Ở nước ngoài, chơi game bán độ chỉ phạt tiền, còn tại Hàn Quốc, 3 thanh niên này phải vào tù

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/04/2016 05:50 PM

Theo đó, vụ việc này đã khiến cho 12 người bị bắt giữ do có những hành vi gian lận, dàn xếp tỷ số (bán độ) và cá cược bất hợp pháp trong một số trận đấu.

Hồi tháng 10 năm ngoái, nền Thể Thao Điện Tử Hàn Quốc đã phải vô cùng lao đao trước vụ bán độ trong một số trận đấu chuyên nghiệp thuộc bộ môn Starcraft 2. Theo đó, vụ việc này đã khiến cho 12 người bị bắt giữ do có những hành vi gian lận, dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp trong một số trận đấu.

Sở dĩ, vụ việc này được nhiều người chú ý là bởi trong danh sách bị bắt giữ có Gerrard (Park Wae Sik) – HLV của đội tuyển Prime, 2 game thủ thi đấu cho Prime là Yoda (Choi Byeong Heon) và BboongBBoong (Choi Jong Hyuk). Ngoài ra, tất cả các đầu môi giới cũng bị bắt giữ trong đó có cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đồng thời là nhà báo eSports Enough (Seong Jun Mo).


Gerrard

Gerrard

Mãi đến tận bây giờ, tòa án Hàn Quốc mới hoàn thành việc khởi tố và đưa ra bản án dành cho các cá nhân nói trên. Theo đó, cả Gerrard, Yoda và BboongBBoong sẽ phải chịu mức án 18 tháng tù giam dành cho hành vi của mình, hoãn thi hành án 3 năm. Bên cạnh việc phạt tù, các cá nhân này còn bị xử phạt tiền, cụ thể là Gerrard 10 triệu Won (khoảng 194 triệu VND), Yoda 30 triệu Won (khoảng 582 triệu VND) và BboongBBoong 5 triệu Won (khoảng 97 triệu VND).


BBoongBBoong

BBoongBBoong

Về phần cựu tuyển thủ kiêm nhà báo eSports Enough, anh này là người tổ chức cá độ và cũng là người trực tiếp liên hệ với Gerrard nên mức án cho hành vi này là 2 năm, hoãn thi hành án 3 năm. Ngoài ra, tất cả các thành viên còn lại có liên quan sẽ phải chịu mức án tù không hoãn thi hành án từ 10 tháng cho tới 18 tháng.


Yoda

Yoda

Theo liên đoàn Thể Thao Điện Tử Hàn Quốc – KeSPA, trong thời gian hoãn thi hành án, các đối tượng nói trên sẽ bị cấm hoàn toàn việc tham gia vào các hoạt động eSports đồng thời xem xét việc tố tụng nhân sự.