Những lý do khiến Liên Minh Huyền Thoại nhiều "bóng hồng"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/01/2014 01:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hơn hai năm xuất hiện tại Việt Nam, Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đã và đang cho thấy đây là một tựa game rất được lòng người chơi khi số lượng tham gia ngày càng đông đảo.

Không chỉ con trai – những game thủ “chân chính” mà ngay cả nữ giới cũng bị cuốn hút vào những giây phút phiêu lưu trên chiến trường. Vậy,  điều gì đã khiến phái đẹp “phải lòng” với Liên Minh Huyền Thoại?

Bị lôi kéo

Nhìn chung đây là lý do thông dụng hơn cả. Với một trò chơi mang tính cộng đồng cao như LMHT thì đây có lẽ là con đường ngắn nhất để bước chân vào thế giới game. Không gì dễ dàng hơn là “bị” chính bạn bè, người thân của mình “dẫn dắt” vào một tựa game giải trí. Việc những người xung quanh cùng tham gia vào một tựa game sẽ khơi dậy lòng hiếu kì của các bạn gái, khiến phái nữ dễ dàng bị cuốn hút, tìm hiểu xem đó thật sự là gì, rồi dần dần nhập tâm vào trò chơi từ lúc nào không biết.

Những lý do khiến Liên Minh Huyền Thoại nhiều "bóng hồng" 1
LMHT cũng nhận được rất nhiều quan tâm từ phái đẹp.

Một bạn nữ có Facebook tên “Tình Về Nơi Đâu” chia sẻ câu chuyện đến với LMHT: “Tớ có 2 đứa em trai 15 tuổi. Tụi nó đều chơi Liên Minh Huyền Thoại cả. Trong một lần 2 đứa ngồi xem tớ chơi Plant & Zombie, một đứa ngồi bảo với đứa còn lại là: "Chị mà chơi LMHT là hay lắm đấy. Vì câu khen đấy mà tớ chơi thử. Với cả cũng định đi chơi từ trước vì ngồi nhà, 2 đứa nó nói chuyện với nhau. Lúc đầu không hiểu, kém miếng cũng khó chịu. Thế là quyết định chơi cho có cái buôn chuyện chung với cả chứng tỏ chúng nó khen không sai. Giờ thì nghiện luôn”. Một lý do rất dễ thương phải không nào?

Nhiều tướng nữ, thiết kế bắt mắt

Con gái vẫn thường đánh giá trước tiên về mặt hình thức, và đó cũng chính là lý do để LMHT “lấy điểm” trong lòng các bạn nữ. Sở hữu các vị tướng “không thể dễ thương hơn” như Teemo, Tristana, Annie, v.v… phái yếu có thể tự do khám phá game mà không bị mang tiếng là “bạo lực” hay “chơi game chặt chém”. Nếu không phải là fan của sự dễ thương, các vị tướng nữ như Katarina, Ahri, Caitlyn hay Miss Fortune cũng sẽ làm hài lòng những cô gái yêu chuộng sexy, cá tính. 

Những lý do khiến Liên Minh Huyền Thoại nhiều "bóng hồng" 2
Teemo là vị tướng mà các game thủ nữ muốn sở hữu nhiều trang phục nhất.

Tất nhiên, số lượng trang phục đa dạng cũng là điểm mạnh không thể bỏ qua của LMHT. Sở hữu đội ngũ nhân viên đông đảo và đa dạng về quốc tịch, Riot Games đã thành công trong việc nắm bắt thị hiếu ở những khu vực khác nhau và thiết kế nên “kho” trang phục đồ sộ. 

Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt trong từng nhân vật để giữ chân các bạn nữ có những giây phút thoải mái sau những trận chiến căng thẳng, cũng như giúp phái đẹp có thể “chưng diện” ngay cả khi vào giao tranh. 

Dễ làm quen, có vai trò hỗ trợ rất thích hợp cho phái yếu

Nếu so với các game MOBA khác, LMHT có thể được xem là tương đối dễ dàng để bắt đầu. Giao diện thân thiện, không quá nhiều chi tiết, và đặc biệt là hệ thống hướng dẫn “nhập môn” khá cặn kẽ khiến cho các bạn nữ có thể thoải mái làm quen từng bước với trò chơi. Không như những game online đòi hòi “cày cuốc” và tốn khá nhiều thời gian, phái nữ có thể chơi LMHT trong những giây phút rảnh rỗi mà không bị ảnh hưởng quá nhiều vào công việc cũng như sinh hoạt thường ngày. 

Facebook có tên Bảo Anh Luna chia sẻ thẳn thắn: “Chán cảnh cày level trong game nhập vai nên muốn kiếm game khác chơi giải trí mà không hút quá nhiều máu. Được bạn bè giới thiệu game LMHT và mê tít kiểu game chiến thuật, phối hợp đồng đội này, đến giờ chơi cũng được 9 tháng rồi”.

Những lý do khiến Liên Minh Huyền Thoại nhiều "bóng hồng" 3
Tướng hỗ trợ luôn là vị trí thích hợp cho nữ giới.

Trái ngược với con trai khi vào trận đấu thường lựa chọn các vị trí “cao cả” có thể “gánh” đội như xạ thủ, pháp sư hay đi đường trên, con gái thường không thích thể hiện nên rất thích hợp với vai trò Hỗ trợ trong LMHT. Cảm giác làm người đứng sau giúp đỡ cho đồng đội đi đến chiến thắng chắc chắn sẽ thỏa mãn “phái yếu” nhiều hơn là “phái mạnh”.

Có lẽ chúng chính vì điều đó mà rất nhiều vị tướng nữ được xây dựng cho vị trí Hỗ trợ này, như Sona, Soraka, Nami hay Annie. Trong phiên bản hiện tại, khi các vị tướng Hỗ trợ đã và đang ngày càng mạnh mẽ, các cô gái sẽ càng có lý do để tiếp tục công việc thầm lặng mà hiệu quả của mình trong trận chiến.

Để… quản lý “gấu”

Đây cũng là một trong những lý do khá thú vị. Không ít các trường hợp các cô gái trên mạng xã hội chia sẻ về việc người yêu “mê game hơn mê gấu”. Thế nhưng thay vì than thở, cấm đoán, một số bạn nữ lại chọn hướng đi tích cực hơn là chia sẻ đam mê cùng bạn trai của mình, trở thành những “cặp đôi hoàn hảo” trong LMHT và ngay cả ngoài đời. Chắc chắn các chàng trai cũng sẽ vui lòng để “được” bạn gái của mình quản lý theo cách như thế này. 

Những lý do khiến Liên Minh Huyền Thoại nhiều "bóng hồng" 4
Được bạn gái làm tướng hỗ trợ đi hồi máu cho thì còn gì vui bằng.

Ngoài ra còn có một số lý do khác như “con trai chơi được thì bọn mình cũng chơi được”, để “giết thời gian”, v.v… Dù cho thế nào đi nữa, các “bóng hồng” vẫn đang từng bước tham gia vào game, cũng như cùng xây dựng và làm đẹp thêm cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.