Những gương mặt sẽ xuất hiện tại DOTA 2 TI5 (P4): LGD Gaming

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/07/2015 12:10 PM

LGD Gaming được coi là gã khủng lồ của DOTA 2 thế giới vào thời điểm hiện tại, họ cũng đang sở hữu bản hợp đồng kỷ lục Xiao8 với mức giá 320.000$.

Tiếp tục loạt bài về những đại diện sẽ góp mặt tại DOTA 2 TI5, trong bài viết lần này, chúng ta hãy cùng đến với LGD Gaming, một trong những đội game mạnh nhất tại Trung Quốc ở thời điểm này.

Hoàn cảnh ra đời và thời kỳ phát triển tiền TI4

Là một trong những tổ chức eSports lớn nhất tại Trung Quốc, LGD Gaming bắt đầu bước chân vào DOTA 2 từ khá sớm. Từ đầu năm 2012, đội DOTA 2 của LGD đã được thành lập với nhiều tay chơi xuất sắc như xiao8, Sylar, DD, DDC, Lin và Yao… Ngay trong mùa giải đấu tiên tham dự vòng chung kết vô địch thế giới (TI2), LGD đã có thành tích khá tốt khi xếp ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Ở các mùa giải tiếp theo, LGD Gaming tiếp tục làm mưa làm gió tại khắp các đầu trường lớn nhỏ trên thế giới. Bước sang năm 2014, đội hình của LGD chứng kiến sự biến động lớn khi hàng loạt các công thân lần lượt dứt áo ra đi. Đầu tiên phải kể đến Sylar, anh rời LGD để đến RisingStar và sau đó là Vici Gaming. Tiếp đến là đội trưởng xiao8 và huấn luyện viên Mikasa. Hai thành viên này đã chuyển sang khoác áo Newbee và giúp cho những “chú ong” bước lên đỉnh cao của DOTA 2 thế giới tại TI4.

Với một lực lượng thiếu thốn và chắp vá, rất đáng khen cho các chàng trai của LGD khi họ đã thi đấu khá tốt tại TI4. Với vị trí thứ 5 chung cuộc, LGD đã đem về khoản tiền thưởng lên đến 650.000$ (~ 13 tỷ VNĐ). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vượt khó của Yao cùng các đồng đội.

Đội hình hiện tại và thành phần ban huấn luyện.

Sau khi TI4 kết thúc, với tham vọng tiếp tục phát triển và “xưng bá” trên lãnh địa DOTA 2, LGD Gaming liên tiếp có những cuộc cải cách nhân sự lớn. Sau nhiều lần thay đổi và thử nghiệm, vào ngày 15-3, LGD công bố đội hình chính thức của họ sẽ trong mùa giải 2015.

Trong đội hình này, đáng chú ý nhất phải kể đến 3 “đứa con lưu lạc” Sylar, xiao8 và Mikasa. Riêng với trường hợp của xiao8, LGD đã phải trả cho nhà đương kim vô địch thế giới một khoản phí lên đến 320.000$ (~ 6,4 tỷ VNĐ). Với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, xiao8 đã trở thành vận động viên đắt nhất trong lịch sử DOTA 2.

Sau đây là danh sách đội hình chức thức của LGD sẽ tham dự TI5 vào tháng 8 tới:

- Zhang “xiao8” Ning: Support – đội trưởng

- Liu “Sylar” Jiajun: Carrier

- Lu “Maybe” Yao: Solo Mid

- Yao “Yao” Zhengzheng: Solo Offlane

- Lei “MMY” Zengrong: Support

- Tong “Mikasa” Junjie: Huấn luyện viên

Thành tích và phong độ trong thời gian gần đây

Bước sang năm 2015, dưới sự dẫn dắt của xiao8, LGD đã gặt hái được rất nhiều thành công. Với 5 chức vô địch tại các giải đấu lớn, LGD đang là đội có phong độ tốt nhất tại Trung Quốc trước thềm TI5. Sau đây là những danh hiệu lớn mà xiao8 cùng các đồng đội đã đạt được trong thời gian vừa qua:

- Vô địch i-League 2: 56.000$

- Á quân VPGame Pro League: 13.000$

- Vị trí thứ 4 tại The Summit 3: 27.000$

- Vô địch MarsTV 2015 (khu vực Trung Quốc): 65.000$

- Vô địch i-League 3: 430.000$

- Vị trí thứ 3 tại ECL 2015: 6.000$

- Vô địch WCA 2015 (khu vực Trung Quốc): 100.000$

- Vô địch G-League 2015: 32.000$

Nhận định cơ hội tại The International 2015.

Nhận định cơ hội tại The International 2015.

Cách đây hơn 1 năm, bộ đôi xiao8 và Mikasa đã giúp Newbee trở thành ông vua của thế giới DOTA 2. Giờ đây, với những sự chuẩn bị bài bản và kỹ lưỡng hơn, họ hoàn toàn có thể bước lên đỉnh cao thế giới thêm một lần nữa.

Không phải vô cớ mà Valve lại chọn LGD làm 1 trong 10 đội khách mời trực tiếp của TI5. Họ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một ứng cử viên sáng giá. Sở hữu một đội hình đồng đều, chất lượng, kinh nghiệm và quan trọng nhất là vô cùng ăn ý, LGD Gaming không hề ngán bất cứ đối thủ nào ở kỳ TI5 lần này. Nói cách khác, muốn vô địch thế giới, phải “bước qua xác” của xiao8 cùng các đồng đội trước đã.

- Khả năng lọt qua vòng bảng: 80%

- Khả năng lọt vào trận chung kết: 17,54%

- Khả năng vô địch: 7,69%