Phỏng vấn ngôi sao DOTA 2 iG.ChuaN: Tôi sẽ giành lại tất cả

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 31/05/2013 0:00 AM

Game thủ DOTA 2 này đã có rất nhiều chia sẻ về dự định của anh cũng như các đồng đội trong tương lai gần.

Trong cuộc phỏng vấn với Gosugamers tại gaming house của iG sau giải G-1 League,  ChuaN đã chia sẻ nhiều điều về phong độ hiện tại của team, sự khác biệt của DOTA 2 Châu Á và Châu Âu, và cả về tương lai của đội.

Phỏng vấn ngôi sao DOTA 2 iG.ChuaN: Tôi sẽ giành lại tất cả  1

Các bạn luyện tập bao lâu mỗi ngày?

Bình thường thì chúng tôi tập từ 2h chiều đến 12h đêm.

Thường thì các bạn luyện tập như thế nào? Chơi các trận đấu tập hay chủ yếu tập trung vào replays?

Hiện tại, sau khi để thua tại G-1 League chúng tôi sắp xếp lịch với các đội khác để đấu tập, xem lại replay các trận đấu đó và cả replay của các giải đấu khác nữa.

Các bạn sẽ làm gì sau khi thời gian luyện tập kết thúc?

Chúng tôi chơi vài trận public hoặc luyện solo 1v1.

Phỏng vấn ngôi sao DOTA 2 iG.ChuaN: Tôi sẽ giành lại tất cả  2
Toàn đội iG đang xem trận đấu giữa Rising Stars và LGD.cn.

Các bạn không đi ra ngoài sao?

Rất hiếm khi.

Vậy hiện bạn đang sống tại Thượng Hải, nhưng bạn là một người Malaysia. Bạn có thường xuyên về Malaysia không?

Nếu không có giải đấu nào, tôi sẽ về nhà rất thường xuyên, khoảng một lần mỗi một-hai tháng. Nhưng nếu có giải đấu, có khi hơn nửa năm tôi không thể về nhà.

iG sẽ thanh toán chi phí cho việc đi lại của bạn?

Vâng.

Thế thì thật tốt. Gần đây, phong độ của đội tại G-1 League không được tốt lắm. Khiến cho rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Điều gì đã xảy ra vậy?

Sau khi chúng tôi vô địch G-League trong tháng Ba, chúng tôi đã không chơi bất kì một giải nào. Mặc dù hàng ngày vẫn luyện tập nhưng trong thời gian đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Khả năng timing cũng như các yếu tố khác không tốt. Tôi nói với mọi người về việc này nhưng lúc đó, chúng tôi chưa từng thua một giải đấu nào và DOTA 2 Super League còn chưa bắt đầu. Họ nói rằng chẳng có vấn đề gì với cả đội cả. Tôi đã nói rằng “có gì đó không ổn nhưng các bạn không thấy thế thì thôi vậy”. Sau đó chúng tôi tham dự giải và đây là kết quả.

Phỏng vấn ngôi sao DOTA 2 iG.ChuaN: Tôi sẽ giành lại tất cả  3
iG dự định sẽ có một tủ trưng bày các giải thưởng của họ.

Bây giờ thì tất cả mọi người đồng ý rằng đội có vấn đề?

Tôi đã nói với họ: “Đã nói các bạn là có vấn đề” và tất cả chỉ im lặng.

 Tôi hiểu. Tôi nghĩ các bạn đã không tới xem chung kết G-1 League. Các bạn có xem các trận đấu hôm đó ở nhà?

Vâng chúng tôi đã ở nhà cả. Chúng tôi xem nó sau khi tỉnh dậy.

Tôi nhớ rằng đã có một cuộc phỏng vấn với bạn trước khi G-1 League bắt đầu, và bạn cho rằng nếu các bạn thua Alliance, có nghĩa là họ đã đi trước các bạn về chiến thuật cả thập kỉ?

À, về chuyện đó. Vâng tôi nghĩ vậy bởi tôi đã xem các trận đấu online của họ và tôi không thực sự hiểu các ban/pick của họ. Vì thế tôi nghĩ rằng nếu họ thắng chúng tôi, họ đã vượt xa chúng tôi (về mặt chiến thuật). Bởi vì cách ban/pick của họ thực sự khó hiểu nhưng họ lại vẫn thắng.

