Những kĩ năng cần thiết khi tham gia đấu xếp hạng LMHT (phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 23/08/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các trận đấu xếp hạng luôn là một môi trường rất tốt để các game thủ LMHT cạnh tranh cũng như bổ sung thêm cho mình kinh nghiệm chiến đấu.

Kiểm soát tầm nhìn

Trong một cuộc chơi mà tầm nhìn đóng vai trò sống còn của mỗi đội, cắm mắt trở thành một kĩ năng thiết yếu cho bất cứ người chơi LMHT nào. Ngoại trừ vị trí xạ thủ được bảo kê khá kĩ lưỡng bởi tướng hỗ trợ, cả đấu sĩ, pháp sư lẫn tướng đi rừng đều phải tự trang bị cho mình những con mắt để sử dụng trong nhiều tình huống. Mời bạn đọc tham khảo một số vị trí cắm mắt quen thuộc của những người chơi có kinh nghiệm.

Những kĩ năng cần thiết khi tham gia đấu xếp hạng LMHT (phần 2) 1

Biết người biết ta

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều này thực sự đúng khi áp dụng vào Liên Minh Huyền Thoại. Hiểu rõ thế mạnh/điểm yếu của tướng địch cũng là một kĩ năng cốt lõi góp phần vào sự thành công của mỗi đội chơi. Khi nắm rõ được kiến thức về các tướng và trang bị, chúng ta sẽ có một cái nhìn chung về cách chọn khắc chế và chơi khắc chế đối phương (counter pick & counter play). Đây cũng chính là tiền đề cho những tình huống xử lí thần thánh, những pha lật ngược thế cờ khi đã ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Những kĩ năng cần thiết khi tham gia đấu xếp hạng LMHT (phần 2) 2
Lee Sin là khắc tinh của những tướng có khả năng tàng hình.

Một ví dụ đơn giản nhất là sử dụng Lee Sin khi đối phương có những vị tướng có thể tàng hình như Akali, Twitch, Shaco… bởi kĩ năng Địa Chấn của Thầy Tu Mù giúp làm kẻ địch hiện hình. Ở những mức độ cao hơn, chúng ta còn thấy những cách counter play khá dị như sử dụng ngọc bổ trợ/trang bị tăng sức tấn công vật lí cho những pháp sư khi phải đối đầu với Kassadin ở đường giữa. Chịu khó tìm hiểu và xem nhiều stream là một cách rất tốt để trau dồi kiến thức về Đấu Trường Công Lí.

Chơi được nhiều vị tướng

Ở phần một, chúng ta đã được trang bị kĩ năng chơi được nhiều vai trò nhưng như vậy là chưa đủ. Với mỗi vai trò, chúng ta còn phải sử dụng được ít nhất là 2-3 vị tướng để có thể đối phó trong những tình huống cần thiết, đơn giản nhất là khi bị đối phương cấm hoặc chọn mất tướng yêu thích. Trong một số tình huống éo le hơn, ví dụ như chúng ta chỉ có thể sử dụng Vayne ở vị trí xạ thủ nhưng đối phương đã lựa chọn Caitlyn - có thể dễ dàng chiếm lợi thế trước Vayne với tầm bắn rất xa. Lúc này, nếu có thể sử dụng Trisatna hoặc Kog’Maw, giai đoạn trụ đường của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cũng như đồng đội sẽ có thể giành thời gian để “chăm sóc” các đường khác.

Những kĩ năng cần thiết khi tham gia đấu xếp hạng LMHT (phần 2) 3
Luyện tập sử dụng nhiều vị tướng ở 1 vai trò để có thể ứng biến khi cần thiết.

Xin nhắc lại: luyện tập từ 2-3 vị tướng cho mỗi vai trò.