Những yếu tố cần thiết cho một tướng đi rừng chất lượng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/11/2012 02:00 PM

Linh hoạt là yếu tố cuối cùng mà một tướng đi rừng cần phải có để có thể trợ giúp đồng đội một cách hiệu quả nhất.

Các tướng đi rừng luôn đảm nhiệm một vai trò cực quan trọng trong mỗi trận Liên Minh Huyền Thoại bởi họ là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm đầu và giữa trận. Làm thế nào để có thể lựa chọn được một vị tướng đi rừng chất lượng cũng như có thể thi đấu hiệu quả, câu trả lời cho các bạn là:
 
1. Có khả năng tiêu diệt quái rừng nhanh
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng đi rừng chất lượng 1
 
Khả năng đi rừng nhanh luôn được ưu tiên hàng đầu cho bất kì tướng đi rừng nào bởi lượng tiền của họ sẽ đến từ những quái vật trong rừng. Việc đi rừng chậm không chỉ làm tướng nhận exp chậm, lên cấp chậm mà còn hạn chế thời gian đi gank và hỗ trợ đồng đội ở các đường khác. Ngoài ra, nếu có thể dọn dẹp khu rừng của mình thật nhanh, các bạn còn có thể sang rừng đối phương để “tranh thủ” làm ít tiền cũng như kinh nghiệm. Một số tướng có khả năng ăn quái cực nhanh có thể kể đến Shyvana, Udyr, Sejuani…
 
2. Có khả năng đi săn tốt
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng đi rừng chất lượng 2
 
Bên cạnh việc có thể đi rừng nhanh, khả năng đi gank cũng như sở hữu những kĩ năng làm vô hiệu hóa đối phương cũng là một yêu cầu thiết yếu với bất kì tướng đi rừng nào. Tuy nhiên “nhân vô thập toàn”, nếu những vị tướng nào đã có thể đi rừng nhanh thì lại không thể sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nên người chơi thường phải cân bằng giữa hai yếu tốt. Ở khía cạnh này, chúng ta có thể kể đến Maokai, , Alistar…
 
3. Có khả năng giao chiến 1 đấu 1 tốt
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng đi rừng chất lượng 3
 
Với meta-game hiện nay của Liên Minh Huyền Thoại, phong cách chơi tướng đi rừng hổ báo không còn quá xa lạ nữa với những pha chiếm rừng đối phương, đi gank tập thể… chính vì lí do này, một tướng đi rừng nhất định phải có khả năng đánh nhau 1 đấu 1 với đối phương hoặc ít nhất là có thể bảo toàn tính mạng của mình nếu bị truy đuổi.
 
Có thể kể đến Amumu như một ví dụ về tướng đi rừng có thể dọn quái nhanh, giao tranh tốt, tuy nhiên nếu bị đối phương truy đuổi thì coi như cầm chắc cái chết bởi xác ướp này không hề có kĩ năng nào để bỏ trốn. Những tướng thỏa mãn yêu cầu này là Lee Sin, Olaf, Mundo...
 
4. Linh hoạt
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng đi rừng chất lượng 4
 
Linh hoạt là yếu tố cuối cùng mà một tướng đi rừng cần phải có để có thể trợ giúp đồng đội một cách hiệu quả nhất. Hầu hết các tướng đi rừng hiện nay đều trang bị cho mình chiếc Giày Cơ Động để có thể trở nên linh hoạt nhất có thể, song nếu đem so với những tướng có khả năng tăng tốc hoặc vượt chướng ngại vật thì chắc chắn vẫn chưa bằng. Những tướng như vậy có thể là Kha’Zix, Lee Sin, Gangplank…
 
Chúc các bạn lựa chọn được cho mình một tướng đi rừng hợp lí nhé.