Người tung tin fan DOTA 2 Việt Nam bị đuổi ra đường đã bị sa thải

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2014 10:39 PM

Hóa ra những thông tin được CTV của Pewpew studio đăng tải về việc fan DOTA 2 bị đuổi ra đường trong đêm chung kết là không chính xác.

Như thông tin đã đưa, nhằm hâm nóng bầu không khí DOTA 2 tại Việt Nam, trong đêm chung kết giải The International 4, PewPew Studio đã quyết định tổ chức hai địa điểm Pubstomp ở Hà Nội và Hồ Chí Minh để phục vụ các fan hâm mộ.

Địa điểm tổ chức Pubstomp tại Hà Nội.

Với Pubstomp ở Hồ Chí Minh, mọi thứ diễn ra hết sức tuyệt vời, fan hâm mộ DOTA 2 tại đây đã có một đêm "cháy hết mình với niềm đam mê". Thế nhưng, Pubstomp ở Hà Nội lại không được như vậy, chỉ sau 2 game đấu đầu tiên của trận chung kết (BO5), các nhân viên ở PewPew Studio đã phải cáo lỗi không thể tiếp tục buổi Pubstomp.

Trong khi cộng đồng đang mải đồn đoán những lý do cho sự cố hy hữu này, một trong những cộng tác viên của Pewpew Studio đã bất ngờ đăng tải một đoạn status có phần bức xúc cho rằng việc gián đoạn buổi Pubstomp rạng sáng ngày 22/07 là lỗi của chủ quán game Monaco.

Tuy nhiên chỉ khoảng 30 phút trước, chính bản thân Pewpew đã có những phát ngôn chính thức về sự cố kể trên. Theo đoạn status này, thì việc giải tán Pubstomp là để đảm bảo an toàn cho chính những người tham gia sự kiện này.

Người tung tin fan DOTA 2 Việt Nam bị đuổi ra đường đã bị sa thải

Thêm vào đó, "Mọi thông tin sai sự thật từ CTV Đạt Đỗ của Pew sẽ bị xử lí. Đầu tiên đó là sa thải. Hành động đưa ra thông tin sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và hoạt động của cyber và studio là không thể chấp nhận."

Được biết Pubstomp khu vực Hà Nội của Pewpew Studio được tổ chức tại một quán Game có tiếng tăm. Giá vé để tham dự là 70.000 VND/ngày (bao gồm đồ ăn, đồ uống, chỗ ngồi và màn hình lớn theo dõi giải đấu DOTA 2). Ngay sau sự việc này diễn ra, Pewpew Studio đã hoàn trả lại tiền vé như một lời tạ lỗi tới fan hâm mộ DOTA 2 Hà Nội.

>> Fan DOTA 2 bị đuổi ra đường giữa đêm vì Liên Minh Huyền Thoại?