Nếu so sánh với các ban/pick của Châu Á, tôi nghĩ nó hơi kì dị. Vậy bây giờ bạn nghĩ thế nào?

Chiến thuật của họ rõ ràng là mới lạ hơn. Thực sự đó là bởi vì họ vận hành nó rất tốt. Họ đã chơi nó rất nhiều và tôi nghĩ họ biết rõ lợi thế và điểm yếu của một vài chiến thuật. Họ rất ổn định, thậm chí ổn định hơn nhiều đội Trung Quốc.

Nhiều người nói rằng những đội phương Tây như Fnatic hay Team Liquid,… sẽ là mối đe dọa với vị trí của các bạn tại TI3. Bạn có nghĩ điều này là sự thực hay đó chỉ có duy nhất Alliance là mạnh?

Tôi nghĩ nếu không có giải G-1, thì nó có thể xảy ra. Nhưng bởi vì giải đấu đã diễn ra. Tôi chắc rằng họ sẽ không phải là mối đe dọa, chỉ là một thử thách. Nó thực sự phụ thuộc vào phong độ thi đấu.

Tôi có một câu hỏi này nhưng bạn có thể không trả lời nếu bạn muốn. Tôi nghe đồn rằng ACE đã cấm DK, iG và LGD tham dự những giải đấu nhỏ hơn như AMD Premier League. LGD chẳng hạn, họ đã rút khỏi giải bởi vì ACE bảo họ làm thế. Điều này có đúng sự thực?

Tôi không chắc bởi thì những vấn đề này được xử lí bởi câu lạc bộ và quản lí. Cơ bản chúng tôi sẽ chơi bất kì giải nào mà họ sắp xếp. Thế nên, tôi thực sự không biết gì về điều này.

Vậy bạn không thể quyết định điều gì? Có thể nếu các thành viên trong đội muốn tham dự một giải đấu nhỏ chẳng hạn?

Chúng tôi tuân theo quyết định của câu lạc bộ.

Bao giờ thì bạn sẽ tới tham dự TI3?

Tôi nghĩ nó bắt đầu vào ngày 7 tháng Tám. Chúng tôi sẽ đến trước một vài ngày, để quen với môi trường ở đó.

Năm ngoái, Valve đã phỏng vấn Loda và anh ấy nói một vài đội Trung Quốc chơi không tốt trước khi họ tới Seattle. Sau khi họ tới nơi, các đội này bất chợt chơi rất tốt chỉ trong một hai tuần tập luyện với các đội phương Tây. Bạn có nghĩ các đội Châu Á có ít chiến thuật hơn so với các đội phương Tây?

Chúng tôi xem các replay của nhau nhưng chúng tôi không hiểu họ như họ hiểu chúng tôi. Vì thế, họ biết rõ chúng tôi hơn. Bên cạnh đó, tất cả các giải đấu trước đó, chúng tôi luôn thắng. Vì thế chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi vượt trội hơn và không quan tâm nhiều đến họ. Tuy nhiên sau kinh nghiệm lần này, chúng tôi biết rằng họ đã tiến xa hơn chúng tôi một chút, vì thế chúng tôi sẽ cải thiện dần.

Bạn có nghĩ các bạn có thể thắng TI3 lần này?

Chắc chắn chúng tôi có thể thắng. Nếu không chúng tôi sẽ không tham gia.

Phỏng vấn ngôi sao DOTA 2 iG.ChuaN: Tôi sẽ giành lại tất cả  4
Liệu iG sẽ bảo vệ được chức vô địch của mình?

Bên cạnh Alliance, bạn nghĩ đội nào khác có thể đánh bại các bạn?

DK và LGD.

Không có đội phương Tây nào sao?

Như tôi đã nói, đó là vì chúng tôi không hiểu họ. Tuy nhiên, khi chúng tôi tới đó, trong một giải đấu LAN họ sẽ không đáng ngại nữa.

Một vài người nói rằng iG đang giấu bài cho TI3. Có phải vậy không?

Không, không phải. Chỉ bởi vì chúng tôi đã không thi đấu nhiều trong một thời gian và không giữ được phong độ .

Không còn gì để hỏi bạn nữa, ChuaN. Bạn có muốn nói gì với các fans trước khi chúng ta kết thúc?

Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho dù chúng tôi đã thua. Chúng tôi sẽ giành lại tất cả.