Nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại hát nhạc chế "Một cõi đi gank"

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/03/2015 04:00 PM

Cùng thưởng thức bản nhạc Liên Minh Huyền Thoại chế khá thú vị của Levi Amy - nữ game thủ Boba Queen qua bản beat quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo như chúng tôi được biết, nữ game thủ Levi Amy hát bài "Một Cõi Đi Gank" đã lấy cảm hứng từ giai điệu quen thuộc "Một Cõi Đi Về" do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Levi Amy có tên thật là Lê Việt Anh, cô nàng này sinh ngày 15/09/1991 và đang thi đấu ở vị trí hỗ trợ - thuộc The Queen Team (tiền thân là Boba Queen), đội tuyển nữ Liên Minh Huyền Thoại được Boba Net tài trợ.

Boba Queen chính thức được thành lập vào ngày 18/06/2014 dưới sự tài trợ của phòng game Boba Net bao gồm các thành viên là Bùi Hoàng yến "Mì", Phạm Thị Bích Liên "Sha", Lê Việt Anh "LeviAmy", Lâm Thị Minh Xuân "Ellie", Lê Anh Trang "Umi", Hoàng Thị Minh Trang "Libra" và Huỳnh Nguyễn Phương Vy "Javie" (ban đầu chỉ có 6 thành viên nhưng sau đó có thêm một người gia nhập) cùng với đó là một huấn luyện viên rất tên tuổi Trần Hữu Nhựt Minh "Junie" từng là đội trưởng của Saigon Jokers.

Được biết Boba Queen đã từng gây được tiếng vang lớn khi tham gia vào một số giải đấu LOL như Mỹ Nhân Đại Chiến, G-Cafe... và đang cố gắng rèn luyện để tham gia vào các giải đấu lớn hơn DCS B, DCS A và cả GPL. Có thể thấy rằng đội eSport này đang rất cố gắng để tiến lên con đường chuyên nghiệp, là một sự cạnh tranh không nhỏ đối với các team truyền thống với các thành viên Nam.

 

>>Chân dung Boba Queen - Đội eSport nữ được tài trợ đầu tiên tại Việt Nam