Mushi – BurNing: Mong chờ được đấu với những đội DOTA 2 mạnh nhất của Châu Âu

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/09/2013 02:00 PM

Sau khi chính thức trở thành đồng đội của nhau tại team DOTA 2 DK, cả hai game thủ này đều đang cùng hướng tới những thành công trong tương lai.

Chỉ vài giờ sau khi DK công bố sẽ tham dự DOTA 2 MLG Columbus, phóng viên của GameSpot đã có cơ hội phỏng vấn quản lí Farseer cùng với hai trụ cột của đội hình dream team. Họ đã chia sẻ nhiều thông tin về đội hình mới và những dự định trong tương lai:

Mushi – BurNing: Mong chờ được đấu với những đội DOTA 2 mạnh nhất của Châu Âu 1

Bạn đã nghĩ gì khi tập hợp đội hình mới này? Tại sao anh quyết định chọn Mushi và iceiceice?

BurNing: Tôi nghĩ họ là những players rất giỏi với tư tưởng độc lập. Tôi quyết định đưa Mushi và iceiceice vào đội hình vì họ thực sự có động lực để chiến thắng mọi đối thủ.

Điều gì còn thiếu trước đây mà Mushi và iceiceice có thể mang lại cho đội?

BurNing: Họ mang lại rất nhiều chiến thuật mới bởi cả hai đều là những player đẳng cấp nhất từ Đông Nam Á. Họ cũng mang lại sự quyết tâm và tinh thần thi đấu!

Có vấn đề gì không khi mà Mushi và iceiceice đều không phải người Trung Quốc? Ví dụ như ngôn ngữ hay yếu tố nào khác?

BurNing: Không hề. Mặc dù không phải người Trung Quốc, họ vẫn là người gốc Hoa và hiểu tiếng quan thoại, vì thế giao tiếp và các thứ khác không phải là vấn đề. Cũng không có vấn đề nào về mặt chủng tộc.

Có nhiều tin đồn rằng sau TI3 anh sẽ nghỉ hưu. Nhưng bạn lại thành lập đội hình all-star khiến cả thế giới chú ý này—điều gì đã thay đổi?

BurNing: Bạn bè đã rất cổ vũ tôi, và tôi muốn lập một đội mà chúng tôi sẽ được biết đến như là đội giỏi nhất trong một thời gian dài. Giống như EHOME trong năm 2010.

Các bạn nghĩ gì về giải MLG sắp tới và lần nữa quay trở lại Mỹ? Alliance và Na`Vi đều sẽ tham dự. Các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ đạt được điều cần thiết để đánh bại cả hai đội này khi MLG diễn ra? Bạn có rút ra kinh nghiệm gì từ TI3 sẽ có ích trong lần này không?

BurNing: Tôi rất mong chờ được thi đấu với Na`Vi, Alliance và cả các team Châu Âu còn lại một lần nữa

Mushi: Chúng tôi có thể đánh bại bất kì đội nào trên thế giới miễn là chơi đúng phong độ, và chúng tôi chỉ có thể tự thua bản thân thôi. Tôi luôn học hỏi trong mỗi trận đấu, có thể tôi sẽ tìm ra cái gì đó mới mẻ để đấu lại bọn họ vì thế các bạn hãy chờ xem nhé!

Bạn nghĩ gì về việc tham dự MLG và đến Mĩ một lần nữa?

Mushi: Cuối cùng tôi được uống Starbucks mỗi ngày một lần nữa! Và giống như BurNing, tôi sẽ được thi đấu với những đội mạnh nhất của Châu Âu.

Mushi – BurNing: Mong chờ được đấu với những đội DOTA 2 mạnh nhất của Châu Âu 2
Mushi chỉ trả lời hai câu hỏi và sau đó lặn mất.

Các bạn có thể đưa ra một tuyên bố về việc tham dự MLG? Không chỉ là đội Trung Quốc duy nhất tham dự MLG, các bạn cũng sẽ là đội đầu tiên tham gia một giải đấu ngoài Trung Quốc bên cạnh The International. (Chú thích: Trên thực tế, EHOME mới là đội đầu tiên là điều này với giải ESWC).

Farseer: Như tôi biết, MLG đã không có sự kiện DotA nào trước đây, nhưng giải đấu lần này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Đó là lí do chính khiến chúng tôi tham dự giải.

Việc là đội Trung Quốc đầu tiên tham dự một giải của nước ngoài bên cạnh TI có ý nghĩa gì với các bạn?

Farseer: Chúng tôi đang có rất nhiều áp lực, và vẫn có những vấn đề cần phải vượt qua, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức.

Mushi – BurNing: Mong chờ được đấu với những đội DOTA 2 mạnh nhất của Châu Âu 3
DK cần có thêm thời gian để thực sự gắn kết các thành viên.

Với kết quả của TI3, không đội Trung Quốc nào ở ba vị trí đầu bảng, các bạn có cảm thấy trách nhiệm đại diện cả Trung Quốc tại MLG?

Farseer: Có thể chúng tôi không thể đại diện cho tất cả các đội Trung Quốc, nhưng lần này chúng tôi sẽ chứng tỏ bản thân và giành lấy vinh quang cho đất nước.

Cả đội chỉ mới chơi cùng nhau một vài tuần. Các bạn để chuẩn bị và luyện tập như thế nào cho WPC và MLG?

Farseer: Hiện tại chúng tôi đang có gắng hòa hợp với tính cách của từng người, cả trong DOTA 2 và đời thực. Tôi tin chúng tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều sau hai tháng thi đấu tại ACE-WPC. Vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển.

Còn khoảng hai tháng đến khi MLG bắt đầu, bạn có nghĩ rằng các bạn có thể vận hành tốt nhất để có thể chiến thắng? Liệu nó có đủ để đánh bại Alliance và Na`Vi? Các players đã học được gì từ TI để chống lại Allinace và Na`Vi?

Farseer: Chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn trong hai tháng, nhưng tôi không nghĩ có ai có thể nói rằng họ chắc chắn sẽ đánh bại hai đội này. Trong thời gian diễn ra TI3 chúng tôi đã có một vài ý tưởng để đánh bại họ, vì thế lần này chúng tôi sẽ làm những gì mình có thể.

Có điều gì đặc biệt bạn muốn gửi tới người hâm mộ trên thế giới về việc đến tham dự MLG, và trực tiếp gặp họ tại Columbus?

Farseer: Chúng tôi thực sự rất vinh hạnh được tham dự MLG, cho dù chỉ trong một vài ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt vì tất cả fan hâm mộ DOTA 2. Tôi mong các bạn sẽ tới và cổ vũ chúng tôi. 

(Nguồn: Gamespot)