Phải chăng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc ngày càng lụi tàn?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2015 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau quãng ngày thống trị đấu trường Liên Minh Huyền Thoại quốc tế, Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại trong khoảng thời gian gần đây.

Trải qua bao năm phát triển thể thao điện tử, chúng ta phải công nhận rằng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc phát triển với một tốc độ chóng mặt. Dù được du nhập về muộn hơn so với Châu Âu Bắc Mĩ gần 1 năm nhưng chỉ sau 8-9 tháng, Hàn Quốc đoạt chiếm ngôi vị số 1 thế giới trong một thời gian dài. Câu hỏi vẫn được đưa ra: “Liệu bao giờ khu vực này mới bị truất ngôi vương đây”? Với những dấu hiệu ở các giải đấu vừa qua, câu trả lời đang gần chúng ta hơn bao giờ hết.

cover.jpg

I. Hàn Quốc bị trù dập quá nhiều

Bởi tốc độ phát triển thể thao điện tử quá nhanh, Hàn Quốc bị trù ẻo của khá nhiều tổ chức trên thế giới, trong đó có cả nhà phát hành game Riot. Riot e ngại rằng Hàn Quốc mạnh mẽ quá sẽ làm mất cân bằng của nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới, từ đó dẫn tới mất khách nên để cân bằng, tổ chức này quyết định đưa ra bộ luật về mỗi tổ chức chỉ có một đội tuyển đại diện cùng khuyến khích chuyển nhượng tuyển thủ.

Từ đây, khá nhiều game thủ Hàn Quốc phải tha hương ra nước ngoài để kiếm tiền lương, kiếm môi trường luyện tập thích hợp hơn hay thậm chí chỉ để… tìm việc. Dần dần, giải đấu LCK Hàn Quốc không còn hấp dẫn như OGN đồng thời chuyên môn cũng giảm mạng so với năm ngoái. Do đó, Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại hoặc giảm sút so với thời Samsung White vô đối năm ngoái.

SKT_3.jpg

LCK không còn hấp dẫn như OGN năm ngoái.

II. Phong độ các game thủ cũ giảm sút, game thủ mới chưa có kinh nghiệm quốc tế

Như các game thủ theo dõi, những người cũ của Hàn Quốc năm nào không còn là chính mình sau một khoảng thời gian dài gắn bó. Thứ nhất, tuổi tác họ không còn quá nhanh nhạy để chơi game, cỡ Madlife, Shy, Ambition,… cũng tầm 23-24 tuổi rồi. Thứ hai, tác động của các môi trường Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, Hàn Quốc , Bắc Mĩ vào Hàn Quốc, đặc biệt ở khâu chế độ đãi ngộ và tiền lương.

Ví dụ nhé, nếu người chơi kém hơn mình lại hưởng lương cao hơn mình, bạn có cảm thấy khó chịu hay hậm hực không? Ngoài ra, khi ở độ tuổi trưởng thành, những tác động của cuộc sống riêng tư, kinh doanh, lo nghĩ tương lai khiến game thủ không còn tập trung vào chuyên môn như trước. Đó chính là lí do mà những cựu binh đã từng “bá đạo” không còn quá nhiều tâm huyết. Tiêu biểu là Madlife, anh có lẽ đã an phận tại CJ Entus.

Madlife_7.jpg

Madlife có lẽ đã chấp nhận số phận.

Ngoài ra, những game thủ mới chưa xứng đáng với các bậc đàn anh. Điển hình như SKT T1, họ vô địch ngay lần đầu tiên bước ra biển lớn quốc tế. Nhờ khâu tự tin, sức trẻ cùng đam mê nhiệt huyết, SKT đã lên ngôi vô địch trước sự bất ngờ của toàn bộ khán giả trên thế giới. Tuy nhiên, lứa trẻ 2015 hiện nay không làm được những điều mà đàn anh đã làm được. Khá đáng tiếc cho các đội tuyển Hàn Quốc.

III. Lần lượt gục ngã trên đấu trường quốc tế

Thời đầu năm, GE Tigers chơi theo phong cách “Không thể cản phá”. Lối chơi chuẩn mực, phong độ các game thủ đang ở mức rất cao, chiến thuật đa dạng, GE Tigers lần lượt khuất phục từng đội tuyển trong cả giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, khi bước gia đấu trường quốc tế, họ không thể hiện được quá nhiều điều ở giải đấu IEM Ba Lan. Sau đó, khi trở về Hàn Quốc, GE Tigers cũng chỉ là hiện tượng trước đối thủ SKT T1 đẳng cấp.

1426325309-1669-photo.jpg

GE Tigers không thể hiện được nhiều ở IEM Ba Lan.

Còn về phía SKT, họ cũng đang đuối hơn Edward Gaming trong trận đấu quyết định. Các thành viên mới còn quá non nớt về kinh nghiệm thi đấu, cả Bang, Wolf, Marin đều chơi dưới sức mình trong thời khắc quan trọng, đặc biệt là Bang. SKT đành ngậm ngùi nhìn Edward Gaming lên ngôi vô địch trong tiếc nuối.

IV. Phải chăng Hàn Quốc sẽ không còn như xưa?

Quá nhiều thứ đang chống lại Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Liệu Hàn Quốc còn thống trị thế giới mùa 5 khi các đội tuyển khác đang mạnh lên theo từng ngày? Hiện tại, chung kết thế giới mùa 5 còn 5 tháng nữa sẽ diễn ra, thời gian vừa đủ cho các đội tuyển Hàn Quốc bổ sung lực lượng, điều chỉnh chiến thuật để “Come Back”.

LoL Season 5 Worlds Europe Announcement Title.jpg

Chung kết mùa 5 sẽ cân bằng hơn rất nhiều.

Ở Việt Nam, theo chúng tôi biết, số lượng fan các đội tuyển Hàn Quốc tương đối nhiều, đặc biệt là anh chàng Faker. Hơn lúc nào hết, mọi người muốn được chứng kiến thần tượng mình nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới một lần nữa. Nào cùng chờ đợi các game thủ Hàn Quốc để chứng kiến một vòng chung kết thế giới hấp dẫn nhất kể từ khi Liên Minh Huyền Thoại phát hành nhé.

>> Liên Minh Huyền Thoại: SKT T1 đã bị “hack não” trong trận chung kết