Một số mẹo hữu ích khi chơi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/01/2014 02:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tiếp tục với những mẹo hữu ích khi chơi Liên Minh Huyền Thoại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều thú vị xung quanh các vị tướng.

- Với Kha'zix: Kỹ năng nội tại (Hiểm Họa Tiềm Tàng) trong Liên Minh Huyền Thoại có thể dùng như một công cụ kiểm tra mắt. Nếu bạn đi vào một bụi cỏ mà ở đó kỹ năng nội tại của bạn không được kích hoạt, điều đó có nghĩa là bụi cỏ đó đã có mắt và bạn nên thông báo cho đồng đội.

- Với Diana: Bạn có thể tung chiêu cuối ngay trên đường bay của Trăng Lưỡi Liềm. Nếu kỹ năng Trăng Lưỡi Liềm đó trúng mục tiêu bạn đâm tới, chiêu cuối Trăng Non vẫn sẽ được hồi lại thời gian chờ.

Một số mẹo hữu ích khi chơi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 1

- Với Jarvan IV: Khi bạn tới tấn công một đường mà ở đó đồng minh của bạn có thể tiêu diệt được tướng địch trước khi bạn đến nơi. Đừng vội vàng bỏ đi ngay mà hãy cố gắng tiến lại tung Hoàng Kỳ Demacia. Nội tại tăng tốc độ đánh của Hoàng Kỳ có phạm vi khá xa, do đó nếu may mắn bạn hoàn toàn có thể có được 1 điểm hỗ trợ cùng một lượng vàng.

- Với Ahri (và một số vị tướng khác): Bạn có thể tung Hôn Gió ra đằng sau lính và sử dụng Tốc Biến qua con lính đó. Kỹ năng này vẫn sẽ có đầy đủ tầm sử dụng như thường và sẽ không bị trúng vào lính. Đây là một cách để bạn làm bất ngờ đối thủ.

Một số mẹo hữu ích khi chơi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 2
Một mẹo nhỏ nữa với Ahri là bạn có thể dùng kỹ năng Q vào bãi ma để tích điểm cho nội tại.

- Với Yorick: Giày cấp 3 Chỉ Huy có thể tăng tốc độ cho những con ma của hắn.

- Với Katarina/Leona: Một mắt xanh mới nguyên vừa được cắm hoàn toàn có thể bị phá mà không cần mắt hồng. Những gì bạn cần là phải làm đầy đủ mọi thứ theo trình tự sau đây thật nhanh. Đầu tiên hãy đánh một đòn tấn công cơ bản vào mắt, sau đó dùng ngay kỹ năng Ám Sát vào chiếc mắt đó và tiếp tục tung một đòn đánh thường. Với Leona thì sẽ là đánh thường – Nhật Thực (Q) – đánh thường.

Một số mẹo hữu ích khi chơi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 3

- Với Renekton: Kỹ năng Kẻ Săn Mồi Tàn Ác (W) sẽ gây 2 sát thương lên mắt. Do đó bạn có thể sử dụng đòn đánh thường và ngay lập tức dùng kỹ năng này để phá mắt. Nếu bạn có đủ 50 nộ, kỹ năng này sẽ lập tức phá được mắt bởi nó được tính thành 3 đòn đánh thường.

- Với Irelia: Kỹ năng Đâm Kiếm (Q) của Irelia sẽ hồi lại ngay lập tức nếu tiêu diệt một đơn vị. Điều này vô cùng hữu ích khi đi đường. Nếu đối thủ đứng cạnh một con lính gần hết máu, hãy dùng Đâm Kiếm vào con lính đó và dùng Nhát Kiếm Cân Bằng (E) để làm chậm/choáng hắn. Khi hắn dùng những kỹ năng để gia tăng khoảng cách như Tốc Biến, bạn vẫn có thể Đâm Kiếm trực tiếp vào hắn.

Một số mẹo hữu ích khi chơi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 4

Điều này dẫn tới một cách khác để bạn áp sát đối thủ khi truy đuổi trên đường có lính. Hãy sử dụng chiêu cuối để rút máu lính tới gần chết. Chúng sẽ trở thành con đường cho bạn tiếp cận đối phương với những kỹ năng Đâm Kiếm liên tiếp.

- Với Orianna: Quả cầu của Orianna khi gắn lên đầu các mục tiêu tàng hình cũng sẽ được tàng hình theo. Do đó, đây là một cách tuyệt vời để Orianna tung ra một chiêu cuối đẹp mắt.