Những lý do khiến chung kết LMHT 2014 sẽ là giải đấu hấp dẫn nhất

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/08/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhiều fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tin rằng, vòng chung kết mùa 4 sẽ là giải đấu eSports hấp dẫn nhất hành tinh.

1. Nền Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới liên tục phát triển theo thời gian

Nếu các bạn nhìn lại chung kết mùa 1, các thế lực Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới hầu như chủ yếu là các đội châu Âu và Bắc Mĩ. Hồi đó, hầu như các Sever khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Singapore,… đều chưa khai mở hoặc mới chỉ khai mở được vài tháng. Tất nhiên, những đội Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp chưa có điều kiện để phát triển và tiến xa hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Mùa thi đấu thứ 2 là khoảng thời gian mà các game thủ chuyên nghiệp nổi lên nhiều nhất. Tất cả các Sever đã được mở, những giải đấu giao hữu, chuyên nghiệp mở rộng và phát triển tương đối nhiều. Các đội mới đến từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới cũng được thành lập, các giải Tournament cạnh tranh vé đến vòng chung kết mùa 2 vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Giải đấu chung kết mùa 2 được coi là giải đấu hấp dẫn nhất sau 3 vòng chung kết, kết quả còn bất ngờ nhưng lại hoàn toàn xứng đáng khi Azubu Taipei Assassins lên ngôi vô địch. Sự chênh lệch giữa các khu vực đã không còn, giải đấu khép lại kết thúc một năm thi đấu đáng nhớ.

Picture 1

Giây phút phấn khích của TPA khi trở thành nhà vô địch.

Năm 2013, Riot cũng đã thay đổi rất nhiều qua các phiên bản, đặc biệt là người đi rừng và người chơi hỗ trợ. Việc Meta game thay đổi rất nhiều khiến các game thủ phải luyện tập để thích nghi với nó. Hiện tượng hỗ trợ và đi rừng có số tiền không thua nhiều lắm so với các đường chính khiến họ có thể tỏa sáng nhiều hơn trong trận đấu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của chung kết mùa 3 và All-star lại là những đội đến từ Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh.

Nó ảnh hưởng tương đối nhiều khi xuất hiện team Hàn Quốc, thế trận thường theo hướng một chiều và trận đấu kết thúc chóng vánh. Điều đó chúng ta thấy nền công nghiệp thể thao điện tử Hàn Quốc phát triển chiến lược như thế nào. Bước sang mùa 4, số lượng các đội tăng lên một cách nhanh chóng và cạnh tranh gay gắt hơn đòi hỏi yêu cầu cạnh tranh rất cao. Hiện tại, các giải đấu đang gấp rút đến những thời khắc cuối cùng chuẩn bị cho một giải đấu chung kết mùa 4 mãn nhãn nhất.

Picture 2

Những thay đổi về vị trí đi rừng ảnh hưởng nhiều nhất tới Meta Game ở mùa thứ 3.

2. Cộng đồng đang ngày một đoàn kết và phát triển hơn

Ở những thời kì đầu, các diễn đàn, nhóm đến từ các địa phương, quốc gia khác nhau của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp còn chưa xuất hiện. Những người chơi game chủ yếu là do tự phát dưới sự quảng bá hình ảnh của chính nhà phát hành. Cụ thể, Liên Minh Huyền Thoại chủ yếu đến với tất cả các quốc gia từ cuối mùa 1 và mùa 2. Rồi những kênh thông tin được mở rộng ra bên ngoài qua Twitter, Facebook, Youtube,… những diễn đàn lớn được thành lập quy tụ đông đảo các game thủ tham gia. Thêm vào đó, các kênh truyền hình như LolEsports, TVOngame.net, … hay chính ở Việt Nam là Việt Nam Esports Tivi (VETV) đem lại rất nhiều thông tin bổ ích và những trận đấu đỉnh cao.

Hệ thống Stream được mở liên kết với Gosugamer giúp những người chơi học hỏi cao thủ mọi mặt từ những bước Click chuột đầu tiên. Đặc biệt, Giải All-star là giải đấu thành công nhất có sự góp phần không nhỏ của các game thủ. Việc bình chọn cho game thủ mình yêu thích và xứng đáng góp mặt là việc làm không nhỏ đưa hình ảnh Liên Minh Huyền Thoại đến gần công chúng hơn. Cộng đồng có thể bình chọn cho người tham gia giải All-star, có thể chọn tướng cho game thủ,… là những việc làm thông minh của Riot để quảng bá rộng rãi sản phẩm của mình.

Picture 3

All-Star Thượng Hải – Sự thành công vượt bậc của cộng đồng trên toàn thế giới.

