Những hero DOTA 2 có skill xuất phát từ game nhập vai Nhật Bản

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/11/2013 0:00 AM

Có một số ý tướng trong DOTA 2 xuất phát từ những tựa game nhập vai JRPG kinh điển mà nổi bật nhất chính là Final Fantasy.

Trong vô vàn ý tưởng được sử dụng cho các hero DOTA 2, có một số xuất phát từ những tựa game nhập vai JRPG kinh điển mà nổi bật nhất chính là Final Fantasy.

Juggenaut và Omnislash

Trong lịch sử của làng game, Cloud Strife rõ ràng là một trong những kiếm sĩ có nhiều fan hâm mộ nhất. Vì thế không có gì lạ khi Ultimate của một samurai như Juggernaut lại lấy ý tưởng của Omnislash, tuyệt chiêu Limit Break mạnh nhất của chàng Cloud trong Final Fantasy VII.

Những hero DOTA 2 có skill xuất phát từ game nhập vai Nhật Bản 1
Đòn Omnislash đánh bại Sephiroth vào cuối phim Advent Childrent.

Omnislash có thể hiểu là “những đòn chém đến từ mọi hướng”, và với Cloud, anh có khả năng tấn công những kẻ địch ngẫu nhiên tới 15 lần với hiệu ứng critical hits. Khả năng này sẽ trở nên quá imba trong DotA, vì thế, ultimate của Juggernaut so với bản gốc đã bị làm yếu đi ít nhiều kèm theo một số chỉnh sửa khác nhằm cân bằng lại sức mạnh của hero.

Những hero DOTA 2 có skill xuất phát từ game nhập vai Nhật Bản 2
Và đòn Omnislash giúp bạn chiến thắng trận đấu trong DOTA 2.

Phantom Lancer và Spirit Lance

Chắc hẳn nhiều bạn đã biết điều này: model Phantom Lancer sử dụng trong DotA vốn không có sẵn mà được tạo hình hoàn toàn dựa theo Kihmari Ronso, một trong những nhân vật chính của Final Fantasy X. Skill đầu tiên của Phantom Lancer cũng được lấy theo tên vũ khí mạnh nhất của nhân vật này trong trò chơi ở phiên bản phát hành ở Bắc Mĩ: Spirit Lance.

Những hero DOTA 2 có skill xuất phát từ game nhập vai Nhật Bản 3
Nguyên mẫu của Phantom Lancer trong Final Fantasy X.

Bane Elemental 

Toàn bộ skill của Bane đều lấy ý tưởng từ tựa game Tactics Ogre: The Knight of Lodis, một trò chơi chiến thuật theo lượt trên hệ máy Game Boy Advance được phát hành tại Bắc Mĩ năm 2002 bởi Atlus. Trong trò chơi này, nguyên tố Bane Elemetal bao gồm những skill Nightmare, Brain Sap, Enfeeble và Fiend’s Grip cho phép bạn gây ngủ, hút máu hay mana của đối phương. 

Những hero DOTA 2 có skill xuất phát từ game nhập vai Nhật Bản 4
Sẽ ít ai nghĩ rằng hai hình ảnh này lại có mối liên hệ với nhau.

Tuy nhiên, ngoại trừ Nightmare còn giữ nguyên tác dụng gây ngủ khá giống so với phiên bản gốc, các skill còn lại đều đã được thay đổi rất nhiều để phù hợp với một trò chơi dựa trên thời gian thực như DotA. Một điều thú vị là ở DotA, tất cả các skill của Bane đều chỉ có tác dụng lên một đối tượng, trong khi bản gốc của chúng đều là những skill AOE.

Doom Bringer – Một Blue Mage chính hiệu

Nếu bạn là một fan của Final Fantasy, chắc hẳn Blue Mage không phải là cái gì xa lạ. Trong mỗi phần của serie này, luôn có ít nhất một nhân vật thuộc về class Blue Mage, những character có khả năng sử dụng phép thuật mà thông thường được sở hữu bởi các quái vật trong trò chơi. Ngoại trừ Scorched Earth, ba skill còn lại của Doom đều tương tự với các skill của class này.

Những hero DOTA 2 có skill xuất phát từ game nhập vai Nhật Bản 5

Devour được lấy ý tưởng từ kĩ năng Eat/Cook của Quina (FF IX) hay kĩ năng Devour có được từ GF Eden trong (FFVIII), cả hai cho phép bạn “ăn thịt” các quái vật gặp trên đường đi và nhận được kĩ năng hoặc stats tương ứng. LVL? Death dựa trên rất nhiều những spell gây sát thương hay hiệu ứng dựa trên Level mà người chơi vẫn thường sử dụng trong các phần của Final Fantsay như LV? Death, Level 4 Holy, Level 3 Defless,.... Trong khi đó, Ultimate Doom cũng sử dụng cùng tên với một kĩ năng khác của Blue Mage, mặc dù có cơ chế tương đối khác biệt.