Phân vân của một game thủ từng bỏ học để go-pro DOTA 2

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/05/2015 05:38 PM

Hãy cùng đến với bài phỏng vấn game thủ chuyên nghiệp Brian “BananaSlamJamma” Canavan và tìm hiểu về sự khó khăn khi anh phải lựa chọn giữa việc trở thành kĩ sư y sinh hay game thủ chuyên nghiệp DOTA 2.

Game thủ chuyên nghiệp Brian “BananaSlamJamma” Canavan từng có cho mình 2 lựa chọn, đó là theo đuổi ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp DOTA 2 hoặc hoàn thành khóa học để trở thành kĩ sư y sinh và cống hiến cho thế giới.

Mặc dù Canavan là một game thủ nổi tiếng trong giới, thế nhưng thời gian chơi DOTA 2 của anh ta lúc đó cũng chưa nhiều nếu so với người khác. Và khi được Jimmy “DeMoN” Ho mời tham gia team, Canavan vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Lúc đó, Canavan đã phải đưa ra lựa chọn giữa việc tập trung học trên ghế nhà trường hay theo đuổi sự nghiệp DOTA 2 giống như biết bao game thủ chuyên nghiệp khác. Chưa kể đến việc tuổi nghề của một game thủ thường khá thấp và đa số đều giải nghệ khi bước qua tuổi 27 hoặc 28. Hiện tại Canavan đã 22 và chỉ mới bắt đầu bước vào nghề mà thôi, như vậy là khá muộn so với những người đồng nghiệp của anh.

Ban đầu, Canavan cố gắng dành thời gian để vừa tập luyện DOTA 2 và vừa theo học đầy đủ các lớp trong chương trình học kĩ sư y sinh của anh.

"Tôi từng dành thời gian chơi DOTA 2 khá nhiều khi còn đang học đại học." Canavan nói trong một buổi phỏng vấn tại Red Bull Battlegrounds ở San Francisco. "Thế nhưng áp lực luyện tập của một game thủ chuyên nghiệp, cộng với cả việc stream của tôi chỉ diễn ra trong một tháng rưỡi đầu tiên bởi sau đó tôi... tôi thực sự không thể chịu được. Bạn cứ tưởng tượng xem ngày nào tôi cũng học từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, sau đó lại lao vào train với team, rồi cả stream nữa. Tôi không thể chịu được và phải đưa ra quyết định."

"Đối với tôi, DOTA còn hơn cả sự đam mê, còn việc học kĩ sư y sinh thì lại cho phép tôi cống hiến cho thế giới nhiều hơn. Và tôi thì lại chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi."

Sau đó, Canavan đã quyết định tạm nghỉ học một kì tại trường và dành khoảng thời gian một vài tháng đó để theo đuổi sự nghiệp DOTA 2. Canavan hi vọng rằng sau thời gian này, anh sẽ có thể đưa ra được quyết định xem mình sẽ đi theo lựa chọn nào cho những ngày tháng tiếp theo.

"Tôi sẽ quay lại trường vào tháng 9," Canavan chia sẻ thêm về dự định trong tương lai của anh nhằm làm hài lòng người mẹ yêu quý của mình. "Thực sự thì tôi không biết là sự nghiệp DOTA của tôi sẽ đi đến đâu. Tôi hiện đang học năm cuối và sắp xong rồi. Thế nhưng mọi người vẫn cứ thúc giục tôi lựa chọn giữa việc trở thành kĩ sư hay theo đuổi nghiệp DOTA 2. Tôi đã lựa chọn DOTA trong một vài tháng vừa qua, để thử trải nghiệm. Tôi đã có những trải nghiệm khá điên rồ trong thời gian này, do đó tôi chắc sẽ không cảm thấy quá buồn nếu mình không chơi DOTA chuyên nghiệp nữa. Trở thành một kĩ sư, đó là những gì mà tôi dự định cho tương lai."

Đây thực sự không phải là một quyết định dễ dàng bởi DOTA 2 mang quá nhiều ý nghĩa đối với Canavan.

"Tôi từng rất thích chơi bóng rổ, và rồi khi lên cấp 3, tôi chuyển sang chơi cả bóng đá. Sau khi lên đại học được hai năm, tôi đã bỏ tất cả và đi theo DOTA 2." Canavan cười nói.

"Tôi nghĩ là điều làm cho DOTA 2 khác với các môn thể thao khác, đó là... trong các môn thể thao khác thì tư duy chỉ chiếm 25% còn kĩ năng thể lực chiếm đến 75% còn lại. Trong DOTA thì khác, kĩ năng của bạn chỉ chiếm 25% còn sự hiểu biết của bạn về game mới là phần quan trọng nhất. "

"Tôi nghĩ là điều níu giữ một vận động viên với môn thể thao yêu thích của mình đó là niềm đam mê. Tôi còn nhớ Michael Jordan từng nói về việc anh ấy bị mất đi sự đam mê khi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Bởi anh ấy biết là anh ấy quá "bá". Đó không phải là anh ta tự kiêu đâu bơi anh ta giỏi thật sự mà. Còn đối với tôi thì điều làm tôi cảm thấy thích thú nhất ở DOTA 2 đó là nó ngày càng được cải thiện. Dường như không có một sự giới hạn nào cả và bạn luôn có thể tìm ra các điều mới mẻ."

"Tôi nghĩ rằng điều làm tôi lo lắng nhất khi tôi nghỉ học để chơi DOTA2, đó là nếu như có bằng cấp, tôi sẽ có thể xin được việc làm ở nhiều nơi. Còn với DOTA, tôi phải ở vị trí top, tât nhiên là tôi không sợ việc này lắm, tôi thích ganh đua, thích sự áp lực của các cuộc thi mà. Thế nhưng như thế vẫn là khá mạo hiểm đối với tôi."

"Còn sự nghiệp kĩ sư y sinh thì lại rất rộng mở đối với tôi và dường như dễ kiếm việc hơn. Thế nhưng vẫn còn khá nhiều rắc rối trong sự nghiệp mà tôi không đoán trước được nên đôi khi tôi thấy nó cũng khá bất ổn giống sự nghiệp go-pro DOTA."

"Dẫu sao thì tôi cũng sẽ quay trở lại với việc học vào tháng 9 và sẽ tiếp tục stream từ nay cho đến lúc đó. Sau đó, tôi sẽ chờ xem team nào muốn mình tham gia và xem xét thêm về thành tự mà mình đạt được với DOTA 2. Sau đó tôi sẽ quyết định chính thức xem mình có theo sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp hay không."

 

>> TI Compendium DOTA 2 đã thay đổi ra sao sau 1 năm?