MVP Sniper giành chức vô địch 2012 GSL Season 5 Grand Finals

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/01/2013 02:12 PM

Tại Las Vegas, Nevada, MYM.MVP's Guan "Sniper" Tae Hoon đã ghi dấu ấn trong lần đầu xuất ngoại của mình bằng chiến thắng trong cả vòng bán kết và chung kết GSL.

Sniper hiện là thành viên của team MYM.MVP, đã góp phần đưa cả đội đến vòng Grand Finals sau khi đánh bại Lee “MarineKing” Jung Hoon ở vòng 8 và game thủ Terran, Kim “Ryung” Dong Won ở vòng bán kết tại Seoul.
 
Giành được chiến thắng quan trọng, Sniper chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ vui như thế này trong đời mình. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp game thủ của tôi”. Tại trận chung kết, thể thức Bo7 Zerg vs. Zerg, Kwon “Sniper” Tae Hoon phải đối mặt với Ko “HyuN” Seok Hyun.
 
MVP  Sniper giành chức vô địch 2012 GSL Season 5 Grand Finals 1
Match up zerg vs zerg luôn hết sức thú vị.
 
Sau khi bị cầm hòa 3-3, bàn phím của Sniper bất ngờ bị trục trặc ở phút 12, khiến anh phải yêu cầu tạm dừng trận đấu. Theo luật thì 2 game thủ phải bắt đầu lại trận đấu, trở thành “trận thứ 8 vòng chung kết GSL” như bình luận viên Dan “Artosis” Stemkoski và Nick “Tasteless”Plott đặt vui cho nó.
 
Trận đấu thứ 8 có màn mở đầu gần như giống hệt trước khi xảy ra sự cố. HyuN thiên về hướng ăn mỏ để tăng tiềm lực kinh tế, trái lại Sniper lên Hachery thứ tư tại khu mỏ chính và khéo léo bảo vệ khiến HyuN thất bại trong việc do thám. Và lợi thế về quân số được Sniper duy trì đến suốt giữa trận.
 
MVP  Sniper giành chức vô địch 2012 GSL Season 5 Grand Finals 2
 
Phút thứ 30, HyuN di chuyển quân tấn công mỏ phụ thứ hai của Sniper, tuy nhiên lúc này Sniper đã “max 200 quân”. Lợi dụng ưu thế địa hình cùng với việc sử dụng Infested Terrans gần như hoàn hảo, đội quân của HyuN đã bị tiêu diệt gần hết, lúc này Sniper đã vượt hơn 100 đơn vị quân. Snipper đẩy thẳng quân vào căn cứ của HyuN và giành cho mình một chiến thắng ngọt ngào.
 
“Ở trận đấu cuối, tôi đã giành được ưu thế, nhưng tôi lại trở nên quá lo lắng và đánh mất gần hết lợi thế của mình” – Sniper nói sau đó trong một buổi phỏng vấn với quản lý của GOMTV’s StarCraft II Ông Chae. “ Nhưng tôi đã có thể giữ được lợi thế của bản thân và quản lý để giành chiến thắng”.
 
Sau chiến thắng này, Sniper cũng đã lập công lớn cho MYM.MVP ở giải GSTL. Anh đã một mình “all-kill”, hạ gục cả 5 đối thủ Team SlayerS. Nhờ vào chiến tích này, MYM.MVP giờ đã có hai lần vô địch GSL Code S trong bộ sưu tập danh hiệu của mình (lần trước là chức vô địch của Park “DongRaeGu” Soo Ho).
 
Michael Morhaime, Giám đốc điều hành và sáng lập của Blizzard Entertainment, trao chiếc cúp GSL cho Sniper trong một khán phòng toàn người Mỹ. Đối với thành tích của mình, Sniper gửi lời:
 
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn tới huấn luyện viên của tôi. Đây là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên và tình trạng của tôi không tốt, nhưng anh đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Và tôi cũng cảm ơn "Killer", đội trưởng, người đã cho tôi rất nhiều sự tự tin. Trên hết, tôi xin cảm ơn cha mẹ và người thân, những người luôn luôn ủng hộ tôi trong suốt quãng đường thi đấu ".
Xem thêm:

eSport

starcraft II