Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong những pha giao tranh tổng LMHT, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tấn công vào những mục tiêu quan trọng như xạ thủ hay pháp sư của đối phương.

Đôi khi, dồn sát thương vào đấu sĩ hoặc tướng đỡ đòn là một phương án còn tốt hơn chờ đợi thời cơ thích hợp cho những mục tiêu khác. Bài viết này giúp các bạn có một cái nhìn về cách lựa chọn mục tiêu trong giao tranh ở LMHT.

Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P2) 1
Tình huống giả định.

Lựa chọn vị trí

Lựa chọn vị trí là một khái niệm/kĩ thuật rất đơn giản để hiểu và nắm rõ nhưng lại rất phức tạp để có thể áp dụng thuần thục. Ví dụ như ai đó đi vào tầm tấn công của bạn, mặc dù đó không phải là những mục tiêu lí tưởng nhưng bạn vẫn quyết định dồn hết kĩ năng để hạ gục hắn trong 1.5 giây, đó là bởi vị đối phương đã mắc sai làm chí mạng khi lựa chọn vị trí.

Tiếp tục quay lại ví dụ phía trên. Trong hầu hết các tình huống, mục tiêu lí tưởng nhất luôn là Ashe, tuy nhiên nếu bất kì thành viên nào của đối phương có một vị trí tệ hoặc di chuyển lỗi, tôi sẵn sàng tiễn hắn lên bảng bằng tất cả những gì mình có. Nếu có thể tiêu diệt một mục tiêu nhanh chóng, thế trận bỗng nhiên chuyển thành 4v5 và bạn không cần phải học giỏi toán để có thể biết rằng bên nào sẽ có lợi.

Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P2) 2
Sử dụng mắt là một cách chiếm lợi thế trước những pha giao tranh.

Chiếm lợi thế trong lựa chọn vị trí yêu cầu phản xạ và tầm nhìn. Phản xạ là khả năng nhận biết vị trí lỗi của đối phương cùng tốc độ phản ứng để có thể tận dụng tối đa sai làm mà đối phương mắc phải một cách nhanh nhất. Ví dụ như việc bạn phát hiện đối phương đang lạc đàn nhưng chưa quyết định tấn công ngay mà tiếp tục chờ đợi. Lúc này, bản thân bạn mới chính là người mắc sai lầm chứ không còn là đối phương nữa. 

Tầm nhìn cho phép bạn quan sát đối phương và nhận ra khi nào kẻ địch mắc sai lầm, ví dụ như lên quá cao hoặc tự xé lẻ để độc bước. Mắt là một công cụ hữu hiệu phục vụ việc này.

Ngoại lệ

Ngoại lệ là những tình huống thường xuyên xảy ra trong Liên Minh Huyền Thoại và chúng ta cần khả năng đọc tình huống rất nhanh để thích nghi với hoàn cảnh. Kog’Maw là một xạ thủ cực kinh tởm với tầm bắn xa và gây sát thương theo % máu, nhưng ai sẽ quan tâm nếu chú sâu nhỏ này có chỉ số 2/5 cùng lượng lính ít ỏi? Vi sử dụng Tả Xung Hữu Đột lên xạ thủ của bạn? 

Cứu đồng đội làm gì khi xạ thủ đối phương đang trong tầm tấn công và có giá trị hơn nhiều! Graves và Zyra bỏ chạy cùng nhau với 100 máu mỗi người? Hạ gục Zyra 4/0 thay vì Graves 1/3 sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn. 

Tóm lại, đôi khi, bạn phải lựa chọn những mục tiêu tưởng chừng như không bao giờ cần phải hạ gục trước. Tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần muốn tố cáo những đồng đội của mình khi cứ đuổi theo xạ thủ của đối phương trong khi Shen với Tam Hợp Kiếm và Giáp Lửa mới thực sự là mối đe dọa…