Những tình huống hy hữu nhưng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/11/2013 03:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng nhau kể ra một số trường hợp hy hữu trong Liên Minh Huyền Thoại.

Khi tham gia Đấu Trường Công Lí, chắc hẳn các Anh hùng đều đã từng phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười nhưng lại hết sức thú vị. Hãy cùng nhau kể ra một số trường hợp hy hữu như vậy trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cả hai đội đều bị quét sạch

Những tình huống hy hữu nhưng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại 1
Hai đội quét sạch lẫn nhau.

Cả hai đội đều bị quét sạch là tình huống dễ xảy ra nhất, tuy nhiên cũng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho cả 10 người chơi. Tình huống này thường xảy ra khi mỗi đội đều mất 4 thành viên và trong cuộc đấu tay đôi còn lại, thành viên của cả hai đội thường có những kĩ năng gây sát thương theo thời gian để có thể hạ gục đối phương sau khi bản thân đã nằm xuống.

Đang phá nhà chính thì nhà lính hồi sinh

Những tình huống hy hữu nhưng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại 2
Vực Gió Hú là bản đồ thường xảy ra tình huống này.

Tình huống này có tỉ lệ xảy ra ở chế độ chơi ARAM nhiều hơn. Lí do là bởi ở bản đồ Vực Gió Hú, mỗi đội chỉ có một nhà lính và khi nhà lính này hồi sinh lại, dù chúng ta đã phá hết hai trụ nhà chính thì vẫn không thể tấn công Nexus của đối phương. Ở chế độ chơi thường, tức là bản đồ Summoner’s Rift, chỉ cần có ít nhất một nhà lính đã bị phá hủy là người chơi có thể công kích Nexus bên địch nên trường hợp này cũng ít xảy ra hơn.

Bỗng nhiên ăn… nấm

Những tình huống hy hữu nhưng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại 3
Teemo có ngoại hình dễ thương nhưng lại bị nhiều game thủ căm ghét.

Không phải ngẫu nhiên mà Teemo - một vị tướng có ngoại hình khá dễ thương - lại bị rất nhiều game thủ trong Liên Minh Huyền Thoại căm ghét. Với khả năng đặt nấm vô cùng khó chịu, Teemo có thể tạo ra thiên la địa võng khiến bất kì người chơi thiếu cẩn trọng nào cũng có thể trở thành con mồi. Sự khó chịu này càng được nhân lên khi Teemo chơi theo kiểu phép thuật và đối phương chỉ còn vài trăm máu trên đường rút lui. Lúc này, chết vì dẫm phải nấm sẽ khiến những game thủ này vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Khúc Cầu Hồn vô tình

Những tình huống hy hữu nhưng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại 4
Karthus là nhân vật chính trong những tình huống kiểu như thế này.

Khúc Cầu Hồn thường được Karthus sử dụng để kết liễu những con mồi còn ít máu từ xa. Tuy nhiên, có một vị trí thường xuyên trở thành nạn nhân vô tình của những khúc hát dành cho người chết: những tướng đi rừng. Trong quá trình đi rừng, nhiều tình huống người chơi chỉ còn lại chút ít máu nhưng vẫn cố nán lại để ăn nốt các bãi quái - bởi quái vật trong rừng cũng không quá khỏe - và đây chính là tiền đề cho những Khúc Cầu Hồn vô tình. Là một nạn nhân thườn xuyên của những tình huống như vậy, tác giả rất đồng cảm với những người chơi gặp phải những pha tương tự.

Đồng tâm hiệp lực hạ Baron

Những tình huống hy hữu nhưng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại 5
Đôi khi, cả 10 thành viên của 2 đội đều đồng tâm hiệp lực tấn công Baron.

Từ những phiên bản gần đây, Liên Minh Huyền Thoại không chỉ hiển thị cá nhân tướng hạ gục Baron mà hiển thị luôn cả những thành viên đã hỗ trợ, tương tự với khi hạ gục tướng địch. Điều này có nghĩa là trong những tình huống nhất định, thông báo tiêu diệt Baron sẽ hiện lên với sự góp mặt của nhiều hơn 5, thậm chí là 10 vị tướng. Lúc này, dù đội nào tiêu diệt Baron thì cả làng cũng đều vui vẻ bởi cả 10 người đã hợp lực cùng nhau tiêu diệt quái vật khổng lồ này.