Những chế độ chơi nên xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/09/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có đến 3 chế độ chơi là Truyền Thống, Cướp Cờ và ARAM nhưng dường như Riot Games vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của Liên Minh Huyền Thoại.

Chúng ta hãy cùng nhau chuyện phiếm về một số chế độ chơi Liên Minh Huyền Thoại nên được Riot Games để tâm phát triển.

Liên Minh Huyền Thoại OMG

Tương tự với kiểu chơi OMG của bản đồ DotA, Liên Minh Huyền Thoại OMG sẽ cho phép người chơi kết hợp 5 kĩ năng của 5 vị tướng khác nhau, sau đó áp dụng trên một vị tướng khác với những chỉ số hết sức riêng biệt. Ở chế độ chơi này, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của game thủ sẽ được phát huy một cách tối đa khi chúng ta có đến 115 vị tướng, tức là 575 kĩ năng khác nhau để nhào nhặn.

Những chế độ chơi nên xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại 1
Ai sẽ giết được con trâu này đây?

Để bạn đọc có thể hình dung một cách dễ dàng nhất, hãy tưởng tượng chúng ta sử dụng một tướng có Bất Tử Hộ Thân của Kayle, Từ Chối Tử Thần của Tryndamere, Hồ Máu của Vladimir, Nhảy Múa/Tung Tăng của Fizz và cả nội tại Bể Máu của Aatrox. Có lẽ để giết được vị tướng này, người chơi sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức.

Liên Minh Huyền Thoại WTF

Chế độ chơi WTF cho phép người chơi sử dụng kĩ năng của các vị tướng một cách thoải mái mà không mất năng lượng hay phải chờ thời gian hồi chiêu. Chắc chắn rằng Liên Minh Huyền Thoại WTF - nếu có - sẽ chỉ là một chế độ chơi để giải trí chứ không thể đem ra để các game thủ so tài. Lí do là bởi trong tựa game này, chúng ta có rất nhiều những kĩ năng “bá đạo”, ví dụ như những kĩ năng mang đến trạng thái bất tử hoặc trạng thái không thể tấn công trong khi số lượng những kĩ năng có thể làm câm lặng, khiến đối phương không thể sử dụng phép trên diện rộng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những chế độ chơi nên xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại 2
Karthus sẽ là một vị tướng rất được yêu thích nếu có chế độ WTF.

Liên Minh Huyền Thoại Death Match

Chỉ cần nghe tên, có lẽ nhiều bạn đọc đã đoán được cách chơi ở chế độ này. Người chơi sẽ tham gia trận đấu như bình thường tuy nhiên với một vị tướng ngẫu nhiên. Sau mỗi lần bị hạ gục, chúng ta sẽ nhận lại toàn bộ số vàng đã kiếm được từ đầu trận cũng như nhận được một vị tướng ngẫu nhiên khác với đầy đủ điểm kinh nghiệm và cấp độ đã kiếm được, tất nhiên là hành trang sẽ trống rỗng. Đội thắng là đội sẽ tiêu diệt được đối phương đủ số mạng yêu cầu hoặc đối phương không còn tướng để chơi. Đây là một chế độ chơi mà Riot Games nên phát triển bởi nó sẽ giúp những người mới chơi nhanh chóng làm quen với nhiều vị tướng hơn.

Liên Minh Huyền Thoại 1v1, 2v2

Các trận đấu solo luôn là nơi kĩ năng cá nhân lên ngôi và chế độ 1v1 đã được Riot Games hoàn thành với bản đồ Ngục Dung Nham, tuy nhiên thời điểm mà chúng ta có thể tham gia chế độ này vẫn còn là 1 ẩn số. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất những fan hâm mộ của Liên Minh Huyền Thoại được chứng kiến những trận solo ở bản đồ này là ở giải đấu Siêu Sao Đại Chiến, khi các nội dung 1v1 và 2v2 cũng đồng thời được tổ chức. Theo những nguồn tin vỉa hè, bản đồ Ngục Dung Nam sẽ được mở ở giai đoạn kết thúc mùa 3, tức là game thủ cũng không phải chờ đợi lâu nữa.

Những chế độ chơi nên xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại 3
Bản đồ Ngục Dung Nham của chế độ 1v1 và 2v2.