Những chức năng nhỏ nhưng nên có trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/01/2014 04:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại cần bổ sung thêm 1 số chức năng “nhỏ nhưng quan trọng” để khiến trò chơi này trở nên hoàn hảo hơn.

Chức năng “ẩn nick”

Danh sách bạn bè cho phép bạn có thể giao tiếp và kết bạn trong game dễ dàng, tiện lợi hơn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, việc có quá nhiều bạn bè cũng khiến chúng ta khó xử hoặc bị làm phiền bởi những tin nhắn không mong muốn, ví dụ như khi có 2 người bạn rủ chơi 2 trận khác nhau mà chúng ta lại không muốn từ chối 1 ai cả. Lúc này, chức năng ẩn nick sẽ giúp người chơi có thể giải quyết tình huống 1 cách ổn thỏa mà không phải nói lời cay đắng với người bạn nào.

Những chức năng nhỏ nhưng nên có trong Liên Minh Huyền Thoại 1
Liên Minh Huyền Thoại nên có chức năng ẩn nick.

Ngoài ra, cũng có những khi chúng ta chỉ muốn tham gia chơi game nhưng không muốn trò chuyện với ai, tuy nhiên vẫn muốn giữ lại bạn bè trong danh sách cho những cuộc nói chuyện sau này. Đây là những trường hợp ma chức năng ẩn nick sẽ giúp người chơi tận hưởng trò chơi 1 cách thoải mái mà không bị người khác quấy rối.

Chức năng tạm dừng trận đấu

Tạm dừng trận đấu là 1 chức năng cực kì quan trọng trong thể loại game MOBA bởi chỉ cần chậm hơn đối thủ 1 phút thậm chí vài giây, chúng ta đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ở chế độ giải đấu, chức năng tạm dừng được kích hoạt để giải quyết những sự cố không mong muốn nhưng trong các trận đấu thường, nếu có những công việc bất chợt hoặc đơn giản là bị mất điện, người chơi không thể dùng chức năng này để khiến trò chơi diễn ra công bằng hơn. 

Có lẽ Riot Games sợ rằng người chơi sẽ lạm dụng chức năng tạm dừng trận đấu để gây khó chịu cho đối phương tuy nhiên vấn đề này hoàn toàn có thể khắc phục được; ví dụ như làm chức năng này tương tự với chức năng đầu hàng, tức là cần thông qua biểu quyết để có thể tạm dừng trận đấu.

Những chức năng nhỏ nhưng nên có trong Liên Minh Huyền Thoại 2
Trận đấu bị tạm dừng là 1 hình ảnh thường thấy trong các giải đấu.

Chỉnh tùy chọn từ trước trận đấu

Với nhiều tùy chọn vô cùng phức tạp và tỉ mỉ, việc chỉnh sửa tùy chọn trong Liên Minh Huyền Thoại thường ngốn khá nhiều thời gian và nếu bạn là 1 game thủ thường chơi ở các tiệm net, chắc chắn bạn sẽ hiểu cảm giác này. Thông thường, để chỉnh xong cấu hình đồ họa, âm thanh, các nút tắt, tốc độ chuột và tỉ lệ bản đồ/HUD, chúng ta sẽ phải mất đến hơn 1 phút. Điều này cũng có nghĩa là nếu đồng đội có ý định chiếm rừng và giao tranh từ sớm, đội của bạn sẽ phải tiến hành kế hoạch trong tình trạng 4v5 vì 1 thành viên còn đang bận… chỉnh cấu hình. Cho phép chỉnh các tùy chọn khi trận đấu chưa bắt đầu là 1 chức năng rất cần thiết để người chơi có những trải nghiệm tốt hơn với Liên Minh Huyền Thoại.

Những chức năng nhỏ nhưng nên có trong Liên Minh Huyền Thoại 3
Chỉnh tùy chọn sẽ ngốn của bạn khá nhiều thời gian.

Xem trước trang phục

Khi muốn đầu tư mưa 1 bộ trang phục nào, người chơi chắc hẳn phai quan tâm đến rất nhiều vấn đề như bộ trang phục đó trong trò chơi sẽ như thế nào, hiệu ứng của các kĩ năng như thế nào, các động tác nhảy múa, trêu ghẹo… như thế nào. Để có được cái nhìn toàn cảnh nhất, chúng ta buộc phải xem các video giới thiệu trang phục của Riot Games tuy nhiên không phải trang phục nào cũng được nhà sản xuất ưu ái tạo riêng 1 video như vậy. 

Lúc này, Riot Games có lẽ nên cân nhắc dến những video xem trước trang phục được tích hợp vào thẳng trò chơi; tức là người chơi chỉ cần vào cửa hàng hoặc thông tin tướng, sau đó chọn trang phục và sẽ được thấy cả ảnh minh họa lẫn video giới thiệu đầy đủ trang phục.

Những chức năng nhỏ nhưng nên có trong Liên Minh Huyền Thoại 4
Liên Minh Huyền Thoại nên có chức năng xem trước các trang phục dưới dạng video.