Phỏng vấn Skyred.TuKoN - CS:GO Việt sẽ thành công hơn LMHT Việt

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/03/2015 02:29 PM

Cuối cùng thì CS:GO Việt Nam đã có được cơ hội để giành được vinh quang trên đấu trường quốc tế

Sau khi vượt qua team Bovines ở bán kết giải CS:GO ESEA Châu Á Thái Bình Dương mở rộng, team Skyred đã có chiếc vé tham dự trận chung kết đầu tiên của giải đấu do tổ chức đến từ Mỹ danh tiếng ESEA thực hiện. Và ngày hôm nay, GameK đã có buổi trò chuyện với TuKoN, đội trưởng của team Skyred.

Chào Tú, bạn có thể giới thiệu thêm về bản thân cho độc giả GameK được biết?

Chào các bạn mình là Tú đội trưởng team CS:GO Skyred, năm nay mình 24 tuổi.

Tú chơi CS: GO lâu chưa? Nguyên nhân nào khiến bạn quyết định gắn bó với trò chơi bắn súng này?

Mình bắt đầu chơi CS:GO từ khoảng đầu năm 2012,mới đầu mình chơi vì muốn tìm 1 game mới sau 1 thời gian quá dài chơi cs 1.6 .Nhưng càng chơi càng thấy ghiền nên mình quyết định gọi mấy anh em team CS1.6 quay lại go pro CS:GO. Mới đầu chỉ có vài anh em thân thiết là chịu chơi cùng mình, mấy anh em còn lại chưa muốn chơi lắm vì không có giải và game CS:GO này đòi hỏi cấu hình máy phải mạnh, mà các quán net ở HN thời đó chưa có chỗ nào đáp ứng đủ nên ae cũng ngại chơi.

Theo đánh giá của Tú, CS:GO ở Việt Nam hiện nay đang đứng ở vị trí nào trên tầm quốc tế?

Nếu cố gắng thì chúng ta có thể lọt được vào top 20, ít nhất đây là mục tiêu mà team Skyred đang phấn đấu trong năm nay.

Được biết, Tú hiện nay đang là đội trưởng của team Skyred, Tú có thể cho biết thêm về công việc hiện nay bạn đang đảm nhiệm trong team chứ?

Trong team thì mình đảm nhận nhiệm vụ call các tactic cho team vào đầu round và cả mid-round. Đôi khi thì mình kiêm luôn vị trí lurker trong team khi gặp phải những tình huống 2v3 hay 3v4  tuy nhiên cũng tùy thuộc vào các tình huống nhất định nữa.

Từ lâu nay, Tú được cộng đồng CS:GO biết đến là một trong những cao thủ có tên tuổi ở bộ môn này, từng tham gia nhiều giải đấu lớn của CS:GO ở cả trong và ngoài nước. Bạn có thể chia sẻ cho độc giả GameK kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình thi đấu của mình?

Kỉ niệm đầu tiên đó là khi team mình thi đấu với team SK đến từ Thụy Điển, khi đó team mình đang dẫn trước với tỉ số 13-9, lúc đó mình quay lại để lấy chai nước uống thì bất ngờ nhìn thấy 6 thành viên của team fnatic lúc đó đang rất chăm chú nhìn team mình thi đâu, họ rất ngạc nhiên vì không biết đây là team nào mà lại đang dẫn trước được team SK.

Nhưng rồi sau đó vì là lần đầu được tham gia 1 đấu trường tầm cỡ quốc tế nên team mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên đã để thua, đây cũng là trận đấu mà mình cảm thấy đáng tiếc nhất của mình, bên cạnh cả trận thua sát nút 13-16 trước Fnatic, chỉ 1 tháng trước khi Fnatic đánh bại NiP để trở thành team CS:GO đầu tiên vô địch Thế Giới.

Kỉ niệm thứ 2 đó là trận đấu giữa team mình và team Tyloo. Sau khi có 1 hiệp thi đấu đầu tiên ko được tốt, thua với tỉ số 12-3,cả team phải thi đấu dưới áp lực khi gặp đội chủ nhà được sự cổ vũ rất hùng hậu từ khán giả.Nhưng rồi sau đó team mình đã có 1 cuộc lộn ngược dòng ngoạn mục và chiến thắng với tỉ số 16-14.

Việt Nam góp mặt tại chung kết CS:GO Châu Á

Tại trận bán kết giải ESEA Châu Á Thái Bình Dương gần đây, Skyred đã có 1 chiến thắng vô cùng vang dội trước team Bovines – 1 đối thủ rất mạnh tới thù Singapore, bạn có thể nói gì về chiến thắng này?

Quả thật team bạn đã tiến bộ lên rất nhiều, nhưng team mình cũng đã có những sự chuẩn bị nhất định, đặc biệt là trong suốt gần 1 tháng cả team tham gia tập luyện tại HCM, cũng như chênh lệch về ping không quá lớn đã giúp cho team mình rất nhiều. Nhưng thật ra mình cũng không được vui cho lắm, vì đang nhẽ game đấu đã có thể kết thúc ngay tại map thứ 2.

Bạn có tự tin về trận chung kết?

Cặp đấu MVP và Insidious Idol sẽ được diễn ra vào tối ngày 02/04 tới đây để xem ai sẽ là đối thủ của Skyred trong trận chung kết, nhưng kể cả như vậy , mình cũng rất tự tin là team sẽ dành chức vô địch, không cần may mắn, chỉ cần đừng có xui xẻo là được.

 

Bạn đã có những sự chuẩn bị gì cho team cũng như bản thân trước trận đấu quan trọng này?

Đầu tiên là mình cho cả team đi nghỉ 2 ngày sau những ngày tập luyện mệt mỏi, sau đó team mình quay lại tập luyện đều đặn theo đúng lịch 5 buổi 1 tuần tại Titan Cybernet. Mình sẽ nghiên cứu kĩ lại các chiến thuật của đối thủ cũng như xem lại các trận đấu của team để tìm ra lỗi sai, đồng thời hẹn lịch tập với các top team trong khu vực để tăng hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong team.

Cảm ơn bạn về buổi phỏng vấn, chúc Tú cùng cả team Skyred đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.

>> Việt Nam góp mặt tại chung kết CS:GO Châu Á