Liên Minh Huyền Thoại: Toàn cảnh cuộc đua giành vé đi chung kết thế giới mùa 5

Anh Lê  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/08/2015 11:06 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cuộc đua giành vé tới vòng chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Picture 1

Những đại diện đầu tiên của các khu vực đã chắc suất tại vòng chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới:

- LGD Gaming

- ST Telecom T1

- Fnatic

- Team Solo Mid

- Ahq e-Sports club

- Flash Wolves

Trong đó, 4 đội tuyển đầu tiên là những đội có số điểm tích lũy cao nhất. ahq e-Sports Club và Flash Wolves là hai đội vô địch LMS Summer Playoff và Chung kết khu vực Đài Loan.

Chúng ta sẽ cùng đi đến chi tiết từng khu vực để biết được cách tính điểm cũng như cách tìm ra các hạt giống của họ nhé.

1. Khu vực China (Trung Quốc)

Cách chọn đại diện của Trung Quốc rất đơn giản so với các khu vực khác. LGD Gaming là đội có số điểm tích lũy cao nhất và là hạt giống số 1 đại diện cho khu vực này tham dự chung kết thế giới.

Picture 2

Hạt giống số 2 và số 3 sẽ là cuộc tranh tài của 4 đội tuyển EDG, QG, iG và Snake.

Picture 3
Picture 4

Nhánh thắng sẽ chọn ra đội hạt giống số 2 và nhánh thua sẽ chọn ra hạt giống số 3 cho khu vực Trung Quốc.

2. Khu vực Korea (Hàn Quốc)

SKT Telecom T1 là đội đầu tiên của Hàn Quốc góp mặt tại chung kết thế giới mùa 5 với số điểm tích lũy cao nhất và là hạt giống số 2. Nhưng SKT T1 vẫn có thể giành lại hạt giống số 1 khi có trận chung kết đối đầu trực tiếp với KT vào ngày 29/8 này.

Picture 5

Như vậy:

- Nếu KT vô địch LCK Summer 2015, sẽ là đại diện hạt giống số 1 của Hàn Quốc tham dự chung kết thế giới. Và SKT T1 vẫn là hạt giống số 2 với số điểm cao nhất. Hạt giống số 3 sẽ là cuộc chiến của 4 đội còn lại có mặt trong vòng chung kết khu vực đó là: KOO Tigers, CJ Entus, Jin Air, Najin.

- Nếu SKT T1 vô địch LCK Summer 2015, sẽ là đại diện hạt giống số 1 của Hàn Quốc tham dự chung kết thế giới. Lúc này KT với vị trí thứ 2 tại LCK Summer 2015 vẫn sẽ không được vào thẳng chung kết thế giới. Vì vậy mà đội có số điểm tích lũy nhiều thứ 2 là KOO Tigers sẽ là hạt giống số 2 đại diện cho Hàn Quốc tham dự chung kết thế giới. KT sẽ là cùng với 3 đội tuyển: CJ Entus, Jin Air, Najin tranh suất cuối cùng.

Picture 7

Cuộc chiến giành vé tới chung kết thế giới của Hàn Quốc vẫn diễn ra hết sức khó lường.

3. Khu vực Europe (Châu Âu)

Khu vực này cũng rất nóng với thời điểm hiện tại, Fnatic là đội đầu tiên đến với chung kết thế giới với tư cách là hạt giống số 1 nhờ số điểm tích lũy cao nhất đồng thời cũng là nhà vô địch EU LCS sau khi đánh bại Origen trong trận chung kết diễn ra vào ngày 23/8 vừa qua.

Picture 8

H2k-Gaming là đội có số điểm nhiều thứ 2 và là đội hạt giống số 2 góp mặt của Châu Âu. Lúc này hạt giống số 3 (suất cuối cùng đại diện châu Âu) sẽ là cuộc chiến giữa 5 đội còn lại đủ điều kiện vào chung kết khu vực: UOL, Origen, Roccat, Giants Gaming.

4. Khu vực North America ( Bắc Mỹ)

TSM là đại diện đầu tiên của khu vực với số điểm tích lũy cao nhất và là hạt giống số 2 của khu vực Bắc Mỹ. TSM đã không thể cạnh tranh cho mình vị trí hạt giống số 1 khi để thua trong trận chung kết NA LCS Summer 2015 trước đội tuyển CLG vào ngày 23/8 vừa qua.

Picture 12

Như vậy:

CLG với chức vô địch NA LCS Summer 2015 sẽ là hạt giống số 1 đại diện cho khu vực Bắc Mỹ tham dự chung kết thế giới. TSM sẽ là hạt giống số 2 với điểm tích lũy cao nhất. Hạt giống số 3 sẽ là cuộc chiến của các đội còn lại ở vòng chung kết khu vực đó chính là: Team Liquid, Team Impulse, Cloud9 và Gravity.

Picture 14

5. Khu vực Taiwan, HongKong, Macao ( Đài Loan)

Picture 15

Khu vực này là nơi ít được ưu ái hơn nên cách tính điểm cũng dễ dàng hơn cho các đội tuyển. Ahq E-sports Club là đội tuyển đã thể hiện trình độ của mình ngang tầm thế giới, họ giành chức vô địch LMS Summer 2015 một cách thuyết phục và lấy về cho mình cái vé đầu tiên và là hạt giống số 1 của khu vực này.

Flash Wolves đã xuất sắc chiến thắng Toyz và đồng đội của anh ấy là team HongKong Eports tại Chung kết khu vực, họ trở thành hạt giống số 2 của khu vực Đài Loan tham dự chung kết thế giới.

6. Khu vực Wild Card

Picture 16

- Wildcard Chile: được diễn ra tại Chile và có 3 đội tuyển tham dự tranh lấy 1 suất tham dự chung kết thế giới.

Picture 17

- WildCard Turkey: được diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm có 4 đội tuyển trong đó bao gồm cả Bangkok Titans - nhà vô địch GPL Mùa Hè 2015 sẽ tranh suất tham dự chung kết thế giới.

Picture 18

Kết

Chung kết thế giới đang đến rất gần với các fan hâm mộ trên khắp thế giới. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi tất cả các đại diện tham dự thế giới sẽ lộ diện. Trên đây là cách tính điểm khu vực cũng như chọn ra các đội tuyển xuất sắc nhất tham dự chung kết thế giới mùa này cho các bạn tham khảo và hiểu hơn về cuộc chiến của từng khu vực.