Ngày cuối trước thềm đại chiến IWCA 2015: SOFM mệt nhoài sau 10 tiếng luyện tập

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/11/2015 12:04 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Quãng thời gian nghỉ ngơi đã chính thức khép lại, SOFM và các đồng đội trong đoàn Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á phải sẵn sàng cho cuộc đại chiến IWCA 2015.

Cho tới thời điểm hiện tại, quãng thời gian nghỉ ngơi, làm quen, tập luyện cũng như thực hiện một số "nghĩa vụ" với Riot Games như phỏng vấn, ghi hình, chụp ảnh của đoàn Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á (GPL) đã chính thức khép lại. Sáng mai Thứ Năm ngày 26/11/2015, các game thủ của chúng ta sẽ chính thức bước vào những trận đấu vô cùng khốc liệt tại giải Siêu Sao Đại Chiến WildCard (WildCard All Star 2015).

Trong buổi chiều ngày hôm nay, theo quy định của ban tổ chức, đoàn Đông Nam Á (Việt Nam + Thái Lan) đã tham dự một buổi họp báo nhỏ, trong đó các vận động viên được giới thiệu qua về khu vực sân khấu thi đấu, cách đi đứng, bắt tay đối thủ, chào khán giả sao cho chuyên nghiệp nhất,

Vì lý do bảo mật, rất khó khăn các thành viên không thi đấu chính thức đi cùng đoàn mới có thể xin phép vào phòng tập luyện của đội tuyển Đông Nam Á để hỏi han tình hình.

 

Đoàn Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á tập luyện!

Một số hình ảnh trong buổi chiều tập luyện của đoàn Siêu Sao Đông Nam Á


SOFM vẫn tỏ ra mình là một tay đi rừng có số má.

SOFM vẫn tỏ ra mình là một tay đi rừng có số má.


Archie thi đấu dưới sự quan sát và nhắc nhở tỉ mỉ của HLV Tinikun.

Archie thi đấu dưới sự quan sát và nhắc nhở tỉ mỉ của HLV Tinikun.


G4 được đánh giá là niềm hi vọng số 1 của đoàn Đông Nam Á tại giải đấu lần này.

G4 được đánh giá là niềm hi vọng số 1 của đoàn Đông Nam Á tại giải đấu lần này.


Optimus và Moss đang tập giao tiếp bằng tiếng Anh sao cho sự ăn ý được đẩy lên tối đa.

Optimus và Moss đang tập giao tiếp bằng tiếng Anh sao cho sự ăn ý được đẩy lên tối đa.


Noel tuy chỉ là thành viên dự bị nhưng cũng tập luyện hết sức chăm chỉ.

Noel tuy chỉ là thành viên dự bị nhưng cũng tập luyện hết sức chăm chỉ.


Cả đội tập luyện hết sức chăm chỉ trong ngày cuối cùng trước giải.

Cả đội tập luyện hết sức chăm chỉ trong ngày cuối cùng trước giải.

Ngày mai, giải đấu sẽ bắt đầu từ 11 giờ sáng (giờ Úc) – tức 7 giờ sáng Việt Nam, lịch thi đấu cụ thể như sau:

Thứ Năm ngày 26/11

- 7h00: 5 trận thể thức 1v1 (không có game thủ đoàn ĐNÁ thi đấu)

- 8h00: Brazil vs Mỹ Latin

- 9h00: Đông Nam Á vs Châu Đại Dương

- 10h00: Brazil vs Nhật Bản

- 11h00: Mỹ Latin vs Đông Âu

- 12h00: Châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ + Đông Âu) vs Nam Mỹ (Brazil + Latin) Thể thức thi đấu đặc biệt do người hâm mộ bình chọn

- 13h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Đông Nam Á

- 14h00: Nhật Bản vs Châu Đại Dương

- 15h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Đông Âu

- 16h00: 5 trận thể thức 1v1 (có G4 của đoàn ĐNÁ thi đấu)

Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày hôm nay 25/11, đoàn Đông Nam Á đã luyện tập tổng cộng gần 10 tiếng đồng hồ. Cho tới 21 giờ hơn thì các thành viên mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, HLV Tinikun vẫn chưa yên tâm và liên tục gọi mọi người lại để bàn bạc thêm về chiến thuật, những điều cần ghi nhớ trong trận chiến ngày mai.

HLV Tinikun cẩn thận thảo luận, giải thích từng khúc mắc của thành viên trong đoàn. Đồng thời, anh cũng gợi ý những hướng đi riêng cho mỗi vị trí trong team. Rất nhiều tình huống đã được đưa ra để toàn đội nắm được và có thể tự xoay sở trong khi thi đấu thực chiến.


SOFM thấm mệt sau một ngày luyện tập hết công suất.

SOFM thấm mệt sau một ngày luyện tập hết công suất.

Ngày thi đấu đầu tiên rất quan trọng, đội Siêu Sao Đông Nam Á sẽ đụng độ hai đối thủ mạnh là đội chủ nhà OCE (Châu Đại Dương) và đội Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ cần vượt qua được những rào cản này, chúng ta sẽ dể thở hơn rất nhiều.


Đoàn Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ đã sẵn sàng!

Đoàn Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại ĐNÁ đã sẵn sàng!

Hãy cùng cổ vũ nhiệt tình cho các chàng trai của chúng ta vào sáng ngày mai nhé! Mọi thông tin về giải đấu sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.