LMHT: Dừng chân trên đỉnh vinh quang, Mata sẽ sang Bắc Mỹ?

Chidotoji  - Theo PLXH | 29/10/2014 02:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mata chính là game thủ xuất sắc nhất vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 4.

Như chúng tôi đã đưa tin, sau chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại mùa 4 cùng đội tuyển SamSung White, ngôi sao số 1 của giải đấu (MVP) Mata đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Mata chia sẻ rằng đã đến lúc anh cần tìm một hướng đi khác cho sự nghiệp của mình và chắc chắn rằng sẽ không thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp nữa.

Mata sẽ không tiếp tục thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Mata sẽ không tiếp tục thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Khi được hỏi cụ thể về kế hoạch trong tương lai, Mata đã từ chối trả lời. Tuy nhiên, trong buổi Stream mới đây nhất của mình, Mata đã trò chuyện với Lustboy (cựu hỗ trợ ở SamSung White hiện đang thi đấu cho TSM) về việc anh có thể sẽ sang Bắc Mỹ để đầu quân cho TSM nhưng với tư cách là huấn luyện viên.

Theo đó, "thần hỗ trợ" đã nói với Lustboy rằng anh thực sự ghen tỵ với Dyrus (tuyển thủ của TSM) khi kênh Stream của anh này luôn có từ 40.000 đến 60.000 lượt người xem trực tuyến mỗi lần. Ngay lập tức, Lustboy đã ngỏ lời mời Mata sang Bắc Mỹ đầu quân cho TSM với tư cách là tuyển thủ hoặc huấn luyện viên đều được.

Dường như Mata tỏ ra khá thích thú với lời đề nghị này và biết đâu trong tương lai, chúng ta một lần nữa sẽ chứng kiến sự tỏa sáng của Mata nhưng dưới vai trò mới - Huấn luyện viên trưởng của TSM?

>> Liên Minh Huyền Thoại: Đẳng cấp siêu sao đường trên Dyrus