Mẹo dùng IP hợp lý cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 21/04/2013 01:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một trong hai đồng tiền quan trọng và không hề dễ kiếm của Liên Minh Huyền Thoại.

IP là gì?

Đó là viết tắt của Influence Point, có thể hiểu nôm na là Điểm Danh Vọng. Sau mỗi trận đấu, người chơi sẽ được nhận một lượng điểm danh vọng nho nhỏ, tích cóp qua từng trận đấu để có thể mua được các tướng yêu thích, ngọc bổ trợ, hoặc trang ngọc cho mình.

Ngọc bổ trợ

Trong Liên Minh Huyền Thoại, hệ thống Ngọc Bổ Trợ có thể coi là một yếu tố vô cùng mới mẻ đối với hệ thống MOBA hiện nay. Nhờ Ngọc bổ trợ, bạn có thể định hướng đi cho tướng của mình sau này. Trong điều kiện lí tưởng, mỗi một tướng trong Liên Minh Huyền Thoại nên có một trang ngọc bổ trợ riêng cho mình. Nhờ đó, các tướng đó sẽ có thể phát huy được sức mạnh cao nhất của mình.

Mẹo dùng IP hợp lý cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại 1
Có thể thấy, ở cấp độ thấp, người chơi sẽ có ít chỗ trống để lắp ngọc.

Bên cạnh đó, việc có nhiều ngọc bổ trợ cũng sẽ giúp bạn có nhiều hướng đi hơn cho các tướng của mình. Khi vào giai đoạn chọn tướng, nếu bạn chậm chân hơn các người chơi khác, bạn sẽ cần phải cân nhắc đến vị tướng mình sẽ chọn. Do đó, nếu bạn có nhiều trang ngọc và ngọc bổ trợ, bạn có thể chọn được tướng ở vị trí thích hợp cho mình, và cho cả đội.

Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu cho các bạn một số ngọc bổ trợ mà người mới nên sử dụng để tăng thêm các chỉ số cần thiết cho mình. Những ngọc bổ trợ dưới đây có thể gọi là "rẻ nhất trong số những cái rẻ", mang lại hiệu quả cao mà giá thành lại không hề cao. 

Nếu bạn muốn mua tất cả những ngọc cơ bản, và lập một trang ngọc dành cho mọi tướng cần thiết, bạn sẽ chỉ phải bỏ ra khoảng 20.000 IP. Nhìn qua, bạn sẽ có thể thấy đây là một con số không hề nhỏ, nhưng bạn hãy tính mà xem: khi bạn chơi chậm rãi, từ cấp độ 1 lên đến cấp độ 30, cộng thêm một số sự kiện nho nhỏ trong trò chơi, bạn sẽ có thể dễ dàng kiếm được từ 50 đến 70.000 IP khi chạm đến cấp độ 30.

Vậy chúng ta cần mua ngọc gì?

Hãy xem bảng sau, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những ngọc cần thiết dành cho người mới:

Mẹo dùng IP hợp lý cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại 2
Mẹo dùng IP hợp lý cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại 3

Điều đầu tiên các bạn cần nhớ rằng, đừng mua các ngọc bổ trợ cấp 1 và 2. Lí do đơn giản là vì giai đoạn từ cấp độ 1 đến 19 là rất nhanh chóng vượt qua, bạn sẽ không cần thiết phải có ngọc lúc này. Khi đạt cấp 20, bạn sẽ có một lượng không nhỏ IP, đủ sức lấp đầy tất cả các ô trống trong hai trang ngọc sẵn có của bạn. 
Thứ hai, bạn hãy mua những ngọc mà có thể sử dụng ở mọi vị trí, đó là giáp và kháng phép. Bất kể bạn ở vị trí nào, nắm giữ vai trò gì trong một đội, bạn cũng cần phải sống. 

Do đó, giáp và kháng phép là điều không thể thiếu,do đó Ngọc Vàng tăng giáp, Ngọc Xanh tăng kháng phép sẽ là sự lựa chọn tốt cho bạn. Những ngọc này chỉ có giá 205 IP cho mỗi ngọc, vì thế bạn hãy mua ngay khi có ô trống trong bảng ngọc của mình. Còn lại, Ngọc Đỏ và Ngọc  Tím sẽ định hướng cho việc sử dụng tướng của bạn, do đó lúc này bạn mới nên cân nhắc.

Mua Tướng

Đây có thể coi là chức năng thông dụng nhất của IP: đó là để mua tướng. Trong Liên Minh Huyền Thoại, người chơi có thể thấy có nhiều mệnh giá IP cho tướng: 450, 1350, 3150, 4800, 6300 và gần đây nhất là 7800, dành cho những tướng mới ra ở tuần đầu tiên.

Như đã hướng dẫn ở trên, bạn sẽ có khoảng thời gian từ cấp độ 1 đến 19 để tích góp một lượng IP, dành cho việc mua tướng. Những tướng sau đây là những tướng có giá IP thấp, mà hiệu quả mang lại của những tướng này lại rất cao:

- Ashe, Nunu: 450 IP
- Annie, Amumu, Malphite, Janna: 1350 IP
- Garen, Cho'Gath, Taric: 3150 IP

Mẹo dùng IP hợp lý cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại 4

Để có thể có được những tướng yêu cầu, bạn sẽ chỉ cần bỏ ra một lượng IP không hề lớn. Thay vì mua những tướng có giá rất cao, lên đến 6300 IP như Lee Sin hay Fiora, người chơi chỉ cần mua một số tướng có giá tiền thấp hơn hẳn, mà vẫn đảm bảo được sức mạnh của những tướng đó.

Những tướng kể trên có thể coi là những tướng rất mạnh ở giai đoạn đầu trận đấu. Với một chút  kĩ năng, người chơi có thể chọn những tướng đó như con bài tủ của mình. Ngay cả những cao thủ ở đấu trường thế giới cũng luôn cân nhắc khi lựa chọn và đối đầu với Nunu, Amumu, Cho'Gath hay Taric, bởi vì đó không chỉ là những tướng có khả năng vô hiệu hóa tốt, mà vẫn có thể vừa bảo vệ đồng đội, vừa tấn công đối phương.

Hơn nữa, hãy nhìn lại các tướng có giá IP cao, người chơi sẽ phải chinh chiến đến cả trăm trận đấu để tích góp đủ 6300, hay thậm chí 7800 IP để mua. Đây sẽ là một sự mạo hiểm lớn: thay vì có nhiều tướng giá thành thấp, có nhiều lựa chọn khi vào trận đấu, bạn sẽ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Bên cạnh đó, việc sử dụng mãi một tướng qua nhiều trận sẽ khiến bạn mau chán, và quả thật nó sẽ rất lãng phí.

Đây là những hướng dẫn cơ bản dành cho người mới chơi về cách sử dụng IP. Chúc các bạn có những sự lựa chọn đúng đắn.