Phó giáo sư đại học khuyên sinh viên tránh xa Liên Minh Huyền Thoại gây tranh cãi

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/10/2015 10:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại rất đáng sợ, nếu vẫn chưa đụng đến thì đừng bao giờ có ý định đụng đến, biết bao nhiêu bạn trẻ đã mất đi tương lai vì nó.

"Liên Minh Huyền Thoại rất đáng sợ, nếu vẫn chưa đụng đến thì đừng bao giờ có ý định đụng đến, biết bao nhiêu bạn trẻ đã mất đi tương lai vì nó". - Đó là một trong những 10 lời khuyên của Phó giáo sư Diệp Bính Thành trên facebook cá nhân mà ông dành cho các tân sinh viên dựa trên những trải nghiệm thực tế qua nhiều năm tháng của mình.

Quả thật, trước việc eSport nói chung hay Liên Minh Huyền Thoại nói riêng đang trên đà phát triển, phát biểu này của ông thực sự gây sốc. Ngay thời điểm này trên Mạng Xã Hội và các diễn đàn lớn nhỏ tại đất nước Trung Quốc, rất nhiều luống ý kiến trái chiều được đưa ra sau phát biểu này đến từ rất nhiều tầng lớp học sinh, sinh viên, phụ huynh và cả các game thủ.

Ngoài điều đó, tất cả những lời khuyên còn lại của ông đều được đa số phụ huynh và sinh viên đồng tình. Cụ thể, ông Diệp Bính Thành đã nhắc tới khoảng thời gian nguy hiểm nhất suốt bốn năm đại học là những ngày tháng tân sinh viên. Sở dĩ vậy bởi vì vừa mới đặt chân vào cánh cổng đại học, các sinh viên chưa có nhiều bài học chuyên môn và ước muốn khám phá nhiều điều sau giảng đường nên rất dễ lơ là việc học.

Chình vì chểnh mảng trong, các sinh viên bị hổng kiến thức, không chịu đọc sách, không hỏi han những việc xung quanh dẫn đến chán nản và vùi đầu vào game. Thêm vào đó, ông còn khuyên các tân sinh viên nên thường xuyên tham gia vào các hoạt động xa hội và 4 năm đại học là cơ hội lớn để mở rộng quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn bè mới.

Các sinh viên nên tránh tình trạng nợ quá nhiều môn dẫn đến buộc thôi học. Dù có bị nợ một vài môn cũng đừng nản chí bởi họ sẽ được dạy lại để thi qua tất cả. Bên cạnh đó, ông cũng căn dặn bậc phụ huynh nên hiểu con mình muốn gì bởi trong 4 năm đại học, các sinh viên sẽ thay đổi rất nhiều. Ngoài ra, các sinh viên cũng nên thân thiết với ít nhất 3 giáo viên mỗi năm học để có thể trao đổi kiến thực và có được những lời khuyên bổ ích cho chính mình.