Những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại nên leo Rank nốt trước khi bị nerf ở phiên bản tới

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đang làm mưa, làm gió Liên Minh Huyền Thoại thời điểm hiện tại nhưng sẽ bị Riot nerf thê thảm ở các phiên bản sắp tới

Như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.4 vừa mới được ra mắt ở máy chủ Việt Nam trong tuần vừa qua. Thế nhưng, khá nhanh chóng Riot Games đã chính thức cho ra mắt phiên bản 6.5 tiếp theo trên toàn thế giới. Tại lần cập nhật mới này, rất nhiều vị tướng đang bá đạo ở phiên bản 6.4 sẽ bị Riot “sờ gáy” và nerf thẳng tay.

Và bây giờ, hãy điểm qua những vị tướng nên “chơi ngay kẻo lỡ” trước khi trở thành “phế nhân” trong thời gian tới.

Pantheon

Ở hiện tại, Pantheon vẫn thực sự quá khó chịu với bất kỳ vị tướng nào phải đối đầu với hắn ở đường trên. Đặc biệt khỏe giai đoạn đầu trận đấu, với những pha Ném Lao (Q), Pantheon có thể cấu rỉa máu liên tục đối thủ của mình. Hơn nữa, với nội tại Che Chắn giúp chặn 1 đòn đánh giúp Bậc Thầy Chiến Tranh rất mạnh trong những pha trao đổi chiêu thức 1vs1.


Chiêu thức Trời Sập bị nerf đi khá nhiều.

Chiêu thức Trời Sập bị nerf đi khá nhiều.

Chính vì thế, Pantheon đang sở hữu cho mình tỷ lệ thắng lên đến gần 54% vào lúc này. Thế nhưng, ở phiên bản 6.5 sắp tới, Riot Games đã có đợt giảm sức mạnh với Pantheon nặng nề. Cụ thể, 2 chiêu thức quan trọng bậc nhất của Bậc Thầy Chiến Tranh là Công Kích Vũ Bão (E) và Trời Sập (R ) đã bị nerf. Chiêu E thì bị nerf sát thương, còn ultimate thì thời gian hủy chiêu tăng lên.

Khả năng trao đổi chiêu thức cũng như gank giúp đỡ đồng đội của Pantheon sẽ bị giảm xuống khá nhiều ở phiên bản 6.5.

Shyvana

Shyvana thực sự đang là vị tướng đi rừng mạnh nhất phiên bản 6.4 hiện tại. Vào lúc này, Long Nữ đang sở hữu tỷ lệ thắng lên tới trên 55%, một con số kinh khủng. Nếu như ở phiên bản 6.3, Udyr là vị tướng mạnh nhất, cực kỳ bá đạo khi kết hợp với Phù Phép Thần Vọng. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Udyr đã bị Riot Games nerf đi rất nhiều. Nhờ đó, Shyvana nổi lên và là vị tướng đi rừng tốt nhất ở phiên bản 6.4.


Tốc độ ăn rừng của Shyvana sẽ bị giảm đi rất nhiều ở phiên bản 6.6.

Tốc độ ăn rừng của Shyvana sẽ bị giảm đi rất nhiều ở phiên bản 6.6.

Tuy nhiên, ở phiên bản 6.6, Shyvana sẽ bị nerf cả 2 chiêu thức Song Long Thủ (Q) và Rực Cháy (W). Đặc biệt trong đó, kỹ năng (W) không còn gây thêm 20% sát thương lên quái rừng. Điều này đã gần như “phế” đi khả năng ăn rừng nhanh đến mức thần thánh của Shyvana.

Khiến cho cô nàng này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận đấu. Và chắc chắn rằng, tỷ lệ thắng của Shyvana sẽ bị giảm đi đáng kể ở phiên bản 6.6.

Lux

Tiểu Thư Ánh Sáng cũng sẽ bị nerf rất nhiều. Tiểu Thư Ánh Sáng đang sở hữu tỷ lệ thắng cực cao trên khắp thế giới vào phiên bản 6.4 với 53,29%, đứng thứ nhất trong tất cả các vị tướng đường giữa.

Thời gian gần đây, những vị tướng pháp sư dạng sát thủ như Leblanc, Syndra, Ahri ngày càng tỏ ra yếu thế, bị out Meta. Và các champ pháp sư đa dụng với điển hình như Lux đang tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều.


Lăng Kính Phòng Hộ bị nerf đi kha khá.

Lăng Kính Phòng Hộ bị nerf đi kha khá.

Tỷ lệ thắng của Lux luôn giữ ở mức rất cao ở nhiều phiên bản gần đây, chính vì thế mà Riot Games đã “nóng mắt” với Tiểu Thư Ánh Sáng. Cũng giống như Shyvana, Lux thoát được khỏi bàn tay của Riot Games ở phiên bản 6.5. Thế nhưng ở lần cập nhật 6.6, cô nàng bị nerf mạnh chiêu Lăng Kính Phòng Hộ (W). Điều này khiến cho Lux mất đi phần lớn khả năng phòng ngự cho cả cô lẫn đồng đội của mình.

Nautilus

Vị tướng đang làm mưa, làm gió ở đấu trường xếp hạng cũng như ở các giải đấu chuyên nghiệp vừa qua chính là Nautilus. Gã Khổng Lồ Biển Sâu có tỷ lệ thắng trên toàn thế giới hiên nay là cao nhất phiên bản 6.4 với 55,4%.


Faker còn đem Nautilus ra đường giữa!!!

Faker còn đem Nautilus ra đường giữa!!!

Không mạnh mẽ lắm thời gian đầu, nhưng khi bước vào giai đoạn giữa và cuối trận đấu, khi Nautilus đã hoàn thành được những trang bị giáp đầu tiên của mình. Hắn thực sự trở thành một vị thần thực sự trong giao tranh với khả năng càn mạnh mẽ và sát thương gây ra rất lớn của mình. Với bản chất là một vị tướng hỗ trợ, Nautilus tấn công mạnh nhưng cũng có thể bảo kê xạ thủ của team rất tốt.

Tại phiên bản 6.5, Nautilus đã bị nerf đi chiêu Cơn Giận Của Người Không Lồ, sát thương gây ra đã bị giảm bớt đi rất nhiều. Cũng vì thế, khả năng tấn công của Nautilus sẽ không còn như trước nữa. Và nhiều khả năng, Gã Khổng Lồ Biển Sâu sẽ không giữ được vị thế độc tôn của mình ở phiên bản sắp tới.