Những yếu tố cần thiết cho một tướng chủ lực hiệu quả trong LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/11/2012 0:00 AM

Trong bài viết kì trước, bạn đọc đã có những kiến thức nhất định để lựa chọn cho mình một tướng đi rừng thật hợp lí và ở kì này, GameK sẽ giúp các bạn biết cách chọn cho mình một vị tướng chủ lực gây sát thương vật lí hiệu quả nhất.
 
1. Tầm tấn công
 
Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng tầm tấn công là nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc một tướng chủ lực có thể thi đấu hiệu quả hay không, đó cũng chính là lí do mà tất cả các tướng chủ lực được chọn đều là những tướng có tầm bắn xa.
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng chủ lực hiệu quả trong LMHT 1
 
Hầu hết các vị tướng đảm nhiệm vai trò này có tầm bắn từ 500-550, đó cũng là phạm vi tấn công trung bình của Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên nếu muốn sở hữu những khẩu pháo cao xạ, Caitlyn, Kog’Maw, Tristana là những lựa chọn hợp lí. Tristana là vị tướng có tầm bắn xa nhất ở cấp độ 18 nếu không sử dụng kĩ năng; Kog’Maw bắn xa nhất khi bật chiêu 2 của mình còn Caitlyn có thể vừa bắn vừa chạy ở cấp độ 1 mà khiến đối phương không thể bắn trả.
 
2. Có khả năng thoát thân
 
Các tướng chủ lực luôn là mục tiêu hàng đầu của đối phương trong những trận giao tranh nên sở hữu một kĩ năng giúp bảo toàn mạng sống luôn là điều cần thiết. Có những vị tướng có khả năng nhảy khá xa như Tristana, Ezreal, Corki hay Caitlyn; đây cũng là những lựa chọn hợp lí nếu bạn ghét việc bỏ mạng quá nhiều. Ngoài ra, Sivir với khả năng chặn đứng một phép của đối phương lên bản thân cũng có thể giữ mạng khá tốt.
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng chủ lực hiệu quả trong LMHT 2
 
3. Phù hợp với lối chơi
 
Mặc dù đều là những tướng chủ lực nhưng mỗi vị tướng lại có những lối chơi khác nhau và phù hợp với những người chơi khác nhau. Nếu lối chơi của bạn là hổ báo và lấn áp đối phương thì Ezreal hay Graves là những lựa chọn hợp lí với khả năng gây sát thương; nếu lối chơi của bạn là an toàn thì những Ashe, Kog’Maw hay Miss Fortune dường như hợp lí hơn.
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng chủ lực hiệu quả trong LMHT 3
 
4. Có tốc độ tấn công nhanh
 
Với việc tốc độ tấn công trong Liên Minh Huyền Thoại bị giới hạn ở con số 2.5, một tướng chủ lực có sẵn những kĩ năng tăng tốc sẽ rất có lợi. Ở khía cạnh này, các bạn có thể lựa chọn Tristana, Miss Fortune, Kog’Maw… với các kĩ năng tăng tốc độ đánh hay Ezreal với nội tại cộng dồn tốc đánh khi trúng các kĩ năng.
 
Những yếu tố cần thiết cho một tướng chủ lực hiệu quả trong LMHT 4
 
Bên cạnh đó, có thể sử dụng Nunu ở vị trí tướng hỗ trợ để gia tăng tốc đánh bởi vị tướng này sở hữu một khả năng tăng tốc cho cả đồng đội và bản thân.
 
Chúc các bạn sớm lựa chọn được cho mình một vị tướng chủ lực hợp lí.