3. Các cơ sở vật chất phục vụ cho chung kết mùa 4 đầy đủ và tiện nghi

Vòng bảng của giải đấu chung kết mùa 4 sẽ được tổ chức tại Singapore và Đài Loan. Đây là 2 quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong tổ chức một lễ hội thể thao điện tử, đặc biệt là giải đấu lớn như thế này. Các game thủ sẽ được sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất để có thể thoải mái trong quá trình luyện tập và thi đấu. Những khách sạn năm sao, trung tâm mua sắm, những phòng thiết kế riêng cho quá trình luyện tập, các sân vận động, hội trường đủ lớn trong sự cuồng nhiệt của khán giả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất hành tinh trong mắt các game thủ.

Picture 4

Khách sạn 5 sao ở Singapore.

Picture 5

Phòng tập của các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Vòng loại trực tiếp sẽ được diễn ra tại sân vận động Sangam ở thủ đô Seol của Hàn Quốc. Đây là một địa điểm lý tưởng với độ lớn cần thiết, có thể chứa tới hàng vạn khán giả cuồng nhiệt sẽ tạo nên một không khí vô cùng sôi động trước và trong trận đấu. Ban tổ chức Hàn Quốc đã và đang dốc hết khả năng về công sức và tài chính để tạo nên một sân khấu và khu vực khán đài tốt nhất có thể. Các thông điệp, hình ảnh được quảng bá khắp nơi trên Internet để tạo nên một giải đấu thành công nhất từ trước tới nay.

Chắc chắn khán giả sẽ đông và cuồng nhiệt hơn nữa tại chung kết mùa 4.

Chắc chắn khán giả sẽ đông và cuồng nhiệt hơn nữa tại chung kết mùa 4.

4. Sự cạnh tranh gay gắt từ các đội tham gia

Ở từng khu vực, sự cạnh tranh vô cùng hấp dẫn và kịch tính, đặc biệt là 4 khu vực dẫn đầu trong nền Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp gồm có khu vực Bắc Mĩ (LCS NA), Châu Âu (LCS EU), Trung Quốc (LP) và Hàn Quốc (OGN). Ở Bắc Mĩ và Châu Âu giải đấu LCS Playoff đã bắt đầu diễn ra. Nhìn lại những trận đấu vòng bảng, chúng ta không thể xác định được đâu là đội mạnh nhất. Những trận đấu giữa các đội mạnh ở 2 khu vực này thường vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Nếu chủ quan, đội đó có thể bị loại bất cứ lúc nào. Ở khu vực Bắc Mĩ, nhìn quan bảng tổng sắp sau 11 tuần thi đấu, cơ hội đều chia đều cho các đội, riêng Cloud 9 và LMQ là có nhỉnh hơn đôi chút.

Picture 6

Cloud 9 vẫn sẽ là một thế lực ở Bắc Mĩ.

Sang tới khu vực châu Á, các đội ở giải LPL cũng gay gắt không kém. Lối chơi xoay quanh xạ thủ được các đội Trung Quốc phát huy triệt để nhằm tạo những lợi thế cho mình. Nhìn qua bảng xếp hạng, sự cạnh tranh lại càng gay gắt hơn giữa 4 đội OMG, Edward Gaming, Royal Club và World Elite. Khoảng cách giữa các đội thật sự rất gắt gao. Chặng đường phía trước còn không quá dài, các đội đang gấp rút băng băng về đích để giành chiếc vé đến Hàn Quốc năm nay.

Picture 7

Bảng xếp hạng tại giải LPL- Trung Quốc.

Khu vực căng thẳng nhất năm nay chính là khu vực Hàn Quốc. Đội đang chiếm nhiều lợi thế nhất trong thời điểm này rất bất ngờ lại chính là team 2 của nhà Samsung: Samsung Blue. Liên tục vượt qua các ông lớn CJ Entus Frost, SKT T1 K và đàn anh Samsung White, Dade và các đồng đội đang gây sốt tại thời điểm này. Cơ hội vẫn còn đối với SKT T1 K và Samsung White khi phong độ của họ trong thời gian này thật sự là không tốt. T1 S và Frost vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh của mình, gần như chắc chắn họ sẽ phải ở nhà xem các đồng hương thi đấu.

Picture 10

Samsung Blue đang có phong độ tuyệt vời tại thời điểm gần đây.

5. Hàng triệu người đang mong chờ và cổ vũ trực tiếp hoặc qua truyền hình

Như các bạn đã biết, mỗi lần ngày hội chung kết được tổ chức, hàng triệu người luôn hướng theo đội tuyển mình thi đấu qua màn ảnh nhỏ. Đây là bộ phận cổ động viên không thể thiếu trong quá trình tổ chức của Riot. Đặc biệt, các cổ động viên này ngày càng được gắn kết với nhau và hoạt động có tổ chức hơn rất nhiêu qua từng năm. Hy vọng trong năm nay, họ cũng vẫn theo dõi các game thủ trên con đường đỉnh cao của nền thể thao điện tử trên thế giới.

Picture 12

VETV luôn đồng hành cùng các bạn tại vòng chung kết mùa 4 năm nay.

Chúc các bạn vui vẻ cùng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh!!!

>> Những game thủ eSports nổi tiếng "làm giàu" từ game