Những vị tướng xuất hiện nhiều nhất tại LMHT thế giới mùa 3

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua danh sách những vị tướng có tỷ lệ cấm và chọn cao nhất tại vòng loại trực tiếp chung kết LMHT mùa 3.

Zed

Tỷ lệ cấm/chọn: 100% (19/19 trận) - Số lần chọn: 1 – Số lần cấm: 18 – Tỷ lệ thắng: 100%

Nằm trong danh sách cấm và chọn của tất cả 19 trận đã đấu, sức hút của Zed dường như vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm tại giải đấu LMHT năm nay. Sở hữu bộ kỹ năng độc đáo nhưng không kém phần mạnh mẽ, Zed khi mới ra mắt thường được sử dụng ở đường trên và đi rừng cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên với lối chơi thiên về gank như hiện nay thì chàng Ninja này là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí sát thủ ở đường giữa.

Những vị tướng xuất hiện nhiều nhất tại LMHT thế giới mùa 3 1
Zed – Chúa Tể Bóng Tối.

Trong tay những người chơi hàng đầu thế giới như Faker, xPeke.. thì khả năng ám sát mục tiêu trong nháy mắt với chuỗi kết hợp chiêu của Zed luôn được phát huy một cách tối đa. Bên cạnh đó, với những kỹ năng dọn quái nhanh đến mức kinh ngạc thì Zed cũng là một lựa chọn phù hợp cho chiến thuật chia cửa để đẩy. 

Rất khó để bắt một người chơi Zed kinh nghiệm khi anh ta có thể dễ dàng thoát đi với Phân Thân Bóng Tối, hay thậm chí là quay lại và giết ngược đối phương. Với những lý do trên, nhiều khả năng Zed sẽ tiếp tục có mặt trong danh sách cấm của tất cả các trận đấu sắp tới.

Corki

Tỷ lệ cấm/chọn: 89% (17/19 trận) - Số lần chọn: 12 – Số lần cấm: 5 – Tỷ lệ thắng: 42%

Gần như biến mất khỏi đấu trường chuyên nghiệp từ giai đoạn tiền mùa giải, Corki đã có một sự trở lại vô cùng ấn tượng tại chung kết thế giới năm nay. Việc Riot tăng sức mạnh của Tam Hợp Kiếm – trang bị hoàn hảo dành cho chàng phi công – đã giúp Corki đánh bật hết những Graves, Vayne hay Varus để trở thành lựa chọn số một ở vị trí xạ thủ. Mặc dù tỷ lệ thắng chỉ là 42% nhưng không thể phủ nhận sức mạnh khủng khiếp của Corki ở phiên bản này.

Những vị tướng xuất hiện nhiều nhất tại LMHT thế giới mùa 3 2

Với nội tại gây sát thương chuẩn lên các mục tiêu, Corki gần như không ngán bất cứ cuộc đấu tay đôi nào. Tuy tầm đánh khá ngắn nhưng bù lại chàng Phi Công Quả Cảm có cho mình kỹ năng Thảm Lửa, tăng khả năng đào thoát cũng như áp sát rất hiệu quả. Một khi đã có được cho mình Tam Hợp Kiếm, những pha Tên Lửa Định Hướng chính xác sẽ gây một lượng sát thương cực lớn lên đội hình đối phương. Hãy cùng chờ xem liệu Corki sẽ tiếp tục bị cấm hay các đội đã tìm ra cách khắc chế vị tướng có phần quá bá đạo này.

Fizz

Tỷ lệ cấm/chọn: 89% (17/19 trận) - Số lần chọn: 4 – Số lần cấm: 13 – Tỷ lệ thắng: 50%

Chỉ thực sự được để ý vào giai đoạn cuối mùa giải, Fizz là một trong những vị tướng hiếm hoi có thể khắc chế những sát thủ mạnh ở đường giữa như Zed hay Ahri. Ngoài việc sở hữu bộ kỹ năng công thủ toàn diện, Quái Ngư còn được đánh giá cao ở khả năng ‘’Snow Ball’’. Nếu để Fizz ăn mạng và sớm có được Song Kiếm Tai Ương thì việc những mục tiêu yếu máu như xạ thủ hay hỗ trợ lên bảng trong một nốt nhạc là điều rất dễ xảy ra.

