Nhúng chàm "Đi đêm", Minas lại dính Scandal và phạt nặng, Boba Marines cũng "Ngậm trái đắng"

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/02/2016 05:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, game thủ Liên Minh Huyền Thoại tài năng bậc nhất nước nhà Phạm Minh Phước “Minas” cùng đội tuyển sở hữu fan hâm mộ lớn nhất Boba Marines đã bị Garena phạt nặng vì hành vi "Đi đêm" trong vụ chuyển nhượng.

Như các bạn đã biết, chuyển nhượng trong Liên Minh Huyền Thoại xảy ra là chuyện rất đỗi thường tình nếu muốn cải thiện thành thích thi đấu trong tương lai. Tuy nhiên, nếu vi phạm phải hành vi "Đi đêm" tức chuyển nhượng lôi kéo trái phép, cả cá nhân lẫn đội tuyển đều vi phạm quy tắc, điều lệ của giải đấu. Do đó, chuyện bị phạt không còn gì phải bàn cãi. Mới đây, một game thủ Liên Minh Huyền Thoại đình đám của nước nhà Phạm Minh Phước “Minas” và đội tuyển Boba Marines đã ngậm trái đắng khi có hành vi lôi kéo, chèo kéo sai quy tắc giải đấu. Cụ thể như sau:

Trong thời gian vừa qua, Ban Tổ Chức đã nhận được rất nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau về vấn đề tranh chấp hợp đồng của VĐV Phạm Minh Phước “Minas” với đội tuyển Saigon Jokers, có liên quan đến đội tuyển Boba Marines. Sau quá trình tổng hợp và điều tra tính xác thực của các thông tin, chúng tôi đã phát hiện ra Minas và đội tuyển Boba Marines đã vi phạm quy định về tính minh bạch trong chuyển nhượng hay còn gọi là “đi đêm” (tampering).


Thời tỏa sáng cùng Saigon Jokers.

Thời tỏa sáng cùng Saigon Jokers.

Việc vi phạm tính minh bạch trong chuyển nhượng là một vấn đề rất nghiêm trọng trong tất cả các giải đấu Thể Thao, trong đó có Vietnam Championship Serie A. Trong đó, hợp đồng của VĐV với đội tuyển được coi là sự ràng buộc giữa người quản lý (chủ sở hữu đội) với các VĐV đang thi đấu trong đội. Điều này đã được quy định rõ trong điều số 12, quy tắc II, quy tắc ứng xử dành cho VĐV thi đấu TTĐT LMHT như sau:

12. Kêu gọi và xúi giục Các đấu thủ hoặc người quen của đấu thủ không được phép tự ý xin gia nhập hoặc dụ dỗ, xúi giục những đấu thủ khác đang trong đội thi đấu tại mùa giải hiện tại về các đội khác. Không khuyến khích các đấu thủ đối phương hủy bỏ hợp đồng với đội hiện tại của họ. Mọi hoạt động chuyển nhượng phải được thông qua người quản lý đội.”

Do giải đấu VCS A nằm trong hệ thống giải đấu toàn cầu của Riot Games và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu sự tư vấn từ hội đồng Riot khu vực Đông Nam Á. Trong quá trình xử lý vụ việc, đại diện BTC giải đấu VCS A và đại diện của Riot khu vực Đông Nam Á đã lần lượt trao đổi với cả 3 bên liên quan, gồm: ông Lee In Choel – Huấn luyện viên của đội tuyển Saigon Jokers (SAJ), ông Đặng Tuấn Linh – quản lý của đội tuyển Boba Marines (BM) và Phạm Minh Phước “Minas”.

Các điểm chính của cuộc điều tra như sau:

- Ngày 04/12/2015, Minas đã tự ý rời khỏi Gaming house của đội tuyển SAJ mà chưa được sự đồng ý của Ban quản lý đội.

- Sau thời điểm đó, Minas đã liên tục đến Boba Net, cũng là nơi tập luyện của đội tuyển BM và sinh hoạt chung với các thành viên của BM.

- Trong thời gian sinh hoạt chung này, giữa Minas và quản lý cũng như các thành viên của đội tuyển BM đã diễn ra sự trao đổi, chia sẻ thông tin về mức lương và các quyền lợi nếu trở thành thành viên chính thức của đội tuyển này.

- Ngày 06/01/2016, Minas đã cùng với ông Đặng Tuấn Linh đến gặp quản lý và HLV của đội tuyển SAJ để đề nghị được kết thúc hợp đồng đã ký kết giữa Minas và đội tuyển SAJ. Trong buổi nói chuyện này, ông Linh cũng chia sẻ mong muốn chiêu mộ Minas về đội của mình.

Sau khi xem xét các bằng chứng cũng như dựa trên bộ luật được áp dụng cho hệ thống giải đấu toàn cầu, hội đồng Riot khu vực Đông Nam Á và BTC giải đấu VCS A đã đi đến thống nhất mức hình phạt dành cho cá nhân và đội vi phạm như sau:

VĐV Phạm Minh Phước “Minas” :

Hành vi vi phạm:

- Vi phạm hợp đồng với đội đang sở hữu.

- Vi phạm quy tắc ứng xử khi tham gia thi đấu TTĐT LMHT (điều 12, quy tắc II)

Hình phạt:

- Cấm thi đấu khỏi tất cả các hệ thống giải đấu LMHT.

- Thời hạn: 3 tháng.

- Thời gian hiệu lực: 05/02/2016.

Đội tuyển Boba Marines:

Hành vi vi phạm:

- Vi phạm quy tắc ứng xử khi tham gia thi đấu TTĐT LMHT (điều 12, quy tắc II).

Hình phạt: Cấm chuyển nhượng thành viên.

- Thời hạn: 6 tháng.

- Thời gian hiệu lực: 05/02/2016.

Thông qua vi phạm lần này, BTC xin lưu ý lại một lần nữa với tất cả các VĐV và đội đang thi đấu tại giải đấu VCSA cần thực hiện đúng quy định về tính minh bạch trong chuyển nhượng VĐV. Tất cả mọi hoạt động chuyển nhượng phải thông qua sự trao đổi và đồng ý với người quản lý (chủ sở hữu) đội đang ký kết hợp đồng với VĐV.