Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/03/2014 06:58 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bên cạnh Elise và Lee Sin đang giữ thế độc tôn thì Pantheon lại nổi lên như một lựa chọn yêu thích của các game thủ LMHT Hàn Quốc.

Hãy cùng học tập kinh nghiệm của Bengi và Dandy – những người đi rừng xuất sắc nhất LMHT OGN ở thời điểm hiện tại – để sử dụng Pantheon sao cho hiệu quả nhé.

1. Tận dụng bùa lợi

Với một tướng có lượng sát thương lớn như Pantheon thì việc dọn dẹp quái rừng thường diễn ra khá suôn sẻ. Ngay khi có được cấp độ 3 cùng hai bùa lợi, điều cần làm là tìm ngay đường thích hợp nhất để gank. Bộ kỹ năng vốn đã có thời gian hồi chiêu ngắn nay thêm hiệu ứng bùa xanh chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều. Trong một pha bắt lẻ, nếu tính toán chuẩn bạn hoàn toàn có thể phóng ra từ 2 đến 3 mũi lao và dễ dàng ăn được mạng đối phương.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 1

Bùa đỏ là điều mà mọi người đi rừng đều mong muốn có được, nhất là những tướng có thiên hướng gank như Pantheon. Thử tưởng tượng mà xem, liên tục là những phát đánh thường có hiệu ứng làm chậm kèm theo kỹ năng gây choáng thì dù có đầu tư Tốc biến đối phương cũng khó lòng mà thoát khỏi tay chiến binh khát máu này.

2. Nâng kỹ năng hợp lý

Trước đây, kỹ năng Khiên Zeonia của Pantheon chỉ có thể sử dụng lên tướng đối phương. Chính vì vậy những người chơi vị tướng này nếu đi rừng thường cân nhắc lên hai chiêu kia trước để có thể ăn quái một cách nhanh nhất. Với những thay đổi của phiên bản 3.15, Pantheon giờ đây có thể gây choáng lên lính và đó là một trong những lý do chính khiến vị tướng này trở nên phổ biến như bây giờ.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 2
Khiên Zeonia đã có thể sử dụng lên quái.

SKT T1 Bengi khi sử dụng chiến binh này thường nâng Khiên Zeonia đầu tiên. Mục đích chính là tận dụng khả năng hồi nội tại ngay lập tức sau mỗi lần dùng chiêu. Điều đó sẽ giúp Pantheon khắc phục nhược điểm mất quá nhiều máu khi ăn xong hai bùa lợi đồng thời ngăn chặn âm mưu xâm lăng rừng của đối phương nhờ vào những pha làm choáng phản công.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 3
Thứ tự nâng kỹ năng của Bengi.

Phóng lao vẫn là nguồn sát thương chủ yếu của Pantheon do đó vẫn nên nâng tối đa kỹ năng này đầu tiên ngay khi có thể, vừa giảm thời gian hồi chiêu vừa tăng sát thương. Tuy nhiên ở cấp độ 3 việc tăng một lần Mưa lao cũng rất cần thiết, khả năng chí mạng tuyệt đối luôn khiến mọi đối thủ phải dè chừng khi đối đầu với Pantheon. Tốc độ dọn dẹp quái rừng cũng vì thế mà được cải thiện đáng kể.

3. Tận dụng tối đa sức mạnh của kỹ năng

Như đã nói ở trên, Khiên Zeonia của Pantheon ngoài khả năng làm choáng còn hồi lại nội tại đỡ đòn ngay lập tức. Nếu tận dụng tốt thì trong những pha băng trụ giết đối phương bạn có thể đỡ được ít nhất 2 đòn bắn của trụ - một lượng sát thương cực lớn ở giai đoạn đầu. Ngoài ra những cú chọc đau không tưởng với tỷ lệ chí mạng 100% đến từ kỹ năng E nhiều khi còn có thể thay đổi cục diện pha giao tranh trong chớp mắt.


"Trời sập" của Pantheon khá giống với chiêu cuối của Nocturne ở khả năng tiếp cận mục tiêu từ xa. Tuy nhiên khả năng chọn điểm rơi đòi hỏi sự luyện tập nếu không sẽ trở nên vô dụng trong giao tranh. Bạn cũng không nên quá chú trọng vào việc cố gắng rơi thẳng vào đầu đối phương. Thay vào đó ta nên chọn vị trí mà có thể gây choáng và tiêu diệt được mục tiêu đã chọn.

4. Lựa chọn trang bị

Năng lượng là vấn đề muôn thuở với các tướng đi rừng và Pantheon với tần suất sử dụng chiêu dày đặc cũng không phải ngoại lệ. Đá tâm linh do đó trở thành lựa chọn không thể thiếu trong bộ trang bị của vị tướng này. Nâng cấp lên Linh hồn Khủng long và chúng ta có một món đồ hoàn hảo cho Pantheon: sát thương cộng thêm cho Phóng lao và Mưa lao khiến những pha gank trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 4

Và cũng thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến Gậy hung ác, mục tiêu số 1 trong danh sách đồ cần lên sau khi đã hoàn thành Linh hồn khủng long. Giảm thời gian hồi chiêu, xuyên giáp, sát thương, tất cả các chỉ số cộng thêm đều cần thiết cho Pantheon. Nếu nhìn vào lịch sử đấu có thể thấy các cao thủ của Hàn Quốc như Faker, Bengi hay Dandy đều rất chuộng lối lên đồ này.

5. Chọn lối chơi phù hợp

Xu hướng hiện nay của các tướng đi rừng là lên sát thương thay vì tập trung vào khả năng chống chịu như trước đây. Bengi sử dụng bộ ngọc cơ bản của một tướng sát thương vật lý với Ngọc tím và Ngọc đỏ cộng sát thương vật lý, Ngọc vàng cộng giáp, Ngọc xanh cộng kháng phép.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 5
Ngọc bổ trợ của Bengi.

Bảng bổ trợ 21-9-0 sẽ giúp Pantheon phát huy tối đa sức mạnh trong những pha tấn công. Nên nhớ rằng Pantheon không cần tốc độ đánh, sát thương đến phần nhiều ở kỹ năng do đó nên tăng 4 điểm vào Ma thuật để giảm thời gian hồi chiêu sẽ tốt hơn.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 6
Bảng bổ trợ của Bengi.

Dandy của Samsung Ozone lại có một lựa chọn khác khi đi theo hướng phòng thủ cùng bảng bổ trợ 9-21-0. Tuy nhiên về lựa chọn ngọc thì không khác nhiều so với Bengi ngoại trừ việc sử dụng một ngọc tăng tỷ lệ chí mạng – một phong cách khá phổ biến của những game thủ chuyên nghiệp.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 7
Ngọc bổ trợ của Dandy.

Lựa chọn nổi bật ở vị trí đi rừng LMHT: Pantheon 8
Bản bổ trợ của Dandy.