Những vị tướng xuất hiện nhiều nhất tại LMHT thế giới mùa 3 3
Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch.

Với sự góp mặt của những bậc thầy sử dụng Fizz ở vòng loại trực tiếp như Alex Ich, xPeke, Wh1t3zz.. thì việc chú cá này xuất hiện trong 17 trên tổng số 19 trận là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dẫu vậy thì tỷ lệ thắng chỉ dừng ở con số 50% cho thấy rằng vẫn còn đó nhiều cách để khắc chế Fizz. Chọn đội hình cấu máu từ xa hoặc đẩy trụ nhanh chính là chiến thuật mà các đội tuyển hàng đầu thế giới đã áp dụng nhằm hạn chế khả năng của vị tướng sát thủ này.

Shen

Tỷ lệ cấm/chọn: 89% (17/19 trận) - Số lần chọn: 10 – Số lần cấm: 7 – Tỷ lệ thắng: 40%

Chưa bao giờ vắng bóng tại các giải đấu chuyên nghiệp, Shen – một trong những vị tướng lâu đời nhất của LMHT – luôn là một lựa chọn tốt ở vị trí đường trên. Tên tuổi của ninja này gắn liền với tuyệt chiêu Nhất Thống và chiến thuật gank toàn bản đồ cực kỳ hiệu quả. Với độ trâu bò cũng thuộc vào loại tốt nhất ở thời điểm hiện tại, Shen luôn sẵn sàng lao thẳng vào đội hình đối phương và đỡ phần lớn sát thương cho các đồng đội của mình. 

Những vị tướng xuất hiện nhiều nhất tại LMHT thế giới mùa 3 4

Xuất hiện trong 10 trận đấu và ‘’chỉ’’ bị cấm 7 lần, Shen vẫn chứng tỏ được tầm quan trọng của mình ở sân chơi lớn của thế giới. Mặc dù vậy, việc không còn nằm trong danh sách bắt buộc phải cấm và tỷ lệ thắng thấp (40%) cho thấy rằng các đội đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc đối đầu với Shen. Sử dụng những vị tướng đẩy đường nhanh như Jax, Singed.. hoặc chọn phép bổ trợ Dịch Chuyển tính cho đến thời điểm này là những biện pháp hiệu quả nhất.

Orianna và Ahri

Những khán giả theo dõi chung kết thế giới mùa 3 từ giai đoạn vòng bảng có thể nhận thấy được sự áp đảo hoàn toàn của Ahri ở vị trí đường giữa. Nằm trong danh sách cấm và chọn của hầu hết các trận đấu, đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 64%, một câu hỏi được đặt ra là liệu ngoài Riot Games thì ai có thể khắc chế được sức mạnh của cô nàng hồ li này? Gần như ngay lập tức, các đội tuyển tham gia giải đấu đã tìm ra được câu trả lời. Mặc dù vẫn được chọn nhiều nhưng ở vòng đấu này, tỷ lệ thắng của Ahri đã rớt xuống thấp đến mức khó tin: 18%.

Những vị tướng xuất hiện nhiều nhất tại LMHT thế giới mùa 3 5
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bên cạnh Gragas, Fizz.. thì Quý Cô Dây Cót Orianna chính là một quân bài có khả năng khắc chế rất tốt Ahri. Với kỹ năng tầm xa và nội tại của mình, khả năng quấy rối của Orianna ở giai đoạn đi đường thực sự rất khó chịu. Ahri sẽ liên tục bị cấu máu và nếu bất cẩn trúng phải một lệnh Sóng Âm đẹp mắt thì có thể lên bảng đếm số ngay lập tức. Điều đó đã lý giải được tỷ lệ thắng lên tới con số 86% của Orianna, hơn gấp đôi so với giai đoạn vòng bảng. Hãy cùng chờ xem liệu Ahri sẽ trở lại hay Orianna lại tiếp tục tỏa sáng như cái cách mà Toyz đã làm cách đây một năm trong trận chung kết mùa 2.