LMHT Việt: Game thủ nước ngoài vẫn sẽ được thi đấu chuyên nghiệp?

Chidotoji  - Theo PLXH | 31/10/2014 01:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới sức ép từ cộng đồng, ban điều hành Liên Minh Huyền Thoại Việt đã phải có những chỉnh sửa nhất định.

Cách đây ít lâu, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đã tỏ ra hết sức bất bình về việc ban điều hành đã bất ngờ cho ra quy định, chỉ công dân Việt Nam mới có thể thi đấu tại các giải chuyên nghiệp.

ArenaFT.Kane chia sẻ những bức xúc khi không được thi đấu chỉ vì là người nước ngoài.

ArenaFT.Kane chia sẻ những bức xúc khi không được thi đấu chỉ vì là người nước ngoài.

Điều luật này đã đi trái lại thông lệ mà Riot Games đã và đang áp dụng trên thế giới (mỗi đội tuyển có tối đa 2 game thủ nước ngoài). Mặc dù ban tổ chức đã cố gắng giải thích rằng sở dĩ có luật như vậy là nhằm đảm bảo quyền lợi cho game thủ Việt, bởi nếu các tổ chức có tiềm lực mời game thủ nước ngoài cũng như HLV nước ngoài về thì sẽ dễ dàng thống trị giải đấu trong nước.

Thuê game thủ nước ngoài là điều hết sức bình thường trên thế giới.

Thuê game thủ nước ngoài là điều hết sức bình thường trên thế giới.

Nhưng thực tế hai đội tuyển SAJ và SF5 (do Garena tài trợ) lại tiên phong trong việc mời Huấn Luyện Viên nước ngoài (Hàn Quốc) về Việt Nam. Và tất nhiên, cộng đồng cũng dễ dàng nhận ra sự bất công bằng tại đây.

Sau một thời gian chịu không ít sức ép từ phía cộng đồng, ban tổ chức giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Việt đã phải nhượng bộ và đồng ý biểu quyết để lấy ý kiến số đông.

Kết quả có tới 19.729 (hơn 80%) lượt biểu quyết đồng ý cho người nước ngoài thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam và chỉ 4.409 (gần 20%) lượt biểu quyết không đồng ý.

Ngay lập tức, ban tổ chức phải đưa ra một điều luật mới dành cho các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam, cụ thể như sau:

- Đội hình thi đấu chính thức của các đội phải có tối thiểu 03 thành viên thuộc khu vực đang thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi đội chỉ có thể có 02 thành viên thuộc khu vực khác được tham gia thi đấu chính thức trong mỗi trận.

- Thành viên thuộc khu vực được quy định là phải thi đấu tại khu vực ít nhất 2 trong 3 năm gần nhất. Như vậy, các thành viên ở không thuộc khu vực nhưng đã thi đấu 2 năm tại một khu vực sẽ được tính là thành viên của khu vực.

Theo đó, ban tổ chức Liên Minh Huyền Thoại Việt đã không còn tính đến vấn đề quốc tịch nữa, thay vào đó, chỉ cần game thủ thi đấu tại khu vực (như GPL chẳng hạn) đủ thời gian quy định thì được tính là người thuộc khu vực đó.

Đây được xem là thông tin không thể vui hơn đối với những game thủ như ArenaFT.Kane, anh mang quốc tịch Séc nhưng đã sinh sống và thi đấu tại Việt Nam từ khá lâu.

ArenaFT.Kane - Game thủ Séc nhưng đã thi đấu tại Việt Nam từ khá lâu.

ArenaFT.Kane - Game thủ Séc nhưng đã thi đấu tại Việt Nam từ khá lâu.

Tuy nhiên, luật mới này sẽ không được áp dụng ngay ở mùa giải tới (VCS A Mùa Xuân 2015) mà cần thời gian để Tổng cục Thể dục Thể thao và Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam xem xét phê duyệt.

>> Chỉ người Việt được thi đấu chuyên nghiệp: Luật riêng của LMHT Việt?