat-nhieu-game-thu-trung-quoc-them-duoc-choi-dota-2
Đại bản doanh của DK.
 
Ngoại trừ Na’Vi, DK bỏ xa các team không thuộc Trung Quốc khác khi nhận được tiền thưởng lớn. Bằng việc thêm vào các player mới, có vẻ giải thưởng không làm hài lòng các bạn. Trong mắt game thủ nước ngoài, dường như các bạn đã quá tự tin. Phải chăng các team Trung Quốc có một tiêu chuẩn cao hơn?
 
Farseer: Chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra ( hạng 4 TI2). Nhưng chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn.
Xem thêm:

eSport

DotA 2