Mong chờ gì ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 4.6

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/04/2014 01:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trang phục SKT T1, cải thiện sức mạnh cho Gragas + Rengar, nâng cấp hình ảnh cho Twitch… sẽ là những điểm chú ý trong phiên bản tiếp theo của Liên Minh Huyền Thoại.

Mong chờ gì ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 4.6 1

Thứ ba vừa rồi, Riot Games đã công bố thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật 4.6 của Liên Minh Huyền Thoại. Nếu không có thay đổi gì, 4.6 sẽ là bản cập nhật đầu tiên mà không có bất kì vị tướng nào bị giảm sức mạnh (không tính trang  bị hoặc các phép bổ trợ). Những điểm đáng chú ý nhất trong bản cập nhật lần này bao gồm.

Trang phục và mẫu mắt SKT T1

Để kỉ niệm chức vô địch thế giới mùa 3 của đội tuyển SKT T1, Riot Games đã thiết kế bộ trang phục SKT T1 cho những vị tướng gắn liền với tên tuổi của các thành viên trong đội tuyển này. Những vị tướng nhận được trang phục SKT T1 bao gồm Vayne, Zed, Zyra, Lee Sin và Jax. Ngoài ra, 1 mẫu mắt mang tên SKT T1 cũng sẽ xuất hiện trong phiên bản lần này.

Mong chờ gì ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 4.6 2

Gragas và Rengar được gia tăng sức mạnh
  
Dù đã được sử dụng khá hiệu quả ở vai trò của 1 đấu sĩ – nửa pháp sư ở vị trí đường trên, Gragas vẫn được Riot Games ưu ái ở phiên bản 4.6. Theo đó, kĩ năng Say Quá Hóa Cuồng sẽ không còn làm chậm Gragas khi đòn đánh tiếp theo chưa được tung ra và kĩ năng Lấy Thịt Đè Người sẽ được giảm thời gian hồi chiêu còn 12 giây ở tất cả các cấp độ.

Mong chờ gì ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 4.6 3

Những thay đổi này sẽ có tác động tương đối lớn đến những game thủ yêu thích sử dụng Gragas ở vị trí đi rừng. Cụ thể, việc không còn bị làm chậm khi sử dụng W và độ linh hoạt được gia tăng sẽ giúp Gragas vượt qua các địa hình phức tạp hoặc áp sát đối phương tốt hơn, đồng nghĩa với việc gia tăng hiệu quả của các cuộc gank.

Cải thiện sức mạnh cho Rengar lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Sau khi nhận được những chỉnh sửa ở phiên bản 4.5, Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh vẫn chưa thực sự được người chơi lưu ý và ở phiên bản lần này, Riot Games tiếp tục có những chỉnh sửa nhằm cải thiện sức mạnh cho Rengar. Kĩ năng Tàn Ác và Tàn Ác Cường Hóa sẽ được gia tăng tốc độ tung kĩ năng và sát thương, giúp nâng cao lượng sát thương đầu ra trên Rengar.

Mong chờ gì ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 4.6 4

Ngọn Đuốc Rực Cháy và Hồi Máu bị giảm sức mạnh.

Ngọn Đuốc Rực Cháy đã mở ra 1 kỉ nguyên mới, mang những tướng đi rừng “truyền thống” như Xin Zhao, Master Yi… trở lại Đấu Trường Công Lý. Tuy nhiên, sức mạnh của trang bị này đang được đánh giá rất cao và Ngọn Đuốc Rực Cháy đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những tướng đi rừng. Nhằm thay đổi tình trạng này, Riot Games đã gia tăng số lượng quái cần thiết để nâng cấp Đèn Lồng Wriggle từ 25 lên 30. Điều này sẽ khiến người chơi phải cân nhắc nhiều hơn khi lựa chọn giữa Đèn Lồng Wriggle hay các trang bị linh hồn.

Mong chờ gì ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 4.6 5

Bên cạnh Ngọn Đuốc Rực Cháy, Hồi Máu cũng bị giảm sức mạnh sau khi được sử dụng tràn lan tại các trận đấu. Với khả năng phục hồi ngay lập tức và gia tăng tốc độ, Hồi Máu đã trở thành 1 lựa chọn rất an toàn cho các bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ và chúng ta đã được chứng kiến các đội sử dụng 2, thậm chí 3 phép Hồi Máu trong các trận đấu. Giải pháp mà Riot đưa ra là giảm sức mạnh của phép này trên những lần sử dụng liên tiếp. Để tìm hiểu chi tiết về những thay đổi ở phiên bản 4.6, bạn đọc có thể truy cập địa chỉ sau: http://na.leagueoflegends.com/en/news/game-updates/patch/patch-46-notes