Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/04/2014 07:01 PM

Giải đấu DOTA 2 Vietnam Champion League đã kết thúc, và giờ là lúc chúng ta nhìn lại chặng đường mà giải đấu này đã trải qua.

Có thể nói đây là lần đầu tiên, studio của Pewpew Channel đã thực hiện thành công một project đã ấp ủ suốt 2 năm trời, từ khi Channel mới chỉ có 1 người gây dựng nên và ngày hôm nay, với thành công của giải đấu DOTA 2 Vietnam Champion League, Studio đã có được những bước tiến vững chắc trong cộng đồng DOTA 2 Việt Nam . 

Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức 1

Ý tưởng và ekip thực hiện

2 năm, dám ước mơ, dám thực hiện. Nếu như bạn xem kênh stream của Pewpew Studio khi nó còn ở bên Twich với cái tên BHBT thì chàng trai Hải Phòng sinh năm 91 này đã từng luôn khẳng định rằng một ngày nào đó sẽ có một giải đấu với chất lượng tốt nhất dành cho những đội semi-pro và pro DOTA 2 tại Việt Nam. Chàng trai ấy đã ấp ủ giấc mơ ấy trong vòng 2 năm, và ngày hôm nay, giải đấu DOTA 2 Vietnam Champion League đã trở thành sự thật. Khi giải đấu được đưa ra, tổng giá trị giải thưởng chỉ có 1 triệu đồng và dành toàn bộ cho nhà vô địch. 

Khi ấy, những đội như GameTV, Spirit Gaming, BFF, Kappa, Baby Angel, 4U Gaming… đã đồng ý tham gia giải đấu một cách vui vẻ và đầy nhiệt tình, và chưa đầy 1 tháng sau khi công bố giải đấu trên fanpage thì giá trị tổng giải thưởng đã lên đến 10 triệu đồng. Những nhà mạnh thường quân, những gosu đã ẩn danh, những bạn đã mua vé giải đấu trên store của Valve đã góp phần đẩy tiền thưởng lên nhiều lần. 

Bạn cứ thử nghĩ xem, tiền lương của bạn chỉ có 1 triệu nhưng sau 1 tháng thì nhân lên gấp 10 lần thì mọi thứ sẽ ra sao. Những trận đấu của giải đã trở nên gay gấn và sôi động hơn. Những chiến thuật mới, những sự trở lại của những con người một thời khuấy đảo nền DotA một thời. 

Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức 2

3 ngày , đó là thời gian mà dàn ekip thực hiện giải đấu cũng đã mất ngủ để hoàn thành công đoạn chuẩn bị cho giải đấu được diễn ra một cách tốt nhất. Từ việc sắp xếp lịch thi đấu, liên lạc với đội trưởng của mỗi team, cập nhật kết quả… mọi thứ đã được chuẩn bị một cách tốt nhất cho giải đấu. Tất cả mọi người trong ekip đã thật sự rất bất ngờ khi giải đấu thành công, công sức ngày đêm chuẩn bị từ giải đấu, stream và tổng hợp kết quả diễn biến từng trận đấu đã không đổ sông đổ bể. 

Nhưng có những điều bất ngờ hơn khi giải đấu được công bố đó chính là GameK, một trang báo mạng có tiếng nói nhất của cộng đồng game thủ đã liên lạc với Studio và sẽ bảo trợ giải đấu , đưa giải đấu đến nhiều người hơn, đông thời quảng bá DOTA 2 đến nhiều người hơn. Những bài phân tích kết quả, những bài tổng hợp và chuyển nhượng của giải đấu luôn được đưa ra một cách nhanh nhất và chính xác nhất. 

12 đội được mời tham gia giải đấu đều là những đội có thành tích thi đấu tốt ở trong nước, như 4U gaming với WindyKiss, Recca , Baby Angel với Thuycun, Milano, Blackmoon… và những tay chơi sừng sỏ khác như Jessica, SoSoon của StarBoba cũng đã quay trở lại. Có vẻ như sức nóng của giải đã tác động rất lớn đến những game thủ chuyên nghiệp, khi mà những trận đấu trong suốt giải không hề nhàm chán và quá một chiều. 

Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức 3

80 trận đấu vòng bảng và 15 trận đấu chung kết đã được tường thuật trực tiếp, không bỏ lỡ, bỏ sót hay bỏ qua bất kỳ trận nào dù cho 2 đội có ở vị trí nào trên bảng đấu. 1 tháng thi đấu liên tục  với những pha rampage đầy bất ngờ, những pha lật kèo thần thánh của các đội tham dự. Hàng trăm item heroic rơi ra. 

Có lẽ nhiều người cũng đã từng hỏi, tổ chức giải đấu theo thể thức “league” như thế này thì khó khăn hay thuận lợi gì không ? Thật sự thì việc tổ chức một giải đấu vừa kéo dài, vừa nhiều và cường độ cao như thế này rất khó. Từ việc phải có lobby cho các team vào trước giờ bắt đầu 30 phút, tung đồng xu, chọn đội, kiểm tra lag/drop  và những vấn đề ảnh hưởng không tốt đến người chơi lẫn người xem đều phải hạn chế đến mức thấp nhất. Mặc dù thế, với vị thế chỉ là một Studio nhỏ đối với một công ty Valve thì việc chỉnh sữa lỗi ping do server và delay trên Dota TV là điều không thể, và thay vào đó thì việc hướng mọi người đến kênh stream là một ý tưởng không tồi . 

Có thể nói đùa khi giải đấu DOTA  2 Vietnam Champion League này đã đem về cho cộng đồng DOTA 2 Vietnam nhiều giải đấu hơn, tiếp theo giải D2VCL là giải Vietdota League, Nvidia champion league và những giải đấu khác cũng được thúc đẩy hơn. 

Và kết quả của giải đấu cũng là một điều mà không ai ngờ trước được khi mà GameTV đã vương lên giành lại ngôi vị bá vương mà Spirit Gaming đã tại vị bấy lâu nay . 
Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức 4
Đương kim vô địch GameTV, từ trái qua Yangmi – Kua – Silong – Kinzu – SuperHiếu.

Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức 5
Hạng 2 Spirit Gaming , từ trái qua Secret – Ares- Misa.
 
Nhìn lại giải đấu DOTA 2 đầu tiên do người Việt tổ chức 6
Hạng 3 BFF, từ trái qua boss - Nomoney Nolove – Slayer – Eul Ri - Echconbungbu.

Giải đấu DOTA 2 Vietnam Champion League đã kết thúc, những ẩn sau cái tên đó chính là chữ Season 1 , đồng nghĩa với việc Season 2 sẽ sớm diễn ra , tổng giá trị giải thưởng lớn hơn, đội tham gia được lựa chọn khắt khe hơn, dàn Ekip hoàn thiện hơn. Hãy chờ đợi Pewpew Studio trong vài tháng tới nhé.