Nhà sáng lập Riot phản hồi về vấn đề “hút máu” trong LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/01/2014 05:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Marc 'Tryndamere' Merrill – một trong hai nhà sáng lập của Riot đã có một số phản hồi về vấn đề “hút máu” nêu trên, cũng như không ngần ngại công khai những hướng đi tiếp theo của LMHT.

Cụm từ “hút máu” đã không còn quá xa lạ đối với các game thủ Việt Nam. Ngay cả trên thế giới, việc xác định một trò chơi có “hút máu” hay không cũng nhận được rất nhiều tranh cãi và bình luận, nhất là với tựa game có được hàng triệu người chơi như Liên Minh Huyền Thoại (LMHT). Trải qua ba mùa giải trên thế giới và hơn hai năm xuất hiện tại Việt Nam, liệu LMHT có phải là một trò chơi “hút máu”?

“Hút máu” – cần được hiểu đúng

Cụm từ không mấy đẹp đẽ trên vốn dùng để ám chỉ những nhà phát hành có xu “tận thu” từ phía game thủ, bắt buộc hoặc khuyến khích mọi người dốc hầu bao để có thể trải nghiệm trò chơi một cách hoàn toàn, hoặc đơn giản, để trở nên mạnh hơn so với người khác. 

Không giống như một số game online khác thu phí theo giờ chơi, Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game miễn phí và không mất tiền để chơi. Bạn chỉ cần có máy tính cùng mạng internet là có thể truy cập vào game, cùng bạn bè điều khiển các vị tướng xông pha trên đấu trường. Cho đến nay, hàng triệu người chơi có thể trải nghiệm LMHT mà không hề tốn một khoảng phí nào. Và tất nhiên, Riot Games – nhà phát triển LMHT đồng ý với việc này.

Nhà sáng lập Riot phản hồi về vấn đề “hút máu” trong LMHT 1
Hàng triệu game thủ trên toàn thế giới yên tâm trải nghiệm LMHT mà không mất một xu nào.

Thứ hai, có thể thấy LMHT không buôn bán sức mạnh trong game để nhằm mục đích kiếm tiền một cách nhanh chóng. Nói cách khác, việc bạn có bỏ tiền vào game hay không sẽ không ảnh hưởng đến những tính năng cốt lõi của trò chơi. Việc chi tiền của các game thủ là hoàn toàn tự nguyện, và “đô la thần chưởng” hay “VND thần chưởng” cũng không thể giúp bạn trở nên “vô đối” trong game. 

Đầu tư mạnh tay để phát triển cộng đồng

Tiếp theo đó, Riot Games đã đầu tư hơn 10 triệu đô trong hai năm gần đây để đưa LMHT trở thành một môi trường thể thao điện tử chuyên nghiệp, nơi có thể giúp các game thủ tài năng nhất trở thành những ngôi sao trên thế giới, kiếm được hàng trăm, hàng nghìn đô, thậm chí lên đến hàng triệu như trường hợp của game thủ Ocelote. Tại Việt Nam, các đội tuyển chuyên nghiệp cũng dần dần được hình thành với Saigon Jokers, Saigon Fantastic Five, được trả lương, có thời gian luyện tập và huấn luyện viên bài bản. 

Nhà sáng lập Riot phản hồi về vấn đề “hút máu” trong LMHT 2
Riot Games chi hàng triệu đô để đầu tư eSports.

Riot Games cũng đã đầu tư hàng triệu đô để xây dựng một kênh truyền hình chất lượng cao, xem HD miễn phí và hoàn toàn không có quảng cáo, để người chơi có thể trải nghiệm các trận đấu một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Đó chắc chắn là những điểm cộng cho tựa game đang rất thịnh hành này, và hoàn toàn không nhằm mục đích “moi tiền trong ví” từ phía đại bộ phận người chơi. 

Tại sao Riot Games lại làm như vậy?

Mới đây, Marc 'Tryndamere' Merrill – một trong hai nhà sáng lập của Riot đã có một số phản hồi về vấn đề “hút máu” nêu trên, cũng như không ngần ngại công khai những hướng đi tiếp theo của LMHT. Cụ thể ý kiến của ông như sau: 

Nhà sáng lập Riot phản hồi về vấn đề “hút máu” trong LMHT 3
Brandon beck (trái) và Marc Merrill (phải) –Hai chủ tịch đồng sáng lập Riot Games.

“Chúng tôi làm điều này bởi cả “Ryze” (đồng sáng lập) và tôi đều là game thủ. Đã, đang và sẽ luôn như thế. Chúng tôi làm việc cật lực vì LMHT. Khi máy chủ bị xuống cấp, chúng tôi rất hốt hoảng. Tương tự như khi chúng tôi chưa thể cho ra mắt những gì mình đã hứa (như là bản đồ Ngục Dung Nham). Nhưng thay vì không làm gì cả, chúng tôi vẫn đang cải thiện trò chơi từ bên trong. Khi đặt ra những điều luật khó khăn trong hợp đồng nhằm ngăn cản các đối thủ tận dụng các lợi thế để quảng bá trò chơi của họ, chúng tôi đã nhận ra thiếu sót và thay đổi điều đó ngay lập tức.

Chúng tôi định hướng toàn bộ công ty đến sự gắn kết. Điều đó có nghĩa là tạo nên những thứ tuyệt vời và mang đến giá trị thực sự. Và nếu người chơi gắn bó với LMHT vì thích những gì chúng tôi đang làm, họ sẽ muốn trả tiền cho những điều đó. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn toàn khác biệt. Thế nên, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với việc bị buộc tội là tham lam. Và tất nhiên, lời buộc tội này khiến cho cá nhân tôi rất bức xúc vì đã dành toàn bộ 8 năm qua xây dựng nên công ty, trò chơi và đội ngũ nhân viên để mang đến những giá trị tốt nhất và đối xử tốt nhất với game thủ".