Master Yi – vị tướng Liên Minh Huyền Thoại mạnh mẽ nhưng đáng “Lên án” nhất ở hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2016 04:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong khoảng thời gian gần đây, các thánh Master Yi xuất hiện hơi nhiều tạo cảm giác khó chịu “Không hề nhẹ” cho cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại.

Hiện tại, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại đã cho ra mắt 129 tướng, tạo sự đang dạng nhất định cho tựa game này. Mỗi tướng sở hữu một lối chơi riêng, một cách tiếp cận trận đấu riêng và phối hợp với đồng đội cũng hoàn toàn khác biệt. Do đó, việc sử dụng tướng phù hợp với tính cách của game thủ là cực kì quan trọng.


Liên Minh Huyền Thoại đã sở hữu vị tướng thứ 129.

Liên Minh Huyền Thoại đã sở hữu vị tướng thứ 129.

Ắt hẳn khi gia nhập đấu trường công lý, game thủ cần phải lựa chọn vị trí và tướng sở trường để “Phá đảo thế giới ảo”. Họ sẽ bắt đầu làm quen dần với tướng từ dễ đến khó, sau đó dành tình cảm nhất định cho một, một vài vị tướng hoặc cả một vị trí quen thuộc. Chơi Liên Minh Huyền Thoại, chuyện chuyên một Role nhan nhản như cơm bữa ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ai ai cũng phải trải qua một số vị tướng tân thủ như Ryze, Master Yi và Ashe. Đáng tiếc, tất cả 3 tướng trên không còn “Tân thủ” theo đúng nghĩa đen nữa mà cần rất nhiều trình độ để làm quen. Đặc biệt là Master Yi, vị tướng này đang làm mưa làm gió trên đấu trường nghiệp dư, đặc biệt trong xếp hạng với lối chơi vô cùng khó chịu tại vị trí đi rừng.


Những vị tướng tân thủ từ xa xưa!!!

Những vị tướng tân thủ từ xa xưa!!!

I. Yi mạnh nhất ở vị trí đi rừng

Tại sao lại ở vị trí đi rừng? Master Yi trong quá khứ có thể dùng ở vị trí đường trên lẫn đường giữa. Buồn thay, Yi đường trên vấp phải sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hung thần như Fiora, Pantheon, Malphite đang rất mạnh trên đấu trường công lý. Trong khi đó, gã Kiếm Sư Wuju chưa bao giờ được coi như tướng đi đường mạnh.

Còn ở vị trí đường giữa, Yi lại bị cấu rỉa máu, Spam liên tục từ pháp sư, sát thủ đối phương. Bình Pha Lê đã không còn, Bình Thuốc Biến Dị không đủ cho khả năng hồi phục của Yi kèm đường giữa quá ngắn cho để Yi tận dụng ưu thế càn lướt. Ở trong rừng farm là tốt nhất, đợi sức mạnh của Đồ Tể No Nê!!!


Ở trong rừng, Yi farm khá nhanh và an toàn nữa!!!

Ở trong rừng, Yi farm khá nhanh và an toàn nữa!!!

II. Yi khó chịu như thế nào?

Chắc hẳn ai ai cũng biết: “Sức mạnh của Master Yi nằm ở vị trí đi rừng, phụ thuộc nhiều vào Đồ Tể No Nê và càn lướt trong giao tranh”. Tuy nhiên, đó chỉnh nằm ở lí thuyết mà thôi. Ở trong Rank, chế độ tương tác, giao tiếp giữa các game thủ không nhiều nên sức mạnh của Yi lại càng mạnh mẽ hơn.

Khi các game thủ Liên Minh Huyền Thoại ngày một nâng cao trình độ, sức mạnh của Master Yi cũng được thăng tiến hơn. Giờ đây, người chơi Yi sử dụng chiêu thức Tuyệt Kỹ Alpha (Q) né các chiêu thức dạng chiêu cuối quan trọng như Không Thể Cản Phá của Malphite, Nhà Ngục Buốt Giá của Sejuani, Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu của Amumu,... nhiều như nấm. Thêm vào đó, khả năng chọn vị trí, luồn lách trong giao tranh của người chơi cũng tăng lên gấp bội.


Với cao thủ, họ né kĩ năng khống chế bằng chiêu (Q) hay khủng khiếp.

Với cao thủ, họ né kĩ năng khống chế bằng chiêu (Q) hay khủng khiếp.

Với Meta bảo kê đã không còn mạnh mẽ, xạ thủ hổ báo dồn sát thương chưa kể khả năng đẩy lẻ tuyệt vời, Yi ở phiên bản này thực sự rất mạnh nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Team địch ghét đã đành, team mình càng ghét hơn bởi phong cách “Ngủ trong rừng giai đoạn đầu trận đấu”.

III. Yi cần những trang bị gì?

Yi vốn có rất nhiều hướng lên đồ khác nhau nhưng phong cách hút máu và theo tốc độ đánh vẫn tối ưu nhất. Tuy nhiên, giờ phong cách Full Sát Thương đã kém hiệu quả rồi, phong cách Semi mới tạo sự đáng sợ không hề nhẹ cho game thủ đội bạn, cụ thể bao gồm: Giày + Đồ Tể No Nê + Cuồng Đao Guinsoo + Gươm Của Vua Vô Danh + Giáp Liệt Sĩ + Dây Chuyền Chữ Thập hoặc Chùy Gai Malmortius.


Bộ trang bị thường thấy của Master Yi thời điểm hiện tại.

Bộ trang bị thường thấy của Master Yi thời điểm hiện tại.

Với phong cách lên đồ như vậy, Master Yi không quá mỏng manh nhưng gây sát thương cực mạnh chỉ sau vài nhát chém. Khi tích đủ 8 Stack Cuồng Đao Guinsoo, khả năng hút máu của Yi cũng như nước lã luôn!!!


Cũng một phần tại Cuồng Đao Guinsoo quá mạnh!!!

Cũng một phần tại Cuồng Đao Guinsoo quá mạnh!!!

IV. Yi ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Master Yi đang sở hữu tỉ lệ thắng rất cao, con số lên tới 53.23%, hơn cả thần thông Xinzhao được buff rất mạnh trong thời gian vừa qua. Có lẽ kể từ khi lối chơi AP bị dập tắt, Master Yi chưa bao giờ được mạnh như bây giờ, một tín hiệu đáng mừng nhưng cũng đáng ngại với cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.


Tỉ lệ thắng của Yi tăng vọt theo từng phiên bản!!!

Tỉ lệ thắng của Yi tăng vọt theo từng phiên bản!!!

V. Lời khuyên dành cho người chơi Yi

Yi thực sự rất mạnh ở thời điểm hiện tại nên nếu ai ghét gã Kiếm Su Wuju này, hãy cấm chúng đi để có một giai đoạn đi đường và giao tranh tổng an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu đã sử dụng Yi rồi, hãy cố gắng hỗ trợ đồng đội thay vì ngủ trong rừng để họ phàn nàn lúc bị đối phương Gank. Hạn chế lối chơi cá nhân, phối hợp với mọi người mọi lúc mọi nơi vì Liên Minh Huyền Thoại là tựa game đồng đội.