Những kĩ năng đặc biệt chỉ có ở HoN (Phần 2)

PV  | 18/04/2012 0:00 AM

Trong quá trình phát triển Heroes of Newerth, S2 Games đã sáng tạo ra rất nhiều hero với bộ kĩ năng độc đáo và hấp dẫn. Trong phần 2 này, hãy cùng tiếp tục tìm hiểu 5 skill đặc biệt tiếp theo nhé!

Essence Projection – Kĩ năng nhân đôi phép thuật của Artesia
 
 
Cô nàng Artesia của HoN này có kĩ năng cuối Essence Projection thực sự thú vị. Khi sử dụng, Artesia có thể tạo ra một cây cột ma thuật ở bất cứ điềm nào trên bản đồ. Mỗi khi Artesia sử dụng một phép thuật nào, cây cột đó cũng sẽ phóng ra phép thuật đó.
 
Chiếc cột ma thuật có thể dùng skill y như chủ của mình.
 
Với Essence Projection, Artesia chẳng khác nào có bản thể thứ hai của mình. Trong combat đông và hỗn loạn, các kĩ năng của Artesia tung ra “như mưa” sẽ khiến kẻ địch “tối tăm mặt mũi”!
 
Kĩ năng của Artesia sẽ tung ra “như mưa” trong combat.
 
Voodoo Puppet – Tài điều khiển rối của Puppet Master
 
Người điều khiển rối trong HoN.
 
Puppet Master là hero có khả năng điều khiển đối thủ trong Heroes of Newerth. Kĩ năng Voodoo Puppet của hero này y hệt như khả năng “bùa chú” mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim về phù thủy. Puppet Master sẽ tạo ra một con rối từ địch thủ, và khi đánh vào con rối này, kẻ địch sẽ phải chịu đau đớn gấp bội phần!
 
Ếm đối thủ vào trong con rối để gây sát thương lớn hơn.
 
Facehug – Phép thuật “cướp” buff của Parasite
 
Chân dung Parasite – sinh vật lạ của HoN.
 
Kĩ năng Facehug của Parasite khá giống một số phim kinh dị khi hero này vung cánh tay dài “khủng khiếp” tóm lấy kẻ địch. Facehug sẽ giúp Parasite cướp lấy các buff có lợi của kẻ địch (kể cả phản đòn, giáp chống phép…) và gây sát thương rất lớn!
 
Cướp được tất cả trạng thái có lợi của đối thủ.
 
Nhìn Facehug của Parasite, người ta có thể phần nào liên tưởng tới sinh vật Facehugger trong series phim về Alien.
 
Hand in Hand – Kĩ năng “cân bằng máu” của Martyr
 
Tu sĩ xinh đẹp này là một supporter rất độc đáo.
 
Hand in Hand của Martyr sẽ giúp cân bằng lượng máu của hero này và một đồng đội. Số máu cân bằng sẽ tính theo phần trăm tương quan giữa Martyr và đồng đội đó.
 
Chẳng hạn, nếu bạn chỉ còn 20% lượng máu và Martyr ở đội bạn có 90% lượng máu, khi Martyr sử dụng Hand in Hand với bạn, lượng máu của bạn sẽ trở về mức 90%. Nhờ kĩ năng này, Martyr có thể cứu được đồng đội ngay trong khoảnh khắc hiểm nghèo nhất, và nhờ thế mà hero này được gọi là “healer khủng nhất của HoN”!
 
Sở hữu skill hồi máu khủng nhất trong HoN.
 
Air Strike! – Bombardier ném bom rải thảm!
 
Bombardier là kẻ điên cuồng với bom mìn.
 
Air Strike của Bombardier là kĩ năng dạng Vector giống như Zephyr. Khi thực hiện, người sử dụng sẽ vẽ một đường trên mặt đất và máy bay của Bombardier sẽ “rải thảm” bom theo hướng đó! Kĩ năng này đặc biệt nguy hiểm vì Bombardier có khả năng ném bom ở bất cứ khu vực nào trên bản đồ!
 
Với ultimate toàn bản đồ này, Bombardier có thể hỗ trợ đồng đội khá dễ dàng.
Xem thêm:

eSport