LMHT sẽ có cuộc "cách mạng" trong tương lai gần

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/10/2012 0:00 AM

Đó là những tiết lộ mới nhất của Riot Games.

Nếu bạn có thú vui đi tiêu diệt những quái vật trong rừng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) để kiếm tiền, bạn có thể sẽ quan tâm tới những gì Riot Games, công ty phát triển LMHT, vừa tiết lộ.
 
Chỉ vài tiếng trước,"Morello", trưởng đội thiết kế nội dung của Riot Games khi giao lưu với người chơi trên diễn đàn LMHT châu Mỹ đã tiết lộ: "Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với vấn đề này. Rừng sẽ được thay đổi"- khi trả lời một người chơi về việc quát vật trong rừng quá yếu và hồi sinh hơi quá nhanh.
 
"Những thay đổi của rừng sẽ đặc biệt ảnh hưởng tới những tướng đi rừng theo lối tấn công một mục tiêu. Warwick và Fiddlesticks sẽ rất thích những thay đổi đó. Chúng tôi vừa thử cả hai trong tuần này."- Morello nhấn mạnh về thay đổi tích cực đối với tướng đi rừng đánh một mục tiêu.
 
lmht-se-co-cuoc-cach-mang-trong-tuong-lai-gan
Fiddlesticks có lẽ đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
 
Một nhân viên thiết kế game khác của Riot Games,"Statikk", giải thích sâu hơn về vấn đề này với người chơi:
 
"Thực ra chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu thay đổi rừng để chuẩn bị cho mùa giải thứ 3. Mặc dù tôi không thể tiết lộ chi tiết khi công việc vẫn chưa hoàn tất, tôi sẽ giải thích kỹ hơn một chút cho các bạn. Có rất nhiều vấn đề chúng tôi đang phải giải quyết. Chiến thuật đi rừng chủ đạo hiện tại (tướng cứng/hỗ trợ với trang bị tăng tiền) tương đối "trì trệ" và, ở nhiều trường hợp, bó hẹp sự đa dạng chiến thuật ở các vị trí khác.
 
Một vấn đề lớn nhất là việc tướng đi rừng chỉ farm sẽ nhận được rất ít lợi ích so với việc liên tục tạo sức ép lên các đường ngoài bằng cách đi gank hoặc rình gank. Về cơ bản, tướng đi rừng có lượng tiền rất ít trừ khi gank thành công và từ đó "snowball" ngay từ phút thứ nhất; hoặc là mua trang bị tăng tiền.
 
Hướng giải quyết hiện tại của chúng tôi là tăng lượng thưởng của các bãi quái rừng sau một khoảng thời gian (bởi vì ảnh hưởng của tướng đi rừng lên giai đoạn đầu trận đã là quá lớn). Đi cùng với thay đổi này, quái rừng cũng sẽ phải mạnh hơn, trong khi tướng đi rừng có các hướng mua trang bị mới để thực sự "chuyên môn hóa" việc đi rừng. Chúng tôi muốn tướng đi rừng được hưởng lợi ích của việc mua trang bị chiến đấu hơn là bị buộc phải mua trang bị tăng tiền. Đây không chỉ là vấn đề duy nhất, còn nhiều vấn đề khác nữa và tất cả đều đang được chúng tôi xem xét".
 
Để trả lời cho câu hỏi về việc rừng quay lại phong cách của mùa giải 1 (quái rừng khỏe đến mức bạn phải có khả năng hồi máu cực nhanh để có thể sống sót), Statikk đã nói:
 
"Theo một phương diện nào đó thì đúng như không hoàn toàn. Chúng tôi không quay trở lại thời kỳ mà bất cứ ai vào rừng cũng bị hành xác đến chết trừ khi bạn là Warwick; chúng tôi hướng tới một sự cân bằng giữa rừng của mùa giải thứ nhất và mùa giải thứ 2. Điểm khác biệt lớn nhất là chúng tôi mở ra các hướng mua trang bị mới. Có thể những tướng đã quá khỏe đối với quái rừng sẽ không cần những trang bị đó, nhưng chúng tôi rất muốn xem có những tướng nào trở thành có thể đi rừng với trang bị mới".
 
lmht-se-co-cuoc-cach-mang-trong-tuong-lai-gan
Từ khi quái rừng yếu đi, Warwick không còn được ưa chuộng.
 
Về sự khác biệt chiến thuật và cân bằng giữa các kiểu tướng đi rừng khác nhau; Statikk trả lời rằng: "Rất nhiều thay đổi chúng tôi đang làm được đặt ra với mục đích đảm bảo rằng những loại tướng đi rừng khác nhau sẽ có những trường hợp của riêng mình để tỏa sáng. Ví dụ, ở mùa giải thứ 2, việc giảm sức mạnh của quái rừng khiến cho những tướng đi rừng "an toàn" như Warwick trở nên lạc lõng vì người ta không cần cái an toàn đó nữa. Mọi tướng đều có thể đi rừng với Giày và Bình máu rồi đi ép các đường khác.
 
Khi chúng tôi thay đổi rừng ở mùa giải thứ 3, có thể sẽ có những tướng đi rừng trở nên quá mạnh. Chúng tôi sẽ kiểm soát kỹ lưỡng vấn đề đó trong khuôn khổ của rừng mới. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo có một lý do để sử dụng tướng X đi rừng thay vì tướng Y dựa trên tình huống đặt ra".
 
lmht-se-co-cuoc-cach-mang-trong-tuong-lai-gan
Có lẽ là sự trở lại của một con troll to đùng?
 
Đó là tất cả thông tin hiện tại chúng ta đang có, mới được cập nhật chỉ vài giờ trước. Chúng ta hãy chờ đón xem rừng và những tướng đi rừng của LMHT sẽ được thay đổi ra sao nhé.
 
(theo